Thứ 2, 22/07/2024, 21:30[GMT+7]

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Thứ 7, 13/07/2024 | 07:20:05
548 lượt xem
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, chiều 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: TTXVN).

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm cấp Nhà nước tới Campuchia lần đầu tiên trên cương vị mới và gặp lại Chủ tịch Hun Sen, người bạn thân thiết lâu năm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Chủ tịch Hun Sen. Chủ tịch nước tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, đường lối của Đảng Nhân dân Campuchia dẫn dắt bởi Chủ tịch Hun Sen, Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa với vai trò và vị thế ngày càng được nâng cao ở khu vực và thế giới.

Chúc mừng thắng lợi to lớn của Đảng Nhân dân Campuchia tại các cuộc bầu cử gần đây và Chủ tịch Hun Sen được bầu làm Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch nước khẳng định điều đó thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ của người dân đối với cá nhân Chủ tịch Hun Sen và CPP; đánh giá cao tình cảm quý báu và vai trò then chốt của Chủ tịch Hun Sen đối với việc gìn giữ và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. 

Chủ tịch Hun Sen đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia lần đầu tiên trên cương vị mới của Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định chuyến thăm góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa hai nước; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình, quý mến tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Chủ tịch Hun Sen tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, trở thành một trong những nền kinh tế lớn của thế giới và hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào năm 2030, nhân kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hun Sen cho rằng sự phát triển của Việt Nam cũng sẽ giúp hai nước láng giềng Campuchia và Lào phát triển.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những thành tựu hợp tác mà hai bên đã đạt được trong thời gian qua. Tin cậy chính trị gia tăng, hợp tác an ninh-quốc phòng phát triển thực chất, hợp tác thương mại-đầu tư ngày một gắn kết. Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư, đối tác thương mại lớn của Campuchia. Các lĩnh vực hợp tác khác như giáo dục, văn hóa, du lịch… ngày một phong phú, đa dạng. Đặc biệt, giao lưu nhân dân được triển khai rộng khắp và với nhiều hình thức mới; hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện, Quốc hội Campuchia ngày càng chặt chẽ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, sự ổn định, hòa bình và phát triển của nước này cũng là lợi ích của nước kia.

Hai bên bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ, đoàn kết, gắn bó và hy sinh cho nhau trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay và khẳng định đó là chân lý không thể phủ nhận. Chủ tịch Hun Sen bày tỏ tình cảm khắc ghi về sự giúp đỡ, hy sinh của Việt Nam trong việc giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và hồi sinh đất nước Campuchia. Nhấn mạnh ý nghĩa giá trị lịch sử của quan hệ Việt Nam-Campuchia, hai bên thống nhất cao cần đẩy mạnh đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu biết, nhận thức đúng đắn về quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; kiên quyết không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chia rẽ tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới, hai bên nhất trí tích cực triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao, kết quả cuộc gặp cấp cao hai Đảng, tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, các cấp trên tất cả các kênh, nhất là giữa lãnh đạo trẻ và thanh niên hai nước; phát huy hiệu quả các cơ chế Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia, tích cực triển khai cơ chế hợp tác mới. Tiếp tục đưa hợp tác an ninh-quốc phòng phát triển toàn diện và sâu sắc hơn, kiên định nguyên tắc không cho phép bất cứ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia và coi an ninh an toàn của nước này cũng là lợi ích của nước kia.

Tăng cường hợp tác ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, trong đó có việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam-Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Theo: nhandan.vn

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày