Thứ 6, 19/07/2024, 21:27[GMT+7]

Nhân dân luôn ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Thứ 6, 19/07/2024 | 18:35:15
406 lượt xem
Sau khi Bộ Chính trị thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đảng viên, nhân dân các địa phương đều bày tỏ tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gia đình thương binh Đinh Phi, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Ke 2, xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, chiều 12/4/2017. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

Sau khi Bộ Chính trị thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có nội dung "do yêu cầu cần phải tiếp tục ưu tiên dành thời gian để đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung điều trị tích cực và để bảo đảm công tác điều hành chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII, trước mắt Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định," đảng viên, nhân dân các địa phương đều bày tỏ tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Đảng viên lão thành, Đại tá Trần Đức Sán (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng việc Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định là phù hợp, đúng quy định.

Điều này vừa đảm bảo công tác điều hành chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa để đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yên tâm điều trị sức khỏe.

“Đây là mối quan hệ phối hợp công tác bình thường để đảm bảo hoạt động chung của đất nước. Sự liên tục này sẽ khiến toàn dân, toàn quân yên tâm, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước,” Đại tá Trần Đức Sán khẳng định.

Mong mỏi sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sớm ổn định, ông Bùi Công Biên, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 7, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, ông đồng tình với thông báo của Bộ Chính trị trong phân công công tác đối với đồng chí Tô Lâm chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Bùi Công Biên khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong việc tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu quan trọng, toàn diện mà đất nước ta đã đạt được.

“Thời gian vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Ốm đau là chuyện ai cũng có thể gặp trong đời, vì thế, để đồng chí yên tâm tập trung điều trị sức khỏe thì sự phân công này là hợp lý. Hơn nữa, sự phân công này được thực hiện theo đúng quy định, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII nên nhân dân hoàn toàn có thể yên tâm, tin tưởng,” ông Bùi Công Biên chia sẻ.

Ông Lê Vũ, Bí thư Chi bộ Liên phòng Khoa học và Khảo thí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng), cho hay: "Trước thông tin về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe, tôi có chút lo lắng và mong Tổng Bí thư sớm bình phục. Tôi cũng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; tăng cường đoàn kết trong tập thể, phát huy những kết quả đạt được; vượt qua mọi khó khăn thách thức; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, cùng đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."

Bà Trần Thị Duyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Trung Phong (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ: "Biết được thông tin sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi hy vọng Tổng Bí thư được sớm khỏe mạnh trở lại. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đất nước Việt Nam ngày càng phát triển và khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế, nhân dân luôn đồng lòng, ủng hộ về những chính sách của Đảng, Nhà nước và tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc. Tôi và tập thể công ty tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chung sức đồng lòng phát triển kinh tế và mong muốn đất nước luôn được ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân"./.

Theo: vietnamplus.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày