Thứ 7, 20/04/2024, 20:56[GMT+7]

Đại tá Lê Quang Nhân được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận

Thứ 7, 18/03/2023 | 07:39:06
644 lượt xem
Ngày 17/3, tại Công an tỉnh Bình Thuận, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an (bên trái hình) trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Quang Nhân giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Tham dự lễ có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận; đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan của Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động và bổ nhiệm đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Đồng thời, công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận kể từ ngày 20/3/2023.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Quang Nhân.

Đồng thời, đồng chí đề nghị Đại tá Lê Quang Nhân trên cương vị công tác mới, vinh dự càng lớn trách nhiệm càng nặng nề, phải nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo công an tỉnh Bình Thuận phát huy truyền thống, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng tỉnh Bình Thuận, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh chúc mừng Đại tá Lê Quang Nhân và mong muốn trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục đoàn kết nội bộ lãnh đạo Công an tỉnh, tham gia cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Toản (bên phải) và Đại tá Lê Quang Nhân được bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Quang Nhân xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt; toàn tâm, toàn ý nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu, làm gương trong mọi mặt công tác; chủ động nắm bắt, sâu sát tình hình để quán xuyến các mặt công tác; phát huy vai trò người đứng đầu lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân” xứng đáng niềm tin mà các cấp lãnh đạo đã giao.

Đại tá Lê Quang Nhân từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Đồng Nai; Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận (tháng 6/2018); Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (từ tháng 4/2020).

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, được giao phụ trách lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, cảnh sát cơ động và giao thông, Đại tá Lê Quang Nhân đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia, đồng chí được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá là chuyên gia về Đề án 06 của tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí cùng với các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Tập trung chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; mục tiêu xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông Đồng Nai là "Đại sứ thiện chí”.

Đồng chí cùng với Ban lãnh đạo Công an Đồng Nai đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án lớn, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm. Trong Chuyên án 920G, triệt phá đường dây buôn lậu xăng quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố trong toàn quốc, Đại tá Lê Quang Nhân đã lập thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp tích cực vào thành công của Chuyên án và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vào đầu tháng 3 vừa qua.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày