Thứ 5, 18/04/2024, 10:48[GMT+7]

Vũ Thư: 6 tháng xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người thiệt mạng

Thứ 5, 30/06/2022 | 18:54:51
5,589 lượt xem
6 tháng đầu năm 2022, địa bàn huyện Vũ Thư xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 13 người chết, 1 người bị thương nặng; tăng 2 vụ, 3 người chết, giảm 3 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021.

Ý thức chấp hành pháp luật của một số người tham gia giao thông chưa cao là nguyên nhân chính gia tăng số vụ tai nạn giao thông tại địa bàn huyện Vũ Thư.

Hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tuyến quốc lộ 10, đoạn qua địa bàn thị trấn Vũ Thư và xã Minh Quang. Nguyên nhân xảy ra tai nạn do ý thức chấp hành pháp luật của một số người tham gia giao thông chưa cao, địa bàn đông dân cư, mật độ phương tiện cao.

6 tháng cuối năm, huyện Vũ Thư tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông và quyết liệt giải tỏa, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông. Các ngành, đoàn thể, địa phương tập trung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và xây dựng văn hóa giao thông cho người dân. Công an huyện Vũ Thư huy động lực lượng, tuần tra, kiểm soát trên tất cả tuyến đường chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Các địa phương vận động tổ tự quản an toàn giao thông tham gia hỗ trợ, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các nút giao cắt quan trọng. Huyện Vũ Thư phấn đấu đến tháng 12/2022 sẽ giảm cả 3 chỉ số: số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông tại địa bàn.

Quỳnh Lưu