Thứ 2, 15/12/2025, 08:40[GMT+7]

Thanh niên công giáo sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thứ 2, 23/01/2017 | 10:05:54
2,288 lượt xem
Những ngày giáp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, trong không khí phấn khởi đón chào năm mới, thanh niên Công giáo ở khắp các xứ, họ đạo cùng với thanh niên toàn tỉnh nô nức đón chờ ngày hội tòng quân.

Thanh niên Tiền Hải lên đường nhập ngũ.

Thêm một mùa tuyển quân mới, chúng tôi về Giáo xứ Hợp Châu, xã Nam Thịnh (Tiền Hải). Trong số 10 thanh niên của xã lên đường nhập ngũ năm nay có 1 thanh niên là con em của Giáo xứ. Ông Trương Văn Đỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Hợp Châu cho biết: Những năm qua, năm nào Giáo xứ chúng tôi cũng có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS). Lớp thanh niên sau tiếp bước lớp thanh niên trước, cháu nào cũng hăng hái lên đường nhập ngũ. Có được kết quả đó chính là nhờ sự giáo dục của các gia đình. Mỗi mùa tuyển quân chúng tôi cũng trực tiếp tuyên truyền, vận động gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện NVQS đi làm ăn xa trở về địa phương tham gia sơ tuyển, khám tuyển đúng thời gian. Một gia đình có con em lên đường nhập ngũ là cả Giáo xứ cùng chung vui, tự hào.

Học xong THPT, Trần Văn Pháp, giáo dân Giáo xứ Hợp Châu không xác định đi học chuyên nghiệp mà đi làm để giúp đỡ bố mẹ. Vừa rồi, có giấy gọi về khám tuyển NVQS, em đã thu xếp công việc để về khám tuyển. Pháp chia sẻ: Khi được tin mình trúng tuyển NVQS, em rất vui. Bố mẹ cũng động viên em tham gia nghĩa vụ, khi xuất ngũ sẽ đi học nghề để ổn định cuộc sống. Thời gian này em xin với bố mẹ cho ở nhà để chuẩn bị cho ngày lên đường nhập ngũ cũng như tìm hiểu thêm về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam…

Thái Thọ (Thái Thụy) là xã có 42% dân số là đồng bào Công giáo, tập trung ở Giáo xứ Xuân Hòa, Giáo xứ Giáo Lạc và Họ giáo Nam Biên. Mùa tuyển quân năm nay, riêng Giáo xứ Xuân Hòa có 5 thanh niên trúng tuyển NVQS. Ông Bùi Duy Thông, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã chia sẻ: Mấy năm trở lại đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên con em giáo dân đã nâng cao ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, tỷ lệ thanh niên trong Giáo xứ lên đường nhập ngũ cao. Phần lớn các em đều đi làm ăn xa nhưng khi có thông báo của địa phương về khám tuyển NVQS các em đều bố trí công việc về để chấp hành nghĩa vụ công dân. Các em xuất ngũ trở về địa phương đều có việc làm ổn định. Năm 2016, Giáo xứ Xuân Hòa có 6 thanh niên nhập ngũ, năm 2017 Giáo xứ có 5 thanh niên trúng tuyển NVQS. Đó cũng là thuận lợi cho địa phương thực hiện công bằng, đúng luật trong công tác tuyển quân.

Bước vào mùa tuyển quân, các hội đồng giáo xứ, giáo họ phối hợp cùng hội đồng NVQS các xã, thị trấn nắm danh sách thanh niên tham gia khám tuyển và trúng tuyển NVQS là thanh niên Công giáo. Từ đó, hội đồng NVQS các cấp đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các linh mục, các chức sắc, chức việc trong giáo xứ, họ đạo cùng phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên Công giáo làm tròn nghĩa vụ công dân với đất nước, nhất là vận động các thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương tham gia khám tuyển. Thông qua các buổi gặp gỡ các linh mục, chức sắc, chức việc nắm rõ hơn về những nội dung mới của Luật nhĩa vụ quân sự để có biện pháp truyền giảng trong các dịp lễ để bà con giáo dân, nhất là thanh niên hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành.

Chỉ còn ít ngày nữa các em sẽ khoác trên mình màu xanh áo lính. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần của người Công giáo "kính Chúa, yêu nước", các em sẽ hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với đất nước.

"Năm 2017, toàn tỉnh giao 2.650 thanh niên, qua khám tuyển có 4.101 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, trong đó có 138 thanh niên Công giáo. Đối với những địa phương có đông đồng bào Công giáo, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tích cực tham gia thực hiện NVQS. Bên cạnh đó, với tinh thần "tốt đời, đẹp đạo", từng chức sắc, chức việc đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động các tín đồ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương."

(Thượng tá Nguyễn Văn Hương, Trưởng ban Quân lực Bộ CHQS tỉnh)

Linh mục Nguyễn Cao Phi, Giáo xứ Hợp Châu, xã Nam Thịnh (Tiền Hải)

Năm nay, Giáo xứ chúng tôi rất vui mừng khi có thanh niên trúng tuyển NVQS. Như vậy, các con đã xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với Tổ quốc. Bản thân tôi cũng đã trải qua quân ngũ nên trong các buổi giảng giáo lý tôi cũng lồng ghép với giảng giải cho bà con trong Giáo xứ chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực vận động con em trong độ tuổi hăng hái tham gia thực hiện NVQS. Đó cũng là cách tốt nhất để các con học làm người tốt, là công dân tốt, có ích cho xã hội.

Bà Bùi Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thắng (Tiền Hải)

Những năm qua, tuy còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác tuyển quân, nhất là tuyên truyền, vận động thanh niên Công giáo thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Ngày tiễn các em lên đường nhập ngũ trang trọng, chu đáo thế nào thì ngày các em hoàn thành NVQS trở về chúng tôi cũng tổ chức đón tiếp trang trọng như thế khiến các em rất phấn khởi, tự hào. Nhiều em sau khi xuất ngũ đã tham gia hoạt động đoàn thể của thôn, xã hoặc đăng ký đi xuất khẩu lao động để đóng góp cho gia đình, quê hương…, là tấm gương để những thanh niên khác phấn đấu. Nhờ vậy, thanh niên trong xã, đặc biệt là thanh niên Công giáo rất tích cực tham gia thực hiện NVQS.

Thanh niên Phạm Xuân Sự, thôn Hoành Từ, xã Đông Cường (Đông Hưng)

Xác định trách nhiệm của người công dân khi Tổ quốc cần tôi luôn sẵn sàng lên đường. Tôi sẽ phấn đấu, rèn luyện thật tốt để được phục vụ lâu dài trong quân đội, góp một phần công sức bé nhỏ xây dựng và bảo vệ quê hương.

Tất Đạt

  • Từ khóa