Thứ 6, 29/03/2024, 14:17[GMT+7]

Bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến sông Hồng

Thứ 3, 16/05/2023 | 20:21:16
6,143 lượt xem
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến vận tải thủy huyết mạch sông Hồng.

Đội Cảnh sát đường thủy tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các phương tiện chở khách ngang sông.

Bến phà Thái Phú 2, xã Hồng Phong (Vũ Thư) là bến khách ngang sông Hồng hàng ngày lưu thông lượng lớn người và phương tiện qua hai tỉnh Nam Định - Thái Bình. Nhờ bảo đảm tốt ANTT, ATGT nên liên tục nhiều năm qua, bến phà Thái Phú 2 củng cố và nhân rộng nhiều mô hình tự quản về ANTT do Đội Cảnh sát đường thủy xây dựng trên tuyến như “Bến khách ngang sông an toàn”, “Làng chài bình yên”... 

Ông Trần Văn Điến, chủ phà TB.1021 chia sẻ: Các đồng chí cảnh sát giao thông bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát về đăng ký, đăng kiểm, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng về an toàn kỹ thuật, phao cứu sinh, dụng cụ cứu đắm, còn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện và hành khách bảo đảm ATGT đường thủy nội địa. Qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân, các chủ phương tiện trong việc chấp hành nghiêm các quy định, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông đường thủy.

Dù lực lượng mỏng, phương tiện còn hạn chế song Đội Cảnh sát đường thủy duy trì thường xuyên, liên tục công tác tuần tra, kiểm soát quản lý địa bàn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình hoạt động trên các tuyến sông, địa bàn trọng điểm của các loại tội phạm. Kịp thời đấu tranh, bắt giữ nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân và các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển hàng hóa không hóa đơn, chứng từ... 

Thuyền trưởng Đinh Văn Riễn, tàu NB.6574, Công ty Cổ phần Vissai Ninh Bình cho biết: Khi vận tải hàng hóa lưu thông trên tuyến sông Hồng qua địa phận tỉnh Thái Bình chúng tôi luôn được Đội Cảnh sát đường thủy kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc chở hàng bảo đảm vạch mớn nước an toàn, trang thiết bị an toàn, đầy đủ giấy tờ liên quan đến thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên, không sử dụng đồ uống có cồn trong quá trình tham gia giao thông... Các sai phạm luôn được lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị chủ quản xử lý nghiêm nên anh em trên tàu đều tự giác chấp hành nghiêm túc.

Tuyến sông Hồng chảy qua 29 xã, thị trấn thuộc 4 huyện Hưng Hà, Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải có chiều dài 101km, 25 bến khách ngang sông, 54 bến bãi kinh doanh. Với hàng nghìn lượt tàu thuyền và hành khách lưu thông mỗi ngày, cùng với đó một số đối tượng lợi dụng địa hình đặc thù sông nước để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, ý thức của chủ phương tiện, người tham gia giao thông còn hạn chế tác động rất lớn đến việc bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa cho các phương tiện và người qua lại trên sông. 

Đại úy Quách Văn Linh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Đơn vị đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình trật tự ATGT, trật tự xã hội trên các tuyến. Kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, có nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó, nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, duy trì hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nên ý thức của các chủ doanh nghiệp vận tải thủy, chủ thuyền, chủ bến, bãi và người dân tham gia giao thông đã thay đổi tích cực, trật tự ATGT đường thủy được bảo đảm ổn định và thông suốt. Trong năm 2022, Đội Cảnh sát đường thủy đã xây dựng 3 kế hoạch cao điểm, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 188 trường hợp vi phạm với số tiền phạt gần 900 triệu đồng, nhắc nhở, khuyến cáo đối với hàng trăm phương tiện vi phạm chưa đến mức xử lý. Phát hiện xử lý 2 vụ khai thác cát trái phép với 2 đối tượng, phạt tiền 112 triệu đồng, giải quyết cơ bản hoạt động khai thác cát trái phép tại một số xã thuộc địa bàn các huyện Vũ Thư, Hưng Hà, không để khai thác cát trái phép trên các tuyến sông tái diễn phức tạp. Tiếp nhận xử lý nhiều nguồn tin báo về ANTT, ATGT, vận động nhân dân giao nộp 1,4kg pháo trái phép. Cùng với đó, đơn vị đã tích cực thực hiện công tác phòng ngừa, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; bảo đảm trật tự xã hội trên tuyến; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần... Qua đó không ngừng nâng cao chất lượng các mặt công tác, góp phần cùng lực lượng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2022, cùng với danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Điển hình tiên tiến cảnh sát nhân dân”, nhiều tập thể, cá nhân Đội Cảnh sát đường thủy được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua các cấp.

Kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Trịnh Cường