Thứ 7, 11/05/2024, 04:53[GMT+7]

Tuổi trẻ Đông Hưng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thứ 3, 27/06/2017 | 10:37:29
1,636 lượt xem
Cùng với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ đoàn ở Đông Hưng đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân được các cấp bộ đoàn ở Đông Hưng phối hợp tổ chức thường xuyên.

Anh Nguyễn Minh Quân, Bí thư Huyện đoàn Đông Hưng cho biết: Xác định thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là phong trào lớn, mang nhiều ý nghĩa, những năm qua, Huyện đoàn Đông Hưng luôn chú trọng tuyên truyền, xây dựng và tổ chức có hiệu quả các mô hình tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên. Hàng năm, Huyện đoàn xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiến máu nhân đạo, tổ chức tặng quà, quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tiếp sức mùa thi, vệ sinh môi trường; làm đường giao thông, thủy lợi, khơi thông dòng chảy, giúp nhân dân thu hoạch lúa, trồng cây màu vụ đông... 

5 năm qua, Huyện đoàn cùng các cấp, các ngành, các đơn vị đã tổ chức quyên góp, xây dựng 12 công trình nước sạch với tổng trị giá 150 triệu đồng; quyên góp 350 áo ấm, 250 thùng mì tôm ủng hộ đồng bào miền núi chịu thiệt hại do các đợt rét đậm, rét hại gây ra; phối hợp và huy động hơn 500 lượt đoàn viên, thanh niên với hơn 1.000 ngày công giúp gia đình chính sách thu hoạch lúa; tổ chức 29 hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 3.450 đối tượng chính sách, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; quyên góp, trao tặng 1.200 thiết bị tiết kiệm điện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 5 chương trình thắp nến tri ân (quy mô cấp huyện); phối hợp tổ chức 6 chương trình hiến máu tình nguyện, thu hút trên 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 

Ông Nguyễn Văn Thi, con trai Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Vân, 94 tuổi, ở xã Mê Linh cho biết: Bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và gia đình thì sự thăm hỏi, động viên, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc của các cấp bộ đoàn cũng phần nào giúp mẹ tôi vơi bớt nỗi đau, sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Tuổi trẻ Đông Hưng tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới.

Chung sức xây dựng nông thôn mới là một trong những hoạt động được các cấp bộ đoàn ở Đông Hưng triển khai rộng khắp, hiệu quả. Các cơ sở đoàn đã huy động đông đảo đoàn viên tham gia đóng góp ngày công xây dựng, sửa chữa, cải tạo hạ tầng nông thôn; bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế; tham gia xây dựng đời sống văn hóa... 5 năm qua, toàn huyện có 18 công trình cấp huyện, 245 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như công trình giao thông nội đồng tại các xã Nguyên Xá, Hợp Tiến, An Châu, Đông Hoàng; công trình thanh niên bảo vệ dòng sông quê hương tại xã Đông Quang; công trình bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại xã Mê Linh; công trình tuyến đường thanh niên của đoàn thanh niên các xã Đông Tân, Đông Động, An Châu...

Cùng với các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Đông Hưng còn tích cực sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động. Toàn huyện có 12 trang trại, 105 gia trại, 135 cơ sở sản xuất, kinh doanh do thanh niên làm chủ (tiêu biểu như anh Phạm Hữu Khương, xã Đông Phương; anh Trần Văn Hưng, xã Hồng Việt; anh Mai Tất Thát, xã Đông La; anh Nguyễn Việt Hà, xã Bạch Đằng)... Bên cạnh đó, chương trình thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng được duy trì thường xuyên, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Với các hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, tuổi trẻ Đông Hưng đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực; tích cực rèn đức, luyện tài vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xuân Phương


Ông Bùi Văn Huân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Hưng

Nhiệm kỳ qua, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Đông Hưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đã hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, tiếp thu tri thức, khoa học công nghệ mới, vươn lên thoát nghèo, lập thân, lập nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào, chương trình hành động của Đoàn như hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh… đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đông Hưng cần bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, chỉ đạo của tổ chức đoàn cấp trên, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế của nhiệm kỳ trước, lựa chọn và tổ chức nhiều phong trào, hoạt động mang tính đột phá, đạt hiệu quả cao, tiếp tục thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Anh Nguyễn Minh Quân, Bí thư Huyện đoàn Đông Hưng

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra, các cấp bộ đoàn trong huyện sẽ tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá: đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ dân phố; nâng cao hiệu quả hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh niên. Triển khai có hiệu quả các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, khởi nghiệp, lập nghiệp, nắm bắt kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Vì đàn em thân yêu”…

Anh Nguyễn Duy Quyến, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ thầy thuốc trẻ chúng tôi còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Trung bình mỗi năm, Đoàn Thanh niên, Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng phối hợp tổ chức từ 4 - 5 cuộc khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, mỗi cuộc khám bệnh, cấp thuốc cho từ 120 - 150 người là đối tượng chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia các hoạt động tình nguyện, chúng tôi có thêm nhiều trải nghiệm, dù đóng góp của chúng tôi vẫn còn rất nhỏ so với những gì nhân dân cần nhưng chúng tôi vẫn luôn hết mình giúp đỡ mọi người. Những lời cảm ơn, động viên của bà con là động lực để chúng tôi phấn đấu trở thành những y bác sĩ giỏi về chuyên môn, thể hiện đúng y đức của người thầy thuốc. Đây cũng là cơ hội để mỗi thành viên rèn luyện, nâng cao tay nghề, thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.

Ông Phạm Văn Vĩnh, thôn Ái Quốc, xã Hợp Tiến (Đông Hưng)

Các phong trào, hoạt động của đoàn thanh niên ngày càng thiết thực, phù hợp với đặc điểm, điều kiện lao động, công tác, học tập và sinh hoạt của từng địa phương, đơn vị. Ví dụ như hoạt động khám bệnh cho người cao tuổi; phun thuốc trừ sâu, gặt lúa giúp gia đình chính sách, gia đình neo người; xây dựng bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng; giúp nhân dân vận chuyển vật liệu xây dựng để xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới... Chúng tôi mong thời gian tới, đoàn thanh niên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn tham gia sinh hoạt; tổ chức nhiều hơn nữa và nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ, tạo điểm nhấn, sức hút, mang đậm dấu ấn thanh niên...

Chị Phan Thị Quỳnh Anh, đoàn viên Chi đoàn Thanh niên cơ quan Huyện ủy Đông Hưng

Tôi mong muốn nhiệm kỳ tới các cấp bộ đoàn không ngừng đổi mới cả nội dung, hình thức hoạt động cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của đoàn viên; kịp thời phát hiện, khích lệ và phát huy hiệu quả “hạt nhân nòng cốt” trong mỗi chi đoàn. Đồng thời, tập trung vào các hoạt động mang tính sáng tạo, tính tập thể cao nhằm thu hút nhiều đoàn viên tham gia; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh thiếu niên có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao thể chất, tinh thần. Tôi cũng mong Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên huyện Đông Hưng nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ tiếp tục đưa ra những mục tiêu, phương hướng và giải pháp cụ thể, thiết thực để tổ chức đoàn thực sự trở thành người bạn tin cậy của các bạn trẻ, lôi cuốn nhiều đoàn viên tham gia hơn nữa và để phong trào tình nguyện thực sự có chất lượng, hiệu quả.

Thu Hiền - Phương Chi


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày