Thứ 4, 05/02/2025, 17:59[GMT+7]

Ý nghĩa một cuộc triển lãm chuyên đề

Thứ 4, 28/12/2016 | 08:48:40
780 lượt xem
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến, 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, triển lãm chuyên đề “Tập thể, cá nhân anh hùng, Mẹ Việt Nam anh hùng và tướng lĩnh Quân đội nhân dân tỉnh Thái Bình trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Bảo tàng Quân khu 3 phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nói ri

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham quan triển lãm.

 

Ông Vũ Ðức Thơm, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Ðể thực hiện triển lãm chuyên đề này, từ nhiều tháng qua, Bảo tàng tỉnh đã phối hợp với một số bảo tàng trong hệ thống bảo tàng quân đội và bảo tàng các tỉnh miền Trung; liên hệ trực tiếp với thân nhân các tướng lĩnh, anh hùng quân đội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để sưu tầm, tiếp nhận, phục chế hàng trăm tư liệu, hình ảnh, hiện vật. Tuy chưa thực sự đầy đủ, toàn diện nhưng Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận nhiều tư liệu, hiện vật quý với nội dung phong phú về các anh hùng, tướng lĩnh quân đội là con em quê hương Thái Bình qua các thời kỳ.

Hơn 10 ngày diễn ra triển lãm, Bảo tàng tỉnh đã đón nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, các đoàn thể, các trường học tới tham quan. Với hơn 400 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, triển lãm đã mang đến cho người xem bức tranh lịch sử toàn diện về mảnh đất, con người Thái Bình. Qua các tư liệu, hiện vật, mỗi tập thể, mỗi con người là những câu chuyện gắn liền với những sự kiện lịch sử, những chiến công. Nhân dịp này, Bảo tàng tỉnh còn giới thiệu nhiều tư liệu mới về những chiến công thầm lặng của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có đóng góp, sự hy sinh to lớn của những người con ưu tú của quê hương Thái Bình và cuộc chiến đấu của các chiến sĩ không quân người Thái Bình trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ trên không gắn liền với những tên tuổi như Phạm Tuân, Phạm Phú Thái, Bùi Văn Sưu… Ông Trần Ðình Bảo, em trai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai (xã Vũ Ðông, thành phố Thái Bình) đại diện gia đình trao tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh chia sẻ: Trong buổi khai mạc triển lãm chuyên đề, tôi đại diện cho gia đình anh trai trao tặng Bảo tàng tỉnh các tư liệu bằng hình ảnh, băng đĩa và cả những cuốn sách viết về các chiến sĩ biệt động Sài Gòn, trong đó có tư liệu về Anh hùng Trần Văn Lai. Ðây là những tư liệu quý, có giá trị lịch sử, góp phần làm giàu thêm kho tư liệu về những người anh hùng quân đội của Thái Bình. Ðó cũng là minh chứng rõ nét cho những đóng góp to lớn của người dân quê lúa với Tổ quốc.

Còn với thầy giáo Nguyễn Quang Hiền, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, việc được tham quan triển lãm là hoạt động ngoại khóa bổ ích, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho học sinh, giúp các em hiểu hơn về truyền thống vẻ vang của quê hương Thái Bình và của lực lượng vũ trang tỉnh, qua đó các em sẽ trân trọng hơn công lao của thế hệ đi trước, là động lực để các em phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Ðại tá Khiếu Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh giá: Ðây không chỉ là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là cơ sở để đơn vị sưu tầm, phát động toàn dân hiến tặng những tư liệu, hiện vật liên quan đến lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình, nay là Bộ CHQS tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2017).

 

 

Em Phạm Ðức Nam, học sinh lớp 12A Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Ðược tham quan triển lãm giúp em dễ hiểu, dễ nhớ, tiếp thu nhanh hơn kiến thức lịch sử. Ấn tượng nhất đối với em là được xem những hiện vật của Anh hùng Phạm Tuân, người bắn rơi máy bay B52 của Mỹ, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, rồi hình ảnh bác Bùi Quang Thận cắm lá cờ Việt Nam trên nóc dinh Ðộc Lập ngày 30/4/1975... Ðiều đó khiến em vô cùng tự hào về các thế hệ đi trước.

 

Ông Lại Văn Toàn, Trưởng Công an xã Ðông Vinh (Ðông Hưng)

Qua tìm hiểu các tư liệu, xem các hiện vật, tôi hiểu hơn những mốc lịch sử quan trọng của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến cứu nước và biết nhiều hơn về cuộc đời, đóng góp của các tướng lĩnh, anh hùng quân đội là con em quê hương Thái Bình. Tôi mong muốn tiếp tục có những cuộc triển lãm như vậy ở các địa điểm khác nhau để các tầng lớp nhân dân có điều kiện tham quan, nghiên cứu.

Tất Đạt – Thảo Tiên

  • Từ khóa