Chủ nhật, 14/12/2025, 13:45[GMT+7]

Trang trại của lính

Thứ 4, 30/03/2016 | 08:11:17
1,085 lượt xem
Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy”, cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ tăng gia sản xuất với mô hình tăng gia tập trung vườn, ao, chuồng, đáp ứng một phần nhu cầu thực phẩm, rau xanh để cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ.

Nhân viên Đội tăng gia sản xuất chăm sóc đàn gà.

Chúng tôi có dịp ghé thăm khu tăng gia tập trung của Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh nằm trên địa bàn xã Quang Lịch (Kiến Xương) vừa lúc cán bộ, chiến sĩ Đội tăng gia sản xuất đang chăm sóc vật nuôi. Trên diện tích gần 7.000m2, các khu chăn nuôi được phân định rõ ràng như khu nuôi lợn, khu nuôi lợn rừng, gà, vịt, chim bồ câu và thỏ... Mặc dù Đội tăng gia sản xuất chỉ có 5 người nhưng mỗi người một việc theo sự phân công, họ đều say sưa với công việc của mình, tiếng nói cười khiến không khí lao động thêm phần hăng say. Trung tá Đào Trọng Dụy, Đội trưởng Đội tăng gia sản xuất cùng Thiếu tá Vũ Văn Công, nhân viên của Đội đưa chúng tôi đi tham quan từng khu chăn nuôi và giới thiệu tỷ mỷ từng loại vật nuôi. Trung tá Dụy chia sẻ: Phòng Hậu cần đã huy động mọi nguồn lực tự có để xây dựng quy hoạch, cải tạo hệ thống khu chăn nuôi tổng hợp theo mô hình VAC. Đến nay, sau một năm thực hiện, đơn vị đã có hệ thống khu tăng gia quy hoạch hợp lý, khoa học. Trước đây, khu đất này là cụm kho kỹ thuật cũ của Bộ CHQS tỉnh, tận dụng hầu hết cơ sở vật chất cũ, phát huy nội lực của đơn vị cộng với sự đầu tư của Bộ CHQS tỉnh, khu tăng gia sản xuất của đơn vị đã phát huy hiệu quả, cung cấp được 40% thực phẩm tươi sống tại chỗ cho Bộ CHQS tỉnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay, khu tăng gia sản xuất tập trung của Phòng Hậu cần là khu tăng gia có quy mô lớn nhất của Bộ CHQS tỉnh.

Nhớ lại những ngày đầu đến nhận nhiệm vụ quản lý, điều hành Đội tăng gia sản xuất, Trung tá Đào Trọng Dụy cùng nhân viên trong Đội không thể quên những khó khăn gặp phải. Từ khảo sát mặt bằng, lên kế hoạch đến tham mưu cho cấp trên nuôi con gì, trồng cây gì để có hiệu quả kinh tế cũng khiến các thành viên trong Đội nhiều đêm trằn trọc. Tuy nhiên, khắc phục những khó khăn, có được sự đoàn kết, thống nhất của mỗi thành viên, giờ đây mọi công việc đã đi vào nền nếp, quy củ. Để bảo đảm nhu cầu thực phẩm thường xuyên cho Bộ CHQS tỉnh, đàn gia súc, gia cầm trong trang trại lúc nào cũng có gần 100 con lợn siêu nạc, 3 con lợn rừng sinh sản, 40 đôi bồ câu sinh sản, 100 con thỏ thịt, đàn gia cầm, thủy cầm hàng trăm con và 1.000m2 ao thả cá các loại. Việc chăm sóc vật nuôi có số lượng lớn, nhân viên chuyên trách chỉ có 5 người nhưng anh em trong Đội luôn xác định đặt công việc và lợi ích tập thể lên hàng đầu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không chỉ quan tâm đến vật nuôi, cán bộ, chiến sĩ Đội tăng gia sản xuất còn quan tâm tăng gia rau, củ, quả. Mùa nào rau ấy với phương châm trồng xen canh, gối vụ nên sản lượng đã đáp ứng đủ nhu cầu rau xanh cho đơn vị. Thiếu tá Vũ Văn Công tâm sự: Những ngày đầu chưa có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi chỉ dám đầu tư mỗi thứ một ít, nuôi thử nghiệm. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, khắc phục khó khăn nên việc chăn nuôi luôn suôn sẻ, từ số lượng vài chục con chúng tôi tham mưu cho đơn vị nhân rộng đàn gia súc, gia cầm. Nhớ nhất là đợt rét đậm, rét hại cuối năm 2015, nhờ công tác phòng, chống dịch được thực hiện tốt nên đàn gà, đàn vịt mấy trăm con để chuẩn bị tết cho cán bộ, chiến sĩ được duy trì, không bị nhiễm bệnh. Đơn vị phấn đấu trong năm 2016 bảo đảm 100% nhu cầu thịt, cá, trứng cho Bộ CHQS tỉnh.

Từ mô hình tăng gia sản xuất tập trung của Phòng Hậu cần, công tác bảo đảm hậu cần, chăm lo đời sống bộ đội của Bộ CHQS tỉnh được bảo đảm. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được cải thiện, giúp bộ đội yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Thượng tá Đỗ Thanh Dương, Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Thời gian tới, Phòng Hậu cần sẽ chú trọng phát triển mô hình tăng gia sản xuất tập trung gắn với áp dụng khoa học kỹ thuật. Mới đây, đơn vị đã được cấp trên phê duyệt mở rộng khu tăng gia sản xuất tập trung lên gần 3ha. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đầu tư thực hiện hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, đáp ứng đúng, trúng và đủ nhu cầu về thực phẩm sạch cho lực lượng vũ trang tỉnh trong những năm tới.

Tất Đạt

  • Từ khóa