Nhân lên những “cặp lá yêu thương”
Bộ đội Biên phòng Thái Bình trao học bổng và quà cho học sinh nghèo vượt khó theo chương trình “Nâng bước em tới trường”.
“Con nuôi” của bộ đội
Bùi Gia Phước, sinh năm 2009, học sinh Trường Tiểu học Đông Hợp (Đông Hưng) là một trong hai học sinh được Ban CHQS huyện Đông Hưng hỗ trợ theo chương trình “Cặp lá yêu thương” do Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phát động. Năm 2012, bố Phước chết do tai nạn giao thông. Cũng từ đó mẹ em bỏ đi biền biệt, không có tin tức gì, để lại em bơ vơ cùng bà nội đã già yếu. Ngoài nuôi Phước, bà còn chăm sóc vợ chồng người chú bị câm điếc bẩm sinh nên cuộc sống rất khó khăn. Từ năm học này trở đi, bà và Phước yên tâm hơn khi mỗi tháng em được nhận 300.000 đồng hỗ trợ từ cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện.
Bà nội của Phước tâm sự: Gia đình rất cảm ơn các anh bộ đội đã quan tâm đến hoàn cảnh của cháu để cháu yên tâm đến trường, không tự ti về hoàn cảnh mà hòa nhập với bạn bè. Tôi chỉ mong cháu được học hành đến nơi đến chốn để cuộc đời đỡ khổ. Với Phước, em tự nhủ sẽ học thật giỏi để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ giúp đỡ bệnh nhân nghèo.
Cũng như hoàn cảnh của Phước, Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh năm 2005, học sinh Trường THCS Thụy Xuân (Thái Thụy) mồ côi bố mẹ từ khi em bước vào lớp 1. Hai chị em ở cùng bà nội ở thôn Bình Xuân, xã Thụy Xuân. Cuộc sống hàng ngày đè nặng trên đôi vai của bà nội. Mặc dù hoàn cảnh éo le nhưng Dương có nghị lực vươn lên trong học tập, năm nào em cũng là học sinh giỏi của trường. Tiếp thêm nghị lực và là chỗ dựa cho em chính là những “người bố” mang quân hàm xanh.
Cùng với Phước, Dương, thời gian qua đã có 47 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh được Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 đồng/tháng.
Đại tá Phạm Đức Kiên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hưởng ứng chương trình “Cặp lá yêu thương”. Với hình thức cán bộ, chiến sĩ tự nguyện tiết kiệm hàng tháng từ 10.000 đồng trở lên đóng góp vào quỹ hỗ trợ học sinh. Mỗi cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu 2 cháu trở lên. Tuy nhiên, có nhiều đơn vị như Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh nhận đỡ đầu 6 cháu, Ban CHQS huyện Thái Thụy nhận đỡ đầu 4 cháu. Các cháu sẽ được hỗ trợ đến khi tốt nghiệp THPT. Tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng sẽ phần nào giúp đỡ, động viên các cháu trong học tập.
Cán bộ Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh động viên học sinh Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư) được hỗ trợ theo chương trình “Cặp lá yêu thương”.
Thắp niềm hy vọng
Cô giáo Dương Thị Mận, Trường Tiểu học Đông Hợp xúc động cho biết: Đây là chương trình rất nhân văn, thể hiện tình quân dân thắm thiết. Nhiều năm liền là chủ nhiệm các lớp tôi thấy nhiều học sinh của mình vì hoàn cảnh khó khăn nên quần áo, sách vở của các em không được đầy đủ. Nhiều em thấy tự ti với hoàn cảnh nên khó hòa đồng với bạn bè, đó là điều thiệt thòi nhất của các em. Tôi mong chương trình được nhân rộng để nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục giấc mơ đến trường như bạn bè. Các em có thêm niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã được triển khai từ nhiều năm nay. Để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả lâu dài, chỉ huy đơn vị đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, từng đội và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cán bộ, chiến sĩ, trong đó nòng cốt là đoàn thanh niên và đội công tác địa bàn. Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường tiến hành khảo sát, tìm hiểu hoàn cảnh của từng em để lựa chọn những trường hợp thật sự xứng đáng. Ưu tiên những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.
Thượng tá Vũ Kim Tấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Sau gần 4 năm triển khai, chương trình “Nâng bước em tới trường” của BĐBP tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, trong dịp khai giảng năm học 2017 - 2018, đơn vị đã trao học bổng trị giá 60 triệu đồng cho 15 học sinh nghèo vượt khó mà đơn vị nhận đỡ đầu. Số tiền này đều do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp.
Không chỉ chăm lo, động viên các em bằng vật chất mà các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh còn quan tâm, động viên tinh thần gia đình và các em học sinh.
“Các đơn vị phụ trách quản lý, đỡ đầu các em lập sổ liên lạc với gia đình, thường xuyên đến nhà theo dõi sát sao việc học tập của các em, đồng thời giúp đỡ gia đình khi có công việc. Tùy vào sở trường của từng em, chúng tôi trực tiếp tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp cho các em để mai này các em có công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng những “cặp lá yêu thương” để ngọn lửa vượt khó, hiếu học mãi lan tỏa” - Đại tá Phạm Đức Kiên chia sẻ.
Tất Đạt
Tin cùng chuyên mục
- Khởi công xây nhà tình thương cho học sinh nghèo tại xã Vũ Vân 19.02.2025 | 16:53 PM
- Nhiều phần quà được trao tặng tới bệnh nhi 24.01.2025 | 11:17 AM
- Khánh thành và bàn giao “Ngôi nhà ước mơ” cho gia đình học sinh nghèo vượt khó 14.11.2024 | 16:05 PM
- Trao quà cho bệnh nhân nhi nặng dịp tết Trung thu 12.09.2024 | 19:46 PM
- Chương trình chung tay tiêu thụ chuối xanh hỗ trợ nông dân huyện Hưng Hà bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 09.09.2024 | 18:26 PM
- Trao kinh phí hỗ trợ mái ấm tình thương tại xã Mê Linh 19.08.2024 | 14:58 PM
- Thành phố: Khánh thành nhà đại đoàn kết tại xã Đông Thọ 09.11.2023 | 20:53 PM
- Trao tặng 300 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư 06.10.2023 | 18:28 PM
- Trường THCS Trần Phú: Trao trên 180 triệu đồng cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo 10.05.2023 | 19:36 PM
- Thành phố Thái Bình: Trao kinh phí chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ em mồ côi 06.04.2023 | 20:50 PM
Xem tin theo ngày
-
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với số phiếu tuyệt đối 100%
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 42
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh
- Gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khoá XVII
- Tập huấn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
- UBND tỉnh: Làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) về phương án cấp khí LNG trên địa bàn tỉnh
- Giới thiệu cuốn sách “Đỗ Ngọc Quán - Người cộng sản trung kiên”