Ngày làm việc thứ 29, Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII Thông qua Luật Ðấu thầu (sửa đổi) và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)
Ðại biểu QH đoàn Nam Ðịnh phát biểu ý kiến thảo luận tại hội trường
Cần nhìn nhận nghiêm túc hôn nhân cùng giới tính
Thảo luận về dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa đổi luật là cần thiết nhằm điều chỉnh một số quy định phù hợp thực tế đời sống và thống nhất với các quy định của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Thảo luận về độ tuổi kết hôn, nhiều ý kiến cho rằng, dự án luật quy định nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên được quyền kết hôn là phù hợp thực tế, bảo đảm các quyền của công dân và thống nhất các quy định của pháp luật hiện hành.
Một vấn đề được nhiều đại biểu tập trung thảo luận là hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Một số ý kiến cho rằng, mặc dù dự án luật không công nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính, nhưng vấn đề này cần được nhìn nhận nghiêm túc và có bước đi phù hợp. Thực tế, nhiều quốc gia trên thế giới thừa nhận hôn nhân cùng giới tính và có biện pháp điều chỉnh các mối quan hệ phù hợp. Các đại biểu Lê Văn Hoàng (Ðà Nẵng), Hồ Thị Thủy (Vĩnh Phúc) đề nghị, cần có lộ trình để công nhận việc kết hôn giữa những người cùng giới tính.
Ðề cập vấn đề mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định trong dự án Luật, nhiều ý kiến cho rằng cần thiết và phù hợp thực tế đang diễn ra hiện nay, nhưng cần quy định cụ thể tránh phát sinh những tiêu cực mang tính thương mại trong việc mang thai hộ. Ðại biểu Khúc Thị Duyền (Thái Bình) cho rằng, mang thai hộ là giải pháp mang tính nhân văn và thực tế đang diễn ra. Do vậy, cần có quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn để điều chỉnh quan hệ xã hội trong vấn đề này.
Góp ý kiến vào các nội dung quy định về vấn đề ly thân, các đại biểu Phạm Ðức Châu (Quảng Trị), Nguyễn Văn Cảnh (Bình Ðịnh) cho rằng, bản chất của ly thân nhằm mục đích tạo khoảng thời gian để hàn gắn mối quan hệ vợ chồng chứ không phải là bước đệm để tiến tới ly hôn. Do vậy, dự án Luật không nên quy định việc phân chia tài sản, xác định quyền nuôi con trong giai đoạn ly thân, dễ gây tâm lý không tốt cho vợ chồng và con. Một số ý kiến khác cho rằng, không nên đưa quy định liên quan đến ly thân vào luật, vì rất khó thực hiện trên thực tế.
Trước đó, với 440 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 88,35% tổng số đại biểu, QH đã thông qua Luật Ðấu thầu (sửa đổi).
Còn nhiều ý kiến khác nhau về hình thức và mức hưởng bảo hiểm y tế
Mở đầu phiên họp buổi chiều, QH đã tiến hành thông qua Dự thảo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Các đại biểu đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật này. Theo đó, Báo cáo đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp xác đáng của các đại biểu QH và chỉnh lý vào dự thảo; đồng thời cũng giải trình về nhiều vấn đề các đại biểu QH nêu lên và đề nghị cho được giữ nguyên như dự thảo, sau khi tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật này có năm chương, 80 điều.
Với đa số phiếu tán thành, QH đã lần lượt thông qua
Ðiều 1 - Phạm vi điều chỉnh Ðiều 5 - Công khai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Ðiều 7 - Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Trên cơ sở đó, với 432 đại biểu tán thành, bằng 86,75% tổng số đại biểu, QH đã thông qua Dự thảo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).
Thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), các ý kiến phát biểu cơ bản tán thành với nội dung dự thảo và tập trung thảo luận các vấn đề như: hình thức BHYT, mức hưởng BHYT, việc sử dụng quỹ kết dư BHYT, đối tượng tham gia BHYT. Tuy nhiên, chung quanh các vấn đề này còn ý kiến khác nhau. Một số ý kiến cho rằng, khoản 1, Ðiều 2 quy định: "Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với mọi đối tượng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện", là khó khả thi trong thực tế (Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Yên Bái, Trần Quốc Tuấn - Trà Vinh, Nguyễn Thúy Hoàn - Thái Bình...). Một số ý kiến khác tán thành quy định trong dự thảo Luật, nhưng cho rằng, trong điều kiện hiện nay là rất khó khăn, do vậy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Có ý kiến cho rằng, khám, chữa bệnh BHYT được ưu tiên dịch vụ tốt như khám theo yêu cầu hiện nay thì người dân sẽ tham gia.
Về mức đóng BHYT, đại biểu Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) không đồng ý quan điểm: Người nghèo không đóng BHYT mà đối tượng này cần chia sẻ và cũng đóng góp một phần. Ðại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) lại đề nghị đối tượng chính sách được hưởng từ 85% lên 95%, người nghèo từ 95% lên 100%. Các ý kiến phát biểu cũng đề cập nhiều về vấn đề sử dụng Quỹ kết dư BHYT. Ðại biểu Mã Ðiền Cư (Quảng Ngãi) cho rằng, tính chất cơ bản của BHYT là chia sẻ rủi ro trong cộng đồng, quỹ BHYT là quỹ được quản lý tập trung thống nhất, công khai, minh bạch và có sự quản lý thống nhất trong hệ thống tổ chức BHYT, cho nên quỹ BHYT cần được nhìn nhận tổng quan trên bình diện toàn quốc mà không chỉ giới hạn ở các địa phương. Trường hợp quỹ có kết dư lớn thì nên lựa chọn giải pháp là mở rộng quyền lợi hoặc giảm mức đóng góp cho người tham gia BHYT, trích quỹ đầu tư tăng trưởng, dự phòng để chi tiêu cho các năm sau và để điều tiết trong phạm vi toàn quốc, không nên chuyển chi vào mục đích khác. Vì vậy, đề nghị không trích phần kết dư cho các địa phương sử dụng.
Ngược lại ý kiến trên, đại biểu Nguyễn Thị Phúc đề nghị cần quy định trích phần trăm quỹ kết dư về T.Ư và quy định tỉnh nào có quỹ BHYT kết dư thì được sử dụng ở địa phương. Ðại biểu Nguyễn Minh Phương lại đề nghị sử dụng quỹ này phục vụ cho đồng bào miền núi phía bắc và vùng Tây Nguyên.
Các ý kiến đóng góp của các đại biểu QH sẽ được các cơ quan chức năng nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý, trình QH xem xét vào kỳ họp sau.
Theo nhandan
Tin cùng chuyên mục
- Đêm Gala “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”: Đoàn kết là sức mạnh 21.12.2024 | 09:16 AM
- Khai mạc Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ hai 19.12.2024 | 11:10 AM
- Đồng chí Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 22.11.2024 | 18:11 PM
- Khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 09.10.2024 | 21:15 PM
- Mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID trên toàn quốc 02.10.2024 | 19:56 PM
- Bộ Quốc phòng quyết định không tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.09.2024 | 08:39 AM
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm Đại sứ quán, gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia 08.08.2024 | 21:27 PM
- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gặp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Bang Selangor, Malaysia 08.08.2024 | 21:21 PM
- Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 15.07.2024 | 14:28 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam