Thứ 5, 04/07/2024, 18:29[GMT+7]

Lực lượng Công an nhân dân được Trung ương quan tâm giao nhiều trọng trách rất quan trọng

Thứ 5, 04/07/2024 | 15:49:25
248 lượt xem
Sáng 4/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số ý kiến quan trọng để Hội nghị tham khảo trong quá trình thảo luận. Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN.

Cùng dự có các đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng Lương Tam Quang, cho biết, Bộ Chính trị đồng ý phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là vinh dự đối với Đảng ủy Công an Trung ương nói riêng và toàn Đảng bộ Công an Trung ương khi lực lượng Công an nhân dân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, trực tiếp của các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN.

Thượng tướng Lương Tam Quang cũng thông báo toàn văn nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong nội dung phát biểu, Tổng Bí thư đặc biệt vui mừng, phấn khởi chúc mừng các đồng chí tham dự hội nghị được Đảng, Nhà nước giao cương vị mới, đó là Chủ tịch nước Tô Lâm (nguyên Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương); Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (nguyên Thứ trưởng Công an). Tổng Bí thư khẳng định, lực lượng Công an nhân dân được Trung ương quan tâm giao nhiều trọng trách rất quan trọng, những chiến công, thành tích, cống hiến của các đồng chí luôn luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh năm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Công an Trung ương; Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Công an; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 25/3/2019 của Bộ Chính trị; Báo cáo tóm tắt tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và một số nội dung quan trọng khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Trung ương Đảng, sự giám sát của Nhà nước, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng lòng, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, chủ động, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, vượt tiến độ đề ra. Nổi bật là Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7.

Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tập trung nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, dự báo chiến lược; đã có hơn 1.200 báo cáo với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự; cung cấp thông tin, luận cứ phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước; bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự hàng nghìn sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng.

Đảng ủy Công an Trung ương cũng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung điều tra, khám phá bắt giữ nhanh các đối tượng gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm; công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh “không ngừng”, “không nghỉ”, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều đổi mới về phương pháp triển khai trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ theo hướng tinh, gọn, mạnh và kiện toàn tổ chức, bộ máy bên trong.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục phát huy những điểm sáng, thành tích đạt được, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác công an thời gian tới. Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương là Đảng bộ kiểu mẫu. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chủ động nắm, dự báo tốt tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp với diễn biến của tình hình thế giới. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tham gia xây dựng thể chế. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tiêu cực, tham nhũng, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự… Đẩy mạnh triển khai các dự án lớn đã giao thực hiện; tăng cường hợp tác quốc tế và đối ngoại Công an…

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tiếp tục phát huy tinh thần “gương mẫu”, “đi đầu”, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với tinh thần “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Tập trung hoàn thiện và ổn định tổ chức; triển khai hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí nguồn kinh phí từ Quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đề ra; Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa, đến năm 2025 một số lực lượng tiến lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 xây dựng Công an nhân dân hiện đại; triển khai thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN.

Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, chiến lược; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 góp phần chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tiếp tục mở rộng hội nhập quốc tế về an ninh, mở rộng không gian sinh tồn, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Tập trung củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân thực sự vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở “thế trận lòng dân” vững chắc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hằng ngày, theo đúng lời Bác dạy, “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Tập trung củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân thực sự vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở “thế trận lòng dân” vững chắc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hằng ngày, theo đúng lời Bác dạy, “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Chủ tịch nước Tô Lâm


Chủ tịch nước khẳng định cần tập trung củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân thực sự vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở “thế trận lòng dân” vững chắc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hằng ngày, theo đúng lời Bác dạy, “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt của Đảng, của nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN.

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Vì vậy, Đảng ủy Công an Trung ương sớm cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 và của cả nhiệm kỳ, ưu tiên việc gì cấp thiết phải thực hiện trước; luôn quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, tiếp tục là một trong số cấp ủy “gương mẫu, đi đầu” tiêu biểu, toàn diện trong hệ thống chính trị. 

Theo: nhandan.vn

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày