Thứ 7, 15/03/2025, 12:08[GMT+7]

Những cơ sở vững chắc để vững bước trong kỷ nguyên phát triển

Thứ 7, 15/03/2025 | 06:42:31
302 lượt xem
Ngày 14/3, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương có buổi tiếp và làm việc với Giáo sư Young-Sup Joo, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới sáng tạo Kỹ thuật số Hàn Quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp và làm việc với Giáo sư Young-Sup Joo, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới sáng tạo Kỹ thuật số Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ với Giáo sư về việc Việt Nam đang quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp hữu hiệu để thực hiện thắng lợi những mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, chú trọng khơi dậy, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo không chỉ của người dân, doanh nghiệp mà ngay cả trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ ấn tượng về bài viết của Giáo sư trong buổi thuyết trình về Chiến lược AI và chuyển đổi số ở Việt Nam tại Hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo và bán dẫn (AISC) 2025 diễn ra tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Giáo sư đã thể hiện cái nhìn toàn diện về những thay đổi của thế giới, từ đó có sự tiếp nhận đẩy đủ hơn về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi thông minh. Chuyển đổi thông minh là những vấn đề liên quan con người, đến chủ nghĩa nhân văn, đến tính cộng đồng, đến sự chia sẻ trách nhiệm, đến gia đình và xã hội. Sự phát triển của Việt Nam luôn luôn chú trọng các giá trị nói trên và đây chính là cơ sở vững chắc để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng bày tỏ mong muốn hợp tác nhiều hơn nữa với Hàn Quốc, dựa trên hai ưu tiên của Việt Nam. Một là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thứ hai là, tới đây Bộ Chính trị của Việt Nam sẽ ban hành một nghị quyết về sáng chế khu vực tư nhân, nhằm huy động và giải phóng mọi nguồn lực để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay và đạt hơn 10% trong nhiệm kỳ tới. 

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày