Thứ 2, 08/07/2024, 11:23[GMT+7]

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ 2, 08/07/2024 | 07:50:24
381 lượt xem
Các đại biểu đã tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 7/7, đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Dự lễ dâng hoa, dâng hương còn có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang cùng hơn 300 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành trên cả nước về dự Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và các lĩnh vực công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 

Đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của Người. 

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã kính dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân; người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất; người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, suốt đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. 

Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người là tài sản vô cùng quý báu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau; là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Đảng, dân tộc giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ghi vào sổ lưu niệm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa viết: “Đời đời biết ơn Bác Hồ kính yêu; các Anh hùng liệt sĩ và biết bao đồng bào đã kiên cường chiến đấu anh dũng, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau nguyện sống xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh cao cả của lớp lớp cha anh; nguyện luôn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Ra sức phấn đấu, đoàn kết, một lòng xây dựng quê hương Kiên Giang và đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang. Ngày 19/5 vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức lễ khánh thành Tượng đài. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử sâu sắc, đặc biệt là nơi tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa của công trình, tỉnh Kiên Giang quy hoạch đầu tư xây dựng Quảng trường nơi đặt Tượng đài Bác Hồ với quy mô 7,45 hécta tại khu vực trung tâm đô thị, thương mại - dịch vụ, Cảng biển hành khách quốc tế, khu hành chính tập trung mới của TP Phú Quốc - nơi sinh hoạt vui chơi, giải trí của người dân trên đảo Phú Quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi sổ lưu niệm. 

Tượng Bác Hồ tại TP Phú Quốc được đúc bằng hợp kim đồng, tổng chiều cao 20,7 mét (trong đó; thân tượng cao 18 mét, đế tượng cao 0,3 mét và bệ tượng cao 2,4 mét), khối lượng hợp kim đồng nặng hơn 93 tấn (trong đó: 83 tấn đồng, gần 3 tấn chì, gần 6 tấn thiết, hơn 01 tấn niken và 0,1 tấn đất hiếm). Phía sau tượng Bác Hồ là bức phù điêu hai mặt, chạm nổi, dài 63 mét, nơi cao nhất 10,8 mét, nằm trên bệ cao 1,2 mét. Phù điêu gồm 484 tấm đá trắng ghép lại với nhau: Mặt trước giới thiệu hình ảnh các danh thắng, địa danh lịch sử tiêu biểu từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam; mặt sau thể hiện hình ảnh các danh thắng, địa danh lịch sử tiêu biểu gắn liền với Kiên Giang, các địa danh khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam từ mũi Sa Vĩ (tỉnh Quảng Ninh) đến quần đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang).

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã đến thắp hương tại đền thờ liệt sĩ Phú Quốc./.  

Theo: dangcongsan.vn

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày