Thứ 6, 26/04/2024, 03:43[GMT+7]

Thái Thụy: Cao điểm giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Thứ 6, 16/12/2022 | 08:14:05
5,068 lượt xem
Thời gian qua, tại một số địa phương trên địa bàn huyện Thái Thụy vẫn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ. Vì vậy, để bảo đảm đường thông, hè thoáng, huyện Thái Thụy đã triển khai đợt cao điểm giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ, nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lực lượng chức năng huyện Thái Thụy tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã Thái Xuyên.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, xử lý triệt để vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT, từng bước hạn chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn huyện; Ban ATGT huyện ban hành kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang ATGT đường bộ. Theo đó, yêu cầu UBND 36 xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, thống kê, triển khai ký cam kết với tất cả tổ chức, hộ gia đình sinh sống ven đường không vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hành lang ATGT; không dựng rạp phục vụ việc hiếu, hỷ dưới lòng đường các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện. Đồng thời, trong ngày 2/12 vừa qua, toàn huyện tổ chức đồng loạt ra quân giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT trên địa bàn.

Thụy Phong là một trong những xã tình hình trật tự ATGT diễn ra khá phức tạp, nhất là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ. Nguyên nhân do trên địa bàn xã có trục tỉnh lộ 456 chạy qua với gần 3km. Dọc tuyến đường này, hiện có hơn 150 hộ kinh doanh, buôn bán, trong đó có một số hộ thường xuyên lấn chiếm hành lang ATGT để làm nơi buôn bán. Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, xử lý vi phạm nhưng chỉ được một thời gian nhiều hộ lại tái lấn chiếm hành lang ATGT trở lại. 

Theo ông Phạm Ngọc Triệu, Chủ tịch UBND xã: Thực hiện kế hoạch của huyện, vừa qua, xã đã huy động lực lượng chức năng ra quân giải tỏa, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm hành lang ATGT. Kết quả, toàn xã đã thu giữ gần 20 biển quảng cáo và phát quang 30 cây xanh, di chuyển vật liệu xây dựng nằm trong hành lang ATGT. Cùng với công tác giải tỏa, xử lý vi phạm, xã đã tổ chức ký cam kết với hơn 150 hộ buôn bán và kinh doanh phục vụ tổ chức sự kiện và cho thuê phông bạt trên địa bàn không vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT và thực hiện dựng rạp phục vụ việc hiếu, hỷ dưới lòng đường các tuyến đường tỉnh lộ, đường huyện. Để ngăn chặn việc tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ, nhất là trong dịp tết Nguyên đán sắp tới, UBND xã đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban ATGT xã, các đồng chí công an xã, các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn phụ trách từng tuyến đường, khu dân cư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở người dân không lấn chiếm hành lang ATGT để đặt biển quảng cáo, bày bán hàng hóa.

Để đợt cao điểm giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện đạt kết quả cao, Công an huyện Thái Thụy chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tích cực phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn xử lý các vi phạm hành lang ATGT. Đặc biệt là xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, chây ỳ, tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ. 

Trung tá Lê Đình Hưng, Phó Trưởng Công an huyện Thái Thụy cho biết: Ngay trong ngày ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã, thị trấn tổ chức tháo dỡ và thu giữ hàng trăm biển quảng cáo, bạt che của các hộ kinh doanh bày bán trái phép ra vỉa hè, lòng, lề đường. Xác định công tác giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm hành lang ATGT, phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết là nhiệm vụ trọng tâm, Công an huyện đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết đối với các hộ dân kinh doanh, các hộ gia đình có phông bạt, vật liệu, biển quảng cáo... vi phạm hành lang ATGT, yêu cầu tự giác tháo dỡ. Trong đợt cao điểm, bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm về hành lang ATGT.

Mặc dù huyện Thái Thụy đã tích cực triển khai thực hiện việc giải tỏa, chống tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ. Tuy nhiên, hiện nay đang là thời điểm cuối năm và chuẩn bị đón tết Nguyên đán nên tình hình lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT làm nơi bày bán hàng hóa thường có thể gia tăng. Để bảo đảm đường thông, hè thoáng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, các cấp, các ngành, đoàn thể huyện Thái Thụy cần nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong công tác giải tỏa, chống tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ.

Lực lượng chức năng huyện Thái Thụy tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã Thụy  Sơn.


Trần Tuấn