Thứ 2, 29/07/2024, 03:16[GMT+7]

Về nơi thành lập Tỉnh đội

Thứ 4, 20/04/2016 | 09:24:48
1,259 lượt xem
Tự hào là nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình, xã Vũ Quý (Kiến Xương) hôm nay đang từng ngày đổi thay.

Vũ Quý ngày nay.

Quá khứ anh hùng

Theo cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Quý (1925 - 2010), Vũ Quý trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là làng Động Trung thuộc tổng Xuân Vũ, phủ Kiến Xương, nay là hai xã Vũ Quý, Vũ Trung. Đầu năm 1947, thực dân Pháp tăng cường càn quét nhằm mở rộng khu vực chiếm đóng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trước tình hình trên, theo chỉ thị của trên, xã Động Trung và ba xã Đông Vinh, Đông Nhuế và Luật Ngoại (Kiến Xương) hợp nhất thành liên xã, lấy tên là xã Lý Thường Kiệt. Do phong trào xây dựng LLVT, củng cố an ninh, quốc phòng phát triển mạnh nên ngày 20/4/1947, Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh quyết định chọn khu nhà Séc của xã Lý Thường Kiệt làm địa điểm tổ chức lễ ra mắt Tỉnh đội Dân quân Thái Bình.

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, khu nhà Séc ngày xưa giờ là sân vận động xã Vũ Quý; cụm di tích lịch sử đền, chùa Bảo Trai, đình Đại Ngạn, từ đường họ Nguyễn Đăng, từ đường họ Bùi… là những di tích lịch sử gắn liền với sự ra đời và hoạt động của LLVT tỉnh từ những ngày đầu thành lập.

Đổi thay một miền quê

Đồng chí Đỗ Văn Hợi, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Quý tự hào: Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Pháp, được Chính phủ tặng Bằng có công với nước, nhân dân làng Động Trung xưa, xã Vũ Quý nay luôn cần cù, chịu khó, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những năm gần đây, xã đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, diện mạo làng quê ngày càng đổi mới…

Đến Vũ Quý hôm nay, các công trình điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Xã đã và đang tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh, trong đó ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Hiện nay, 100% đường giao thông thôn xóm đã được bê tông hóa. Nhờ những giải pháp đúng đắn trong phát triển kinh tế nên tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đều đạt trên 13%. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, xã không còn hộ đói, số hộ khá, giàu tăng. Năm 2015, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,1%, hộ nghèo còn 3,84%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng.

Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, Đảng bộ xã còn thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng bộ, chính quyền xã nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh.

Để thể hiện tình cảm trân trọng và lòng biết ơn các thế hệ cha anh, đồng thời ghi dấu mốc son lịch sử của LLVT tỉnh, góp phần thiết thực vào công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT tỉnh, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Vũ Quý đang tiến hành khảo sát, quy hoạch xây dựng nhà bia di tích lịch sử nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình. Theo dự kiến, tổng thể công trình được xây dựng trên diện tích 1.000m2 tại sân vận động xã Vũ Quý, trong đó nhà bia ghi danh rộng 100m2 cùng nhiều hạng mục công trình liên quan. Theo kế hoạch, cuối tháng 4/2016, Bộ CHQS tỉnh sẽ khởi công xây dựng. Đây là công trình ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2017).

Thiên Ân

  • Từ khóa