Thứ 6, 29/03/2024, 18:38[GMT+7]

Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

Thứ 5, 09/01/2020 | 14:38:18
5,864 lượt xem
Sáng ngày 9/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. 

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Thái Bình.  

Trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân. Quan tâm hoàn thiện pháp luật, giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm dân vận chính quyền” gắn với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm… góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của cả nước phát triển, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận năm 2019; đồng thời đề nghị trong năm 2020, cả hệ thống chính trị cần tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm, yếu kém. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đối thoại thực chất giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người ngay từ cơ sở, kiên quyết không để phát sinh thành các điểm nóng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của ban dân vận các cấp. Đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo. Tổng kết 10 năm thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận.

Thu Hiền


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày