Thứ 4, 24/04/2024, 16:02[GMT+7]

Giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2022

Thứ 3, 14/03/2023 | 18:27:45
1,585 lượt xem
Chiều ngày 14/3, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Các đồng chí: Hà Kim Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Phan Anh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Năm 2022, Việt Nam tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Sự đồng lòng, ủng hộ về mặt chính sách, hỗ trợ tài chính, chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức đã giúp Việt Nam vừa phòng, chống dịch vừa triển khai các chương trình, dự án đạt hiệu quả. 

Các đại biểu đã làm rõ kết quả công tác phi chính phủ nước ngoài như: công tác quản lý hoạt động viện trợ; công tác bảo đảm an ninh chính trị; công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; công tác phối hợp hỗ trợ hoạt động của Ủy ban với các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức từ trung ương đến địa phương trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; chia sẻ thông tin về hoạt động phi chính phủ nước ngoài liên quan đến an ninh chính trị, các vấn đề cần lưu ý hiện nay; thông tin về tình hình và hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam - những điểm cần chú ý trong việc thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đề nghị, trong năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phi chính phủ nước ngoài; tăng cường hiệu quả quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động vi phạm; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát. Đồng thời, theo dõi xu hướng, chuyển đổi mục tiêu viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để đa dạng hóa nguồn viện trợ, mở rộng đối tượng và phương thức vận động nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Thanh Thuỷ

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày