Thứ 6, 29/03/2024, 22:21[GMT+7]

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước Hà Lan, Hungary, Australia, Luxembourg trình Quốc thư

Thứ 3, 20/09/2022 | 07:29:25
462 lượt xem
Ngày 19/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ các nước Hà Lan, Hungary, Australia, Luxembourg trình Quốc thư. Chủ tịch nước chúc mừng các Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ hỗ trợ các Đại sứ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương với các nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Hà Lan Kees van Baar. (Ảnh: TTXVN).

*Tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan Kees Van Baar nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố. Không chỉ hợp tác hiệu quả về kinh tế, thương mại, đầu tư, Hà Lan còn là đối tác chiến lược của Việt Nam trong hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu. Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn Hà Lan đã hỗ trợ Việt Nam một triệu liều vaccine phòng Covid-19 thời gian qua.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Hà Lan. Dù đại dịch Covid-19, Hà Lan vẫn là đối tác thương mại lớn thứ hai, với kim ngạch 8,7 tỷ USD, tăng 10% và là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam với 13,5 tỷ USD, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn của Hà Lan. Hoan nghênh các hoạt động hợp tác đầu tư hai nước, Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; phối hợp triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). Trên cơ sở đối tác toàn diện, Chủ tịch nước mong muốn Hà Lan đầu tư quy mô lớn vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ cảng biển mà Hà Lan có thế mạnh; mở rộng hợp tác về kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, vận tải, hàng hải...

Cho rằng tiềm năng hợp tác thương mại hai nước còn rất lớn, Chủ tịch nước mong muốn hai bên nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 30 tỷ USD trong nhiệm kỳ của Đại sứ. Theo đó, hai bên cần phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU; phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU; thúc đẩy EU gỡ bỏ “Thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam, sớm tổ chức họp lần 8 Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, quản lý nước và Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp.

Chủ tịch nước cảm ơn Hà Lan đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền 2023-2025 và cho biết, Việt Nam ủng hộ Hà Lan ứng cử vào Hội đồng nhân quyền 2024-2026.

Bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ Kees Van Baar vui mừng khi hợp tác hai nước không bị gián đoạn bởi Covid-19, trân trọng cảm ơn Việt Nam hỗ trợ Hà Lan khẩu trang phòng, chống dịch.

Tán thành với Chủ tịch nước về các lĩnh vực hợp tác, Đại sứ cho rằng, quản lý nước, ứng phó biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên và dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, các doanh nghiệp Hà Lan sẽ phối hợp phía Việt Nam tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực này. Đề cập nhiều doanh nghiệp Hà Lan muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Đại sứ mong muốn đóng góp thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư hai nước ngày càng hiệu quả.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary Tibor Baloghdi đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN).

* Chúc mừng ông Baloghdi Tibor nhận nhiệm vụ Đại sứ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ truyền thống quý báu với Hungary và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước hơn 70 năm, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950.

Chủ tịch nước nhắc lại chuyến thăm Hungary năm 2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện và Hungary trở thành Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước tán thành với Đại sứ về việc hai bên cần tích cực thúc đẩy các chuyến thăm ở các cấp để tăng cường trao đổi hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Cho rằng, kim ngạch thương mại song phương năm 2021 mới đạt 1,1 tỷ USD và nửa đầu năm nay 700 triệu USD còn thấp, Chủ tịch nước mong muốn hai bên thúc đẩy tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU và hoan nghênh Hungary đã phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU. Cho biết nhiều người Việt Nam đã và đang học tập tại Hungary, Chủ tịch nước mong muốn Hungary tiếp tục cấp học bổng cho học sinh Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân, vun đắp mối quan hệ truyền thống hai nước. Đánh giá cao Hungary đã hỗ trợ ODA cho Việt Nam với cam kết 440 triệu Euro, Chủ tịch nước mong muốn Hungary tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Hungary bày tỏ vui mừng trải qua nhiều cương vị công tác tại Việt Nam trong lĩnh vực ngoại giao kể từ năm 2003 và nay là Đại sứ. Với tình cảm, hiểu biết về Việt Nam, đồng thời cảm nhận được tình cảm, sự hỗ trợ quý báu của lãnh đạo, nhân dân Việt Nam, Đại sứ Hungary mong muốn đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới. Theo đó, Đại sứ mong muốn thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao; giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư để doanh nghiệp Hungary đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam. Với gần 900 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hungary, Đại sứ tin tưởng, đây là thế hệ tiếp nối các thế hệ đi trước thúc đẩy quan hệ truyền thống hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia Andrew John Lech Goledzinowski đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN).

* Tiếp Đại sứ Australia, ông Andrew John Lech Goledzinowski, trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Australia tổ chức thành công bầu cử Quốc hội Liên bang và có Chính phủ mới do Thủ tướng Anthony Albanese đứng đầu. Bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hai nước phát triển rất tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực hợp tác, Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ tiếp tục đóng góp thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn Australia là đối tác cung cấp vaccine phòng Covid-19 lớn thứ 2 cho Việt Nam, với 22,2 triệu liều và vừa công bố hỗ trợ thêm vaccine cho Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Australia bày tỏ, trên cơ sở quan hệ hai nước phát triển rất tốt đẹp và sâu sắc, Australia mong muốn nâng cấp mối quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện. Nhân dịp này, Đại sứ chuyển lời mời thăm chính thức Australia của Toàn quyền Australia tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đại sứ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế.

Tán thành với Đại sứ về thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch nước cho biết, từ nhiều năm qua, các thế hệ lãnh đạo hai nước đều coi trọng mối quan hệ hợp tác song phương và đã có nhiều cơ chế hợp tác hiệu quả. Chủ tịch nước đề nghị cơ quan chức năng hai nước phối hợp rà soát, thúc đẩy các chương trình, cơ chế hợp tác cụ thể, đồng thời giao Bộ Ngoại giao nghiên cứu về đề xuất nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Đề cập Trung tâm Việt-Australia đã được thành lập tại Việt Nam và hiện có rất nhiều học sinh và người Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Australia, Chủ tịch nước cho rằng, đây là cầu nối rất quan trọng để thúc đẩy các hợp tác chiến lược hai nước trong thời gian tới. Với việc hai bên đã nối lại hợp tác du lịch, giáo dục-đào tạo, văn hóa, Chủ tịch nước mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân, đề nghị Australia tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt và đơn giản hóa thủ tục cho các sinh viên Việt Nam quay lại học tập tại Australia.

Trên cơ sở kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 12,4 tỷ USD vào năm 2021, vượt kế hoạch 10 tỷ USD; Australia đầu tư vào Việt Nam gần 2 tỷ USD, Việt Nam đầu tư tại Australia 540 triệu USD, Chủ tịch nước mong muốn trong nhiệm kỳ, Đại sứ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư hai nước. Cùng với tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh-quốc phòng; hợp tác nông nghiệp, lao động, triển khai một số lĩnh vực mới như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, kinh tế số…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Luxembourg Patrick Hemmer. (Ảnh: TTXVN).

* Tiếp Đại sứ Luxembourg, ông Patrick Hemmer trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn ưu tiên tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Luxembourg trong tổng thể quan hệ với Liên minh châu Âu (EU). Chủ tịch nước đánh giá cao Luxembourg đã tích cực ủng hộ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, hỗ trợ ODA, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư hai nước. Chủ tịch nước đánh giá cao kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 180 triệu USD, tăng 64%. Luxembourg đầu tư 2,1 tỷ USD, lớn thứ 3 trong số các nước EU đầu tư tại Việt Nam.

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ và các cơ quan chức năng hai nước hợp tác, triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban Đối tác Việt Nam-Luxembourg và duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao. Việt Nam mong muốn hợp tác với Luxembourg trong nhiều lĩnh vực như phát triển xanh, giáo dục đào tạo, công nghệ cao. Chủ tịch nước đề nghị Luxembourg thúc đẩy EC sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam. Chúc mừng Luxembourg trúng cử Hội đồng Nhân quyền 2022-2024, Chủ tịch nước đề nghị Luxembourg ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền 2023-2025.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng hai nước phối hợp triển khai các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Luxembourg (1973-2023).

Đại sứ Luxembourg trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng mối quan hệ hai nước phát triển hết sức tốt đẹp gần 50 năm qua, trong đó có kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo. Tán thành với các vấn đề Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề cập, Đại sứ cho biết, Luxembourg tin tưởng vào mối quan hệ với Việt Nam và sẽ thúc đẩy kim ngạch và đầu tư song phương thời gian tới; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế xanh. Luxembourg cảm ơn Việt Nam ủng hộ Luxembourg ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền 2022-2024 và ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền 2023-2025 và tại các diễn đàn đa phương.

Theo: nhandan.vn



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày