Thứ 5, 25/04/2024, 15:29[GMT+7]

Khánh thành cải tạo chùa Tứ Giáp, nơi phát tích Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Chủ nhật, 04/09/2022 | 07:20:49
542 lượt xem
Ngày 3/9, UBND thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang) và Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khánh thành cải tạo chùa Tứ Giáp, nơi phát tích Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công An và UBND tỉnh Bắc Giang cắt băng khánh thành chùa Tứ Giáp.

Chùa Tứ Giáp thuộc xã Nhã Nam, tổng Nhã Nam, phân phủ Lạng Giang có tên là Đại Phúc; được xây dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc, bao gồm 7 gian khu tiền đường, trung đường 5 gian và thượng điện 3 gian, phật điện 3 gian từ thời Lê (khoảng năm 1771-1773).

Chùa Tứ Giáp là di tích kháng chiến chống tàn quân Thái Bình Thiên Quốc (1862), chống quân Pháp suốt thời kỳ Cần Vương và đặc biệt là khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) do người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám lãnh đạo.

Tuy nhiên phần lớn công trình tín ngưỡng, tôn giáo này đã bị thực dân Pháp phá hủy vào năm 1885. Đến năm 1886, nhân dân xã Nhã Nam và hai xã Dương Lâm, Lý Cốt góp công, của phục dựng lại chùa trên đất làng.

Từ năm 1946, Công an Khu XII gồm Công an các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Ninh, Quảng Yên (gồm cả Hòn Gai, Đông Triều, Chí Linh ngày nay) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động tại thôn chùa do đồng chí Hoàng Mai, Trưởng Công an khu XII chỉ huy hoạt động.

Từ khi đi vào hoạt động, Công an Khu XII đã bảo đảm tốt trị an, hướng dẫn nhân dân phòng mật, trừ gian. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Công an khu XII đã xuất bản báo “Bạn dân”. Dịp Tết Nguyên đán năm 1948, đồng chí Hoàng Mai đã gửi thư và biếu Bác Hồ tờ báo Bạn Dân số Tết để xin ý kiến Bác về nội dung, hình thức của Báo.

Ngày 11/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Công an Khu XII, đồng chí Hoàng Mai đã nhận và trực tiếp mở bức thư của Bác tại chính ngôi chùa Tứ Giáp, trong bức thư có nêu sáu điều dạy về tư cách người Công an cách mệnh. Từ đó, chùa trở thành khởi nguồn “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”.

Do biến thiên của lịch sử, chiến tranh và thời gian làm chùa bị xuống cấp, đến nay, chùa được tu bổ trên diện tích 3,5 nghìn m2 với kinh phí khoảng 40 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 9/1/2021, UBND thị trấn Nhã Nam và Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ động thổ tu bổ, tôn tạo chùa Tứ Giáp. Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang, Công an các đơn vị, địa phương và các nhà hảo tâm, nhân dân địa phương đóng góp gần 23 tỷ đồng. Đến nay, dự án tu bổ, tôn tạo đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 gồm: Nhà Tổ, Tam Bảo, nhà Mẫu, nhà Khách, cổng Tam quan, gác Chuông, nhà Bếp, nhà Hóa vàng, các công trình phụ và toàn bộ hệ thống tường, sân, vườn.

Hiện Ban Quản lý xây dựng tu bổ, tôn tạo chùa Tứ Giáp đang tiến hành thi công giai đoạn 2 gồm các hạng mục: Vườn cây lưu niệm của Công an các đơn vị, địa phương; hồ điều hòa; vườn tháp; nhà giảng kinh; bãi đỗ xe với diện tích mở rộng 3ha. Dự kiến hoàn thành vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an Nhân dân (11/3/1948-11/3/2023).

Chùa Tứ Giáp cùng với Khu lưu niệm sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân trở thành điểm về nguồn, là địa chỉ đỏ để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày