Thứ 6, 10/05/2024, 19:09[GMT+7]

Cùng nhau thoát nghèo, làm giàu

Thứ 3, 13/03/2018 | 09:11:58
1,412 lượt xem
Hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế là một trong những mục tiêu quan trọng của cán bộ, hội viên phụ nữ Vũ Thư nhiều năm qua. Bằng những cách làm thiết thực, thông qua nhiều mô hình sáng tạo, đã có hàng trăm hộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống khấm khá.

Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng (Vũ Thư) phát triển kinh tế bằng mô hình chăn nuôi.

Mong muốn phát triển kinh tế gia đình, nhiều năm trước, vợ chồng chị Vũ Thị Hoài, thôn Phú Chử, xã Việt Hùng (Vũ Thư) đã mạnh dạn nhận hơn 4 mẫu ruộng kém hiệu quả để chuyển đổi sang làm gia trại chăn nuôi tổng hợp. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư khó khăn, kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi hạn chế, vợ chồng chị vẫn loay hoay chưa định hướng được sản xuất nên hiệu quả thấp. Năm 2015, gia đình chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Việt Hùng tạo điều kiện cho vay 25 triệu đồng từ một số nguồn vốn mà Hội tín chấp, chị em trong thôn, xóm cho vay không lấy lãi gần 50 triệu đồng, lại được tham gia nhiều buổi tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng, trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi do Hội LHPN, Hội Nông dân, Ban Chăn nuôi và Thú y xã tổ chức ngay tại địa phương, chị Hoài đã mạnh dạn đầu tư phát triển gia trại. Với gần 4 mẫu ao thả các loại cá trắm, chép, mè, trôi; đàn bò mẹ 8 con sinh sản đều; đàn lợn thịt duy trì ổn định 30 - 35 con; trừ chi phí đầu tư, mỗi năm gia đình chị Hoài thu lãi khoảng 100 triệu đồng. 

“Nhờ sự giúp đỡ về vốn, khoa học kỹ thuật và cả ủng hộ tinh thần của cán bộ, hội viên phụ nữ thôn, xã đã tạo động lực lớn để vợ chồng tôi quyết tâm vượt khó vươn lên, có được thành quả ngày hôm nay” - chị Hoài chia sẻ.

Cùng với chị Hoài, nhờ phong trào hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, những năm qua, đã có rất nhiều phụ nữ trên địa bàn xã Việt Hùng vươn lên thoát nghèo, làm giàu. 

Chị Phạm Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Để có nguồn vốn thiết thực giúp đỡ chị em phát triển kinh tế, Hội vận động chị em tích cực tiết kiệm, đến nay toàn xã có 8 tổ với 1.680 thành viên tham gia, tiết kiệm được trên 221 triệu đồng, nhờ đó đã giúp cho 23 chị em khó khăn vay vốn không lấy lãi để phát triển dịch vụ, buôn bán nhỏ. Hội quản lý tốt nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng số dư nợ gần 4,9 tỷ đồng giúp 210 hộ vay, tín chấp với Ngân hàng TMCP Đông Á tạo điều kiện cho 70 chị vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với dư nợ 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng năm, Hội phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc cây, con giống mới; vận động chị em mạnh dạn áp dụng kiến thức được trang bị vào sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhờ các hoạt động thiết thực này, năm 2017 đã có hàng trăm hộ hội viên, trong đó có 79 hộ hội viên nghèo đã cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, thậm chí trở thành hộ khá, giàu như gia đình chị Hoa, chị Sửu, chị Tý, chị Hằng...

Không riêng Việt Hùng, phong trào hỗ trợ, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Vũ Thư chú trọng triển khai nhiều năm qua. 

Chị Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Hàng năm, Huyện hội chỉ đạo các cấp hội cơ sở tiến hành rà soát phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ để đề ra các biện pháp giúp đỡ cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ; tăng cường ủy thác, quản lý, tín chấp với các tổ chức tín dụng để huy động vốn cho hội viên vay; vận động chị em tích cực cho nhau vay không lãi bằng nguồn vốn, giống để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Hội khuyến khích hộ hội viên mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại cây, nuôi các loại con có giá trị kinh tế cao, theo hướng sản xuất hàng hóa như: trồng hoa, rau màu, cây cảnh, cây ăn trái; nuôi cá lồng, ốc nhồi, lợn rừng, gà chất lượng cao… Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ trong huyện thường xuyên phối hợp tổ chức khoảng 180 lớp/năm để tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho chị em; tín chấp gần 300 tấn phân bón trả chậm/năm giúp hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất; duy trì hoạt động hiệu quả của 116 mô hình “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” thu hút gần 8.000 chị em tham gia.

Với ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, hoạt động hỗ trợ, giúp phụ nữ phát triển kinh tế đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện tham gia. Kết quả, năm 2017, Vũ Thư có 11.030 chị giúp đỡ 1.206 chị với số tiền trên 2,9 tỷ đồng, 112 chỉ vàng, 2.819 con giống, 5.535 cây giống, 86.568kg phân bón các loại, 166 triệu đồng mua thức ăn chăn nuôi và 661 ngày công. Hội phụ nữ cơ sở nhận ủy thác, quản lý, tín chấp với các ngân hàng tổng số dư nợ trên 120,8 tỷ đồng tạo điều kiện cho 4.809 thành viên vay vốn, giúp hàng nghìn gia đình hội viên đầu tư xây dựng gia trại, trang trại, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng tạp hóa, mở rộng diện tích trồng hoa, rau màu. 

Những hoạt động thiết thực của các cấp hội phụ nữ Vũ Thư đã tạo cơ hội, giúp 538 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ cải thiện kinh tế, trong đó có 76 hộ vươn lên thoát nghèo, hàng trăm hộ khác đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng, là điều kiện tiên quyết để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ nông thôn.

Quỳnh Lưu