Thứ 6, 08/08/2025, 07:54[GMT+7]

Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11

Thứ 6, 08/05/2015 | 08:55:56
779 lượt xem
Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 7/5.

Trung ương đã xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Ðại hội XII; đồng thời cho ý kiến về Mô hình chính quyền địa phương; Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; và một số vấn đề quan trọng khác.

Về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Hội nghị đã thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và thống nhất cao với Báo cáo của Bộ Chính trị. Dự báo những năm sắp tới, đối với nước ta sẽ là thời kỳ mà cả thời cơ và thách thức đều rất lớn. Do đó, cần phải tiếp tục tăng cường xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ðể thực hiện thành công sự nghiệp to lớn và phức tạp đó, đòi hỏi phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Ðảng giữa hai kỳ Ðại hội Ðảng - thật sự là bộ tham mưu chiến đấu kiên cường, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Ðảng, toàn dân tộc. Trung ương đã thảo luận và nhất trí việc xác định tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tiêu chuẩn Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xác định số lượng, cơ cấu, quy trình giới thiệu, lựa chọn và một số chủ trương cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương.

Về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Ðại hội Ðảng lần thứ XII, Trung ương đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng và nhất trí cao với những nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và số lượng phân bổ đối với các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Ðiều quan trọng nhất là phải làm sao lựa chọn được các đại biểu thật sự tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho các đảng bộ dự Ðại hội Ðảng toàn quốc.

Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, Trung ương khẳng định, đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức chính quyền địa phương là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở Tờ trình của Bộ Chính trị, Trung ương đã thảo luận, phân tích kỹ những mặt ưu điểm, nhược điểm, tính khả thi và sự phù hợp của mỗi phương án và đã quyết định chọn phương án "Tất cả các đơn vị hành chính quy định tại Khoản 1, Ðiều 110 Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương (gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân)".

Về Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, sau khi thảo luận, xem xét các vấn đề nêu trong Tờ trình và Báo cáo của Ban Cán sự Ðảng Chính phủ, Trung ương tiếp tục khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành đã được Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đề ra, coi đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bế mạc Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XII của Ðảng.

Theo nhandan.com.vn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày