Thứ 7, 06/07/2024, 21:23[GMT+7]

Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các bậc tiền bối

Thứ 7, 06/07/2024 | 17:19:32
318 lượt xem
Sáng 6/7, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Trà Vinh; Khu Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Đồng Tháp; Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại tỉnh An Giang.

Sáng 6/7, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: TTXVN).

Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước thành kính dâng hoa, dâng hương, trồng cây lưu niệm, ghi lưu bút tại khu di tích. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Đền thờ Bác Hồ tại tỉnh Trà Vinh không chỉ thể hiện tình cảm thiêng liêng, tấm lòng sắt son của nhân dân Nam Bộ nói chung, người dân Trà Vinh nói riêng đối với vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc, mà còn là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết, đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân ta.

Chủ tịch nước bày tỏ xúc động trước tình cảm sâu nặng, thiết tha của người dân Trà Vinh đối với Bác.

Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Trà Vinh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, phát huy giá trị của khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Bác Hồ, để nơi đây sẽ mãi là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, truyền tải những giá trị cao đẹp mà Bác để lại cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng ngày 10/3/1970 trong khu vực có nhiều đồn địch nên phải xây dựng vào ban đêm. Đến 26/1/1971, ngôi đền mái lá đơn sơ được khánh thành lần đầu tiên. Trải qua nhiều khó khăn, họa sĩ Phong Ba đã hoàn thành bức chân dung Bác thờ tại ngôi đền. Ngày 5/9/1989, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trà Vinh được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

* Dâng hương, dâng hoa, trồng cây lưu niệm và viết lưu bút tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương tiêu biểu về tinh thần yêu nước nồng nàn, bất khuất, kiên trung; đức khiêm tốn, giản dị, lòng yêu nhân dân, tiêu biểu cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, điển hình của tinh thần quốc tế vô sản chân chính.

Chủ tịch nước Tô Lâm chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác. Xứng đáng với truyền thống cách mạng anh hùng, quê hương của Bác Tôn kính yêu. Tiếp tục gìn giữ khu lưu niệm Bác Tôn để xây dựng nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, tấm gương hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân cho lớp lớp nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ, tiếp tục kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Khu lưu niệm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng có Nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp với hơn 100 hình ảnh tư liệu, hiện vật quý giá về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; và đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Khu lưu niệm là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, về nguồn.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày