Thứ 6, 19/04/2024, 07:00[GMT+7]

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Huế

Thứ 7, 12/11/2022 | 07:41:11
1,180 lượt xem
Ngày 11/11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự, chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc “Kết nối cộng đồng - chung tay giảm nghèo bền vững” với cấp ủy, chính quyền địa phương, hệ thống đoàn thể chính trị xã hội và đông đảo bà con nhân dân làng Triều Sơn Tây, tổ dân phố 1, phường An Hòa, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố 1, làng Triều Sơn Tây, phường An Hòa, TP Huế.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Huế.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc “Kết nối cộng đồng - chung tay giảm nghèo bền vững” đúng dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022). Tại ngày hội, bà con nhân dân làng Triều Sơn Tây, tổ dân phố 1, phường An Hòa (TP Huế) đã cùng nhau ôn lại lịch sử và truyền thống 92 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới của đất nước, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân.

Vui mừng báo cáo những kết quả đã đạt được trong ngày hội, bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 1 cho biết, năm qua, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, cán bộ và bà con tổ dân phố 1 đã nêu cao tinh thần đoàn kết; nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đời sống của bà con nhân dân trong tổ từng bước được cải thiện và nâng cao; bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định; các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố 1, làng Triều Sơn Tây. 

Người dân trong làng, trong tổ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống; giúp nhau giảm nghèo bền vững… Cụ thể, năm 2022 đã sửa chữa 3 nhà hộ nghèo: hộ bà Nguyễn Thị Lệ Thanh là 52 triệu đồng, hộ Bà Hà Thị Lựu là 12 triệu đồng và hộ Bà Lê Thị Sáo là 9,25 triệu đồng; 482/503 hộ đạt gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 95,82%;…

Phát biểu tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, nhân lên niềm vui khi thấy được các hoạt động mang nhiều ý nghĩa mà cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con tổ dân phố 1, làng Triều Sơn Tây đã tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ thời gian qua.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng Ngày hội và quà chung vui cùng bà con tổ dân phố 1, làng Triều Sơn Tây. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, trong thời gian qua với ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các yếu tố khác, chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, với những thành quả đáng ghi nhận.

“Tuy đất nước gặp không ít khó khăn, dù tình hình dịch bệnh phức tạp và tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng nhờ sự đoàn kết một lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nên chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh; kinh tế ngày càng được phục hồi. Và với đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; hoạt động đối ngoại ngày càng chủ động, linh hoạt, nên ngày càng khẳng định uy tín của Việt Nam trên quốc tế”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chia sẻ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng 20 ngôi nhà “Đại đoàn kết” trị giá 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khó khăn tại Thừa Thiên Huế. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, đoàn kết là truyền thống vô cùng quý báu và có thể khẳng định rằng, đó là tài sản vô cùng quý báu, mà mọi thế hệ người Việt nam phải giữ gìn, vun trồng, trao truyền cho thế hệ mai sau. Nhờ đoàn kết, chúng ta tiếp tục vượt qua những khó khăn thách thức để đạt kết quả to lớn hơn nữa…

Đồng chí Võ Văn Thưởng kỳ vọng, trong giai đoạn phát triển mới, nhất là tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ chính trị, xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 có rất nhiều việc mà Đảng bộ và chính quyền và nhân dân phải làm, phải thực hiện, với quyết tâm chính trị cao, với một nỗ lực lớn, đòi hỏi sự sáng tạo, đòi hỏi sáng tạo vượt lên trên tính cách chiều sâu, thâm trầm của Thừa Thiên Huế, đòi hỏi sự nỗ lực cùng với tỉnh, cùng với chính quyền và nhân dân sớm xây dựng tỉnh thừa thiên huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương với giá trị di sản Cố đô, với bản sắc văn hóa Huế.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng quà cho 10 hộ gia đình khó khăn của tổ dân phố 1, làng Triều Sơn Tây. 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng mong rằng, mỗi dịp gặp lại, tổ dân phố 1, làng Triều Sơn Tây lại có thêm những niềm vui mới. Tốc độ đô thị hóa tăng, nhưng tình làng, nghĩa xóm vẫn mặn mà, thơm ngát. Người dân tổ dân phố 1, làng Triều Sơn Tây tiếp tục chung tay, góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh và TP Huế sớm xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng vẫn giữ vững được những giá trị văn hóa đậm sâu.

Tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao tặng 20 ngôi nhà “Đại đoàn kết” trị giá 1 tỷ đồng cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ người dân khó khăn về nhà ở trong tỉnh; tặng quà cho 10 hộ gia đình khó khăn của tổ dân phố 1, làng Triều Sơn Tây. Trung ương còn tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho 10 em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế cũng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 2 hộ nghèo, cận nghèo tại phường An Hòa.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đến thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình ông Lê Văn Giây tại khu tái định cư Hương Sơ.

Sau khi dự ngày hội và dâng hương tại đình làng và thăm hỏi, động viên người dân trong tổ dân phố 1, làng Triều Sơn Tây, sáng cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy Huế đã đến thăm, tặng quà, động viên hai hộ gia đình ông Lê Văn Giây và ông Hồ Văn Cự, trú tại Khu Tái định cư Hương Sơ, thuộc dự án di dời Kinh thành Huế ở phường Hương Sơ (TP Huế).

Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà cho gia đình ông Hồ Văn Cự, trú tại khu tái định cư Hương Sơ, thuộc dự án di dời Kinh thành Huế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng mong rằng, người dân Khu tái định cư Hương Sơ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; sớm ổn định cuộc sống, nỗ lực cố gắng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển.  

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày