Vũ Thư trước ngày hội tòng quân
Tân binh xã Vũ Tiến (Vũ Thư) nhận quân trang, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Vũ Thư cho biết: Để bảo đảm đủ chỉ tiêu giao quân năm 2016 là 395 nam công dân (tăng 20 chỉ tiêu so với năm 2015), ngay từ giữa năm 2015, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai bài bản từng bước, từng khâu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng NVQS huyện và các địa phương rà soát chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, tổ chức các buổi tuyên truyền, hội nghị chuyên đề về công tác tuyển quân. Nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền huyện và các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, quán triệt sâu sắc đến từng chi bộ, thôn, tổ dân phố.
Mặc dù huyện và các địa phương rất sát sao nhưng các xã xa trung tâm huyện gặp khó khăn do số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa nhiều nên thời điểm trước tết Nguyên đán Bính Thân hơn 1 tháng, Vũ Thư vẫn còn 19/30 xã, thị trấn thiếu chỉ tiêu giao quân, với quân số thiếu 25 công dân. Trước khó khăn đặt ra, với quyết tâm “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã đã tăng cường phối hợp với các địa phương triển khai mọi giải pháp để bảo đảm chỉ tiêu giao quân của từng xã, thị trấn. Hội đồng NVQS huyện và các địa phương phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, trong đó nhấn mạnh cơ chế, chính sách của hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân khi tham gia NVQS, các quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực quốc phòng. Ban CHQS huyện cũng tăng cường cán bộ, sĩ quan hỗ trợ 19 địa phương gặp khó khăn trong công tác tuyển quân. Nhờ đó, đến thời điểm giáp tết Nguyên đán Bính Thân, 100% các địa phương của huyện đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân.
Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS thị trấn Vũ Thư cho biết: Đặc thù địa bàn thị trấn, con em học xong THPT thường có tâm lý thích học các trường đại học, cao đẳng, nhiều thanh niên và gia đình chưa có nhận thức đúng về trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia NVQS của mình và con em. Ngoài ra, tỷ lệ thanh niên thị trấn không đạt yêu cầu sức khỏe do bệnh khúc xạ về mắt cao nên nhiều năm qua công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở thị trấn rất vất vả, mỗi năm thường chỉ được từ 2 - 3 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Rút kinh nghiệm các năm trước, năm nay, cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS thị trấn Vũ Thư phối hợp sớm, chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và 10 tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quản lý nguồn, đến nay, thị trấn Vũ Thư đã hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ với số công dân tham gia NVQS năm 2016 là 6 thanh niên (vượt 20% chỉ tiêu giao).
Xuân Hòa là xã xa trung tâm huyện, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS đi làm ăn xa cao, nhưng nhờ sự vào cuộc kịp thời, tích cực của cả hệ thống chính trị, đến nay địa phương đã hoàn thành tuyển chọn, gọi 13 công dân nhập ngũ (vượt 1 chỉ tiêu).
Chúng tôi đến UBND xã Vũ Tiến đúng thời điểm các tân binh đang sôi nổi, háo hức nhận quân trang được cấp phát. Những gương mặt trẻ trung, nhiệt huyết trông chững chạc hơn khi mang trên mình những bộ quân phục. Tân binh Trần Văn Phong, người Công giáo ở thôn Song Thủy chia sẻ: Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ đã mất, nhà chỉ có bố và các chị gái nhưng nhận thức về trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc nên tôi quyết tâm tham gia và sẽ hoàn thành tốt NVQS. Trước lúc lên đường, tôi có nhiều cảm xúc đan xen như hồi hộp, háo hức nhưng đã rất sẵn sàng và mong chờ ngày lên đường về đơn vị mới.
Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, Vũ Thư đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016. Đến nay, Hội đồng NVQS huyện đã xuống lệnh gọi 415 nam công dân (đạt 105,06% chỉ tiêu giao quân), 100% thanh niên có tinh thần sẵn sàng nhập ngũ, trong đó 22 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chất lượng tân binh cao với 62,02% tân binh có sức khỏe loại I và II; độ tuổi từ 18 - 21 chiếm 96,8%; trình độ văn hóa từ lớp 9 trở lên đạt 100%, trong đó 9,3% tân binh có trình độ đại học, cao đẳng.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Đông Hưng: Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 19.12.2024 | 16:24 PM
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ 30.10.2024 | 15:06 PM
- Thành phố: Triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025 26.09.2024 | 15:27 PM
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiền Hải: Thăm tặng quà đối tượng chính sách 26.07.2024 | 22:33 PM
- Thái Thụy xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh 11.06.2024 | 15:34 PM
- Đông Hưng thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 10.04.2024 | 19:27 PM
- Tổng kết các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 14.03.2024 | 17:11 PM
- Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” 11.01.2024 | 14:58 PM
- Thành phố: Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2024 28.11.2023 | 09:23 AM
- Tiền Hải: Triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 10.11.2023 | 15:59 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam