Hoàng Diệu vào mùa tuyển quân
Cán bộ Ban CHQS thành phố Thái Bình và phường Hoàng Diệu gặp gỡ, động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.
Năm 2017, phường Hoàng Diệu có 515 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Qua các vòng sơ khám tuyển, địa phương có 27 thanh niên được sức khỏe, đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS). Ông Vũ Trọng Hưởng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường cho biết: Là địa phương đang trong quá trình đô thị hóa, tỷ lệ thanh niên trong diện miễn hoãn do đi học chuyên nghiệp cao nên những năm gần đây phường cũng gặp khó khăn về nguồn nhập ngũ. Tuy nhiên, để giữ vững thành tích liên tục nhiều năm đạt, vượt chỉ tiêu giao quân cũng như bảo đảm về chất lượng tân binh, Ban CHQS phường đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Hội đồng NVQS phường chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, tổ chức ký cam kết với gia đình và thanh niên đi làm xa thực hiện đúng thời gian khám tuyển NVQS.
Đảng ủy, UBND phường và các ban, ngành, đoàn thể cũng như các khu phố, tổ dân phố đã nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là tiêu chí để xếp loại thi đua trong năm nên đã gắn kết trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các bước của quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Công tác tuyển quân được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ ngay từ việc đăng ký, quản lý, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến việc tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt hồ sơ.
Theo ông Vũ Trọng Hưởng, trong quy trình tuyển quân, địa phương xác định khâu "3 gặp, 4 biết" là khâu quan trọng nhất. Các thành viên Hội đồng NVQS phường trực tiếp đến từng gia đình thanh niên vừa nắm thông tin để củng cố hồ sơ, vừa nắm bắt tư tưởng thanh niên, kịp thời động viên cũng như trực tiếp phổ biến, giải thích cho thanh niên và gia đình hiểu về trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên khi tham qua quân đội. Ngoài ra, để bảo đảm công bằng, khách quan trong quá trình bình nghị, xét duyệt, thanh niên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập phải có giấy xác nhận của nhà trường để làm cơ sở miễn hoãn. Trong số 27 thanh niên được sức khỏe, hầu hết có tuổi đời từ 18 đến 25. Trong đó, sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm hơn 70%; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt gần 30%, thanh niên là người Công giáo chiếm 22%. Năm 2017, Hoàng Diệu tiếp tục phấn đấu hoàn thành, đạt chỉ tiêu trên giao.
Ông Phạm Văn Húng, Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu cho biết: Với phương châm "tuyển người nào, chắc người đó", đòi hỏi mỗi thành viên Hội đồng NVQS phường đều phải sâu sát, nắm chắc, theo dõi chặt chẽ các bước trong thực hiện quy trình, xảy ra sai sót ở khâu nào, do ai đảm nhiệm thì cá nhân người đó phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chi bộ và Hội đồng NVQS phường. Đó cũng chính là một trong những biện pháp thiết thực nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên, góp phần làm cho phường Hoàng Diệu trong những năm qua không có trường hợp nào xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến thành tích tuyển quân ở địa phương, tạo được sự tin tưởng của quần chúng nhân dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.
Khác với các địa phương trong tỉnh, đã từ lâu phường Hoàng Diệu có truyền thống tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ bằng thịt lợn. Ngoài quà của tỉnh, thành phố và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, mỗi tân binh trước ngày giao quân sẽ được nhận 2kg thịt lợn. Nói về điều này, ông Vũ Trọng Hưởng chia sẻ: Trước đây, trước ngày giao tân binh, phường tổ chức giết lợn làm mâm cơm chung vui cùng với thanh niên nhập ngũ nhưng những năm gần đây, theo nếp sống văn hóa mới nên địa phương không tổ chức mà đặt thịt lợn hoặc giò để tặng tân binh. Đây cũng là nét riêng chỉ Hoàng Diệu mới có và duy trì đến nay, góp phần động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Hầu hết thanh niên của địa phương xuất ngũ trở về đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có trường hợp nào phải xử lý kỷ luật hay mắc phải các tệ nạn xã hội. Nhiều quân nhân xuất ngũ đã được giới thiệu học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.
Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự chăm lo kịp thời về vật chất lẫn tinh thần của các cấp, các ngành, địa phương, thanh niên phường Hoàng Diệu luôn hăng hái phấn khởi sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tất Đạt
Tin cùng chuyên mục
- Đông Hưng: Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 19.12.2024 | 16:24 PM
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ 30.10.2024 | 15:06 PM
- Thành phố: Triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025 26.09.2024 | 15:27 PM
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiền Hải: Thăm tặng quà đối tượng chính sách 26.07.2024 | 22:33 PM
- Thái Thụy xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh 11.06.2024 | 15:34 PM
- Đông Hưng thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 10.04.2024 | 19:27 PM
- Tổng kết các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 14.03.2024 | 17:11 PM
- Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” 11.01.2024 | 14:58 PM
- Thành phố: Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2024 28.11.2023 | 09:23 AM
- Tiền Hải: Triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 10.11.2023 | 15:59 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam