Thứ 6, 29/03/2024, 02:05[GMT+7]

Nỗ lực bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo

Thứ 2, 19/12/2022 | 08:13:23
1,024 lượt xem
Lực lượng Bộ đội Biên phòng nỗ lực vượt mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân buổi đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng ngày 18/12, tại Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TRẦN HẢI).

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; tham quan Trung tâm Chỉ huy tác chiến nghiệp vụ Biên phòng; thăm hỏi, động viên, nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh cùng với một số điểm cầu Đồn Biên phòng.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP nêu rõ, trong năm 2022 Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nghiêm túc quán triệt sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát thực tiễn, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác Biên phòng; đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác Biên phòng.

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI).

Cùng với đó, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu chủ trương, đối sách sát thực, hiệu quả; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao; thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tích cực tham gia xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” có chuyển biến tích cực; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ…

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh bày tỏ vui mừng được đến thăm làm việc với Bộ Tư lệnh BĐBP, nói chuyện trực tuyến với các điểm cầu Đồn Biên phòng; gửi gắm tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đang làm nhiệm vụ ở Biên giới, hải đảo; chia sẻ trong thời bình hiện nay, BĐBP là lực lượng vất vả nhất khi làm nhiệm vụ ở nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. 

Thủ tướng đánh giá cán bộ, chiến sĩ BĐBP nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là tinh thần ở đâu có dân ở đó có Đảng, có các tổ chức Đảng, có cấp uỷ, chính quyền.

Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh hiện nay nhiệm vụ hết sức nặng nề. Đảng, Nhà nước rất quan tâm với lực lượng BĐBP nhưng so mong muốn thì còn khoảng cách. Thủ tướng mong lực lượng BĐBP hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Thủ tướng bày tỏ vui mừng, xúc động tới thăm, làm việc và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng thân ái gửi tới các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung; cán bộ, chiến sĩ BĐBP nói riêng lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền bối của Đảng, Quân đội ta không ngừng lớn mạnh, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc, dựa vào nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cùng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, xứng danh là Quân đội anh hùng của Dân tộc Việt Nam anh hùng. 


Thủ tướng nhấn mạnh, BĐBP là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. BĐBP đóng quân ở tuyến đầu, nơi khó khăn, gian khổ (địa bàn rộng, phân tán; giao thông khó khăn; thời tiết khắc nghiệt…); thực hiện nhiều nhiệm vụ (quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất nhập cảnh; tác chiến phòng thủ; giữ gìn an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm…). Các đồng chí quản lý, bảo vệ hơn 8.300km đường biên giới, bờ biển; 154 cửa khẩu; trên địa bàn 1.083 xã phường, thị trấn, 233 huyện thị thuộc 44 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng nhận định, tình hình thế giới đã và đang thay đổi nhanh, phức tạp, khó lường; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động; an ninh biên giới tiềm ẩn yếu tố mất ổn định; tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh; tội phạm xuyên biên giới gia tăng… Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và của BĐBP nói riêng rất nặng nề nhưng rất cao cả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI).

Trên tinh thần đó, Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với BĐBP:

Chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, đối sách, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo; phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề về biên giới, chủ quyền lãnh thổ, vụ việc, sự kiện xảy ra trên biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh; chủ động chiến đấu, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên các tuyến biên giới, vùng biển, bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn biên giới. Công tác đối ngoại Biên phòng có nhiều đổi mới, sáng tạo, quan hệ tốt với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân địa phương các nước láng giềng, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Làm tốt công tác tham mưu cho các cấp trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh; thực hiện có hiệu quả Kết luận số 68-KL/TW của Ban Bí thư về cử cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện và xã biên giới. Triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thắt chặt đoàn kết quân dân, nhất là xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới, vùng biển, đảo.

BĐBP là một trong những lực lượng xung kích, nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; là lực lượng tiên phong, đi đầu trong phòng chống dịch, ngăn chặn dịch lây lan qua biên giới vào nội địa, góp phần rất quan trọng khống chế dịch bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. (Ảnh: TRẦN HẢI).

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đấu tranh hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn vững vàng, kiên định, quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Tư lệnh Biên phòng là một trong những đơn vị đi đầu trong điều chỉnh tổ chức lực lượng; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là tại các cửa khẩu, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế đất nước. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội từng bước được cải thiện.

Lực lượng BĐBP đã đóng góp tích cực trong thành tựu của cả nước; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã đạt được trong năm 2022, góp phần cùng cả nước hoàn thành tốt được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Sự ổn định của biên giới quốc gia, chủ quyền, lãnh thổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính


Thủ tướng nhấn mạnh, sự ổn định của biên giới quốc gia, chủ quyền, lãnh thổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước. Năm 1432, Vua Lý Thái Tổ khẳng định: “Lo việc biên phòng cần có phương lược, sẵn sàng, tính kế lâu dài”. Do đó, công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia cần được quan tâm đặc biệt, có phương thức quản lý đặc biệt. 

Thủ tướng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng trồng cây lưu niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng gợi ý một số vấn đề: vận dụng nhuần nhuyễn các hình thức, phương thức xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong thời đại ngày nay; kết hợp sức mạnh, công cụ của luật pháp, đạo lý với sức mạnh của hệ thống chính trị, đặc biệt là sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của trí tuệ, con người và văn hóa Việt Nam, nhất là văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác biên phòng. Thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình an ninh, chính trị vùng biên giới, biển đảo, địa bàn trọng yếu; kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xử lý hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xử lý hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính


Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; tổ chức quản lý, bảo vệ chặt chẽ và tham gia giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn đọng, vướng mắc trên các tuyến biên giới.

Tích cực tham gia tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý, không để ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU). Quyết liệt phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm xuyên biên giới; chủ động các phương án cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý biên giới, xuất nhập cảnh.

Quán triệt tinh thần bám dân, gần dân, bám địa bàn để làm tốt công tác vận động quần chúng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh; chú trọng công tác dân vận. Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia ở khu vực biên giới, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tham gia nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, thực hiện chủ trương đưa nhân dân ra vùng biên giới, hải đảo, góp phần tạo “phên dậu”, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng hai bên biên giới; xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiết với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng để góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Xây dựng Đảng bộ BĐBP trong sạch vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện Đề án tổ chức lực lượng BĐBP trong tổng thể tổ chức lực lượng của Bộ Quốc phòng. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ; chăm lo đời sống, sức khỏe bộ đội.

Quan tâm công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão, triển khai tốt Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương biên giới chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ chức cho bộ đội và nhân dân khu vực biên giới đón Xuân, ăn Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm; chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Thủ tướng nêu rõ, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với truyền thống hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân luôn tin tưởng các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và trong không khí chuẩn bị đón chào Năm mới 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng gửi tới cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức BĐBP, đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc các đồng chí đạt được nhiều thành tích, chiến công mới, tiếp nối xứng đáng truyền thống “Trung thành tuyệt đối, đoàn kết kỷ cương, đổi mới sáng tạo, bình yên biên giới”.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã ghi Sổ vàng truyền thống lực lượng BĐBP.

Theo: nhandan.vn



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày