Thứ 2, 17/06/2024, 01:10[GMT+7]

Thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”

Thứ 5, 04/01/2018 | 09:33:59
2,996 lượt xem
Thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, bà con giáo dân trong huyện đã gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng nếp sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp y tế, giáo dục; tích cực tham gia hoạt động của các đoàn thể.

Tỷ lệ hộ nghèo là giáo dân trong giáo họ Đồng Bằng hiện chỉ còn 0,5%.

Cùng với đồng bào Công giáo toàn tỉnh thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, thời gian qua, bà con giáo dân trên địa bàn huyện Hưng Hà cũng tích cực hưởng ứng phong trào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt kết quả đáng ghi nhận.

Thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, bà con giáo dân trong huyện đã gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng nếp sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp y tế, giáo dục; tích cực tham gia hoạt động của các đoàn thể. Điển hình như giáo xứ Mỹ Đình, thôn Mỹ Đình, xã Văn Cẩm đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”. Giáo xứ hiện có 192 hộ với 815 nhân danh. Nhờ cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất mà những năm gần đây đời sống của bà con giáo dân được cải thiện rõ rệt, năm 2017 số hộ nghèo giảm 6 hộ so với năm 2016. Bà con đã có ý thức cao trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kết hợp canh tác lúa với phát triển trang trại, gia trại, du nhập ngành nghề mới về địa phương. 

Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng là một trong những hộ đầu tiên trong xã du nhập nghề mới để phát triển kinh tế gia đình. Anh Hùng chia sẻ: Năm 2013, gia đình tôi mở cơ sở may túi bạt xuất khẩu, thu hút 10 lao động với thu nhập từ 3 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm cơ sở xuất khẩu gần 90 vạn chiếc túi, lợi nhuận từ 120 - 150 triệu đồng.

Cơ sở may túi bạt của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, giáo xứ Mỹ Đình (xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà) đạt lợi nhuận từ 120 - 150 triệu đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Văn Thám, chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ Mỹ Đình cho biết: Bà con không chỉ chú trọng lao động sản xuất, cải thiện đời sống mà còn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, hoạt động của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Bà con đã đóng góp ngày công, kinh phí cứng hóa được 97% đường làng, ngõ xóm trong thôn. Một trong những hoạt động luôn được bà con giáo xứ quan tâm là công tác nhân đạo, từ thiện. Năm 2017, giáo xứ đã ủng hộ quỹ vì người nghèo 4.500.000 đồng; thường xuyên giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi cô đơn, trẻ em tàn tật mà không phân biệt đồng bào lương - giáo. Điển hình trong năm, hội đồng mục vụ giáo xứ đã kêu gọi hỗ trợ xây dựng hai ngôi nhà tình thương tặng người yếu thế trong xã (mỗi nhà trị giá 125 triệu đồng).

Ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 35 xứ, họ giáo với tổng số 2.596 gia đình và hơn 9.700 nhân danh sinh sống ở 18 xã, thị trấn. Thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, hàng năm, 100% các xứ, họ giáo trong huyện đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu; qua bình xét có trên 90% xứ, họ giáo đạt danh hiệu. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, thu hút đông đảo bà con giáo dân tham gia, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Công giáo; đồng thời, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, ủy ban MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các vị chức sắc, chức việc cùng đồng bào Công giáo phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước của dân tộc và những giá trị tốt đẹp về đạo đức tôn giáo; không ngừng nâng cao trình độ dân trí, vận động giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và địa phương với tinh thần sống “tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước”.

Mười năm qua, giáo họ Đồng Bằng, giáo xứ Lai Ổn, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) luôn là đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” của huyện, của tỉnh.

Giáo họ Đồng Bằng có hơn 160 gia đình giáo dân với hơn 500 nhân khẩu. Ông Đinh Văn Huynh, chủ tịch hội đồng mục vụ giáo họ Đồng Bằng cho biết: Được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã, giáo họ đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động giáo dân hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đông đảo bà con phấn khởi tham gia, đời sống tinh thần, vật chất được nâng lên.

Thực hiện phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, một số hộ giáo dân khó khăn về vốn được các đoàn thể trong xã tạo điều kiện tín chấp vay vốn ngân hàng hoặc được các hộ khá giả cho vay không lấy lãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Trong các tiêu chí của phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, nội dung vận động đồng bào có đạo gương mẫu lao động sản xuất và xóa đói giảm nghèo được Ủy ban MTTQ xã coi trọng. Các chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh, của huyện đều được tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến giáo dân. Nhờ vậy, bà con đã tích cực đầu tư tiền của, sức lao động phát triển sản xuất. Nhiều gia đình tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, có những cách làm mới, xây dựng được những mô hình sản xuất, ngành nghề phát triển ổn định, hiệu quả. Tiêu biểu như giáo dân Đinh Quang Dũng đầu tư gần một trăm triệu đồng mua máy cày, máy tuốt lúa, đấu thầu ao nuôi cá giống cho thu nhập bình quân 40 - 50 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí; ông Đinh Văn Tăng, hiện là trùm trưởng, ngoài làm nông nghiệp còn tham gia sản xuất chiếu, mỗi năm thu nhập 25 - 27 triệu đồng; ông Đinh Văn Thông, ngoài cấy lúa còn mở cửa hàng dịch vụ cho thu nhập hàng tháng bình quân 10 - 12 triệu đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động lương - giáo đoàn kết, đồng bào có đạo tham gia phát triển kinh tế nên tỷ lệ hộ nghèo là giáo dân trong giáo họ Đồng Bằng hiện chỉ còn 0,5%, không có hộ giáo dân nào phải sống trong nhà ở dột nát.

Bên cạnh những nỗ lực phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, bà con giáo dân giáo họ Đồng Bằng luôn chăm lo xây dựng nếp sống văn hóa, đạo đức trong gia đình và cộng đồng, tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ sở, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang.

Ông Đinh Văn Huynh, chủ tịch hội đồng mục vụ giáo họ Đồng Bằng cho biết thêm: Hàng năm, ban công tác mặt trận các thôn phối hợp với nhà trường, linh mục, các thành viên hội đồng mục vụ vận động, nhắc nhở các gia đình không để trẻ bỏ học, hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân xây dựng nếp sống văn hóa bằng việc đăng ký xây dựng họ giáo không có người nghiện ma túy, mắc tệ nạn xã hội. Cùng với nhân dân trong xã, hàng năm, bà con giáo dân giáo họ Đồng Bằng đều được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy, an toàn giao thông; tìm hiểu về chính sách tôn giáo. Từ việc tự giác thực hiện các điều răn, quy định của giáo hội kết hợp với ý thức tôn trọng pháp luật nên nhiều năm nay có rất ít các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trong giáo họ. 5 năm qua, giáo họ Đồng Bằng không có tệ nạn xã hội, nhiều năm liền được Công an huyện Quỳnh Phụ chọn làm mô hình điểm về phòng, chống ma túy; hàng năm, trên 85% hộ giáo dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Thanh Huyền - Tiến Đạt