Thứ 6, 03/05/2024, 15:21[GMT+7]

Niềm vui đường mới

Thứ 2, 08/01/2024 | 22:09:46
2,703 lượt xem
Xác định “giao thông đi trước mở đường”, thời gian qua, huyện Đông Hưng đã quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường tạo trục kết nối, làm “đòn bẩy” thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đường ĐH.53 qua xã Hà Giang (Đông Hưng) được cải tạo, nâng cấp, nhân dân phấn khởi đóng góp kinh phí lắp điện chiếu sáng làm đẹp tuyến đường.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.53, từ quốc lộ 10 đến cầu Lan, xã Đông Vinh đến đường ĐT.396B xã Đông Kinh, giai đoạn 1 có chiều dài 4,6km chạy qua hai xã Đông Động và Hà Giang đã được hoàn thiện đúng tiêu chuẩn, tiến độ. Mong ước bấy lâu nay thành hiện thực, nhân dân các xã có đường mới chạy qua phấn khởi tự nguyện góp công, góp của lắp đặt hệ thống điện thắp sáng, trồng cây ven đường, vệ sinh thường xuyên để đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

Bà Phạm Thị Kim Thanh, xã Hà Giang chia sẻ: Có con đường mới rộng, sáng, giao thông vận chuyển hàng hóa, nhất là sản phẩm thóc, mít, chiếu cói của địa phương đi các nơi tiêu thụ, hàng hóa các nơi chuyển về xã thuận tiện hơn trước. Từ khi có đường mới, có điện chiếu sáng, bà con tích cực đi bộ vào sáng sớm và buổi tối để rèn luyện sức khỏe, các vụ va chạm, tai nạn giao thông cũng giảm rõ rệt.

Cầu Lan xã Đông Vinh được xây mới thay cho cây cầu cũ đã xuống cấp.

Những năm qua, huyện Đông Hưng luôn quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. 3 năm qua, huyện đã tiến hành cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn trên 19km đường huyện với tổng mức đầu tư gần 160 tỷ đồng; nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông quan trọng như đường liên xã Chương Dương - Đồng Phú giai đoạn 2; đường liên xã Đồng Phú - Minh Châu cũ; đường ĐH.54 giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3; đường ĐH.55 đoạn từ quốc lộ 10 đến đò Mom xã Đông Cường; đường ĐH.47 đoạn xã Thăng Long; đường cứu hộ, cứu nạn xã Đông Quan và xã Đông Hoàng từ quốc lộ 39 đến đê tả Trà Lý; cầu Tè xã Đô Lương, cầu Mả Dài xã Đông Phong, cầu Khấu xã Đông Vinh... Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thường xuyên trên 100km đường huyện, bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bên cạnh đó, việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống giao thông liên xã, liên thôn tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt. 

Ông Tống Hồng Phong, Chủ tịch UBND xã Đông Quan chia sẻ: Sau nhiều năm kiến nghị vì đường xuống cấp nghiêm trọng, con đường cứu hộ từ đê tả Trà Lý chạy qua địa phận xã nối với đường 39B đã được đầu tư mở rộng, bê tông hóa, hoàn thành đưa vào phục vụ bà con trong và ngoài xã đi lại. Từ khi đường mới được mở, chúng tôi không còn phải chứng kiến những vụ tai nạn thương tâm xảy ra như trước. Nỗi lo ban đêm phải đi lại trên con đường xuống cấp, không điện sáng không còn nữa vì sau khi đường được bê tông hóa, xã kêu gọi con em xa quê, vận động nhân dân ven đường đóng góp, hỗ trợ kinh phí lắp điện chiếu sáng. Con đường này giờ đã trở thành trục kết nối chính giữa Đông Quan với các xã ven đê, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn, tạo thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu nạn khi có bão lũ xảy ra.

Đường cứu hộ, cứu nạn xã Đông Quan được mở rộng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hiện nay, ngoài các tuyến đường tỉnh quy hoạch, triển khai mới trên địa bàn, huyện đã quy hoạch một loạt tuyến đường mới để tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, mang tính kết nối cao; đồng thời, ban hành chủ trương vận động nhân dân hiến đất và cơ chế khuyến khích trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo các tuyến đường. Trong đó có một số dự án quan trọng như dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐH.53 đoạn từ quốc lộ 10 đến cầu Lan xã Đông Vinh; dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐH.53 đoạn từ cầu Lan xã Đông Vinh đến đường ĐT.396B xã Đông Kinh; dự án đường cứu hộ, cứu nạn từ quốc lộ 39 đến đê tả Trà Lý qua xã Phú Châu, xã Trọng Quan... 

Ông Phạm Văn Đảo, Chủ tịch UBND xã Đông Kinh cho biết: Xã Đông Kinh ít trục đường lớn chạy qua, việc đi lại, tiêu thụ nông sản của bà con khó khăn. Vừa qua, huyện triển khai thi công đường ĐH.53 chạy qua xã có chiều dài 1,4km, cán bộ, nhân dân rất phấn khởi. Qua tuyên truyền, vận động, 56 hộ có đất nông nghiệp và 1 hộ có đất thổ cư cần thu hồi để phục vụ làm đường đều đã cơ bản đồng thuận giao đất, công trình trên đất cho nhà thầu triển khai thi công dự án. Dự kiến tháng 10/2024 đường hoàn thành sẽ mở ra nhiều cơ hội cho xã phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Để các tuyến đường đang triển khai hoàn thành sớm, nhận bàn giao mặt bằng là các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc khẩn trương tổ chức thi công. 

Ông Vũ Xuân Điển, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Tiền Hải cho biết: Hàng ngày, Công ty tập trung 4 - 5 máy các loại với khoảng 20 công nhân đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm đúng chất lượng, an toàn. Hiện nay, huyện Đông Hưng đang dồn sức triển khai thực hiện đầu tư các dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm khối lượng, chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tiến độ thi công theo hợp đồng và hồ sơ đồ án thiết kế đã được thẩm định phê duyệt. Đôn đốc, phối hợp tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, về vốn để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các công trình chuyển tiếp sang năm 2024.

Về Đông Hưng hôm nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước diện mạo mới của những con đường được trải bê tông rộng rãi, sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong đó, có những đoạn đường do chính người dân tự nguyện hiến đất, góp công. Những con đường mới như nối dài thêm niềm vui, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Thu Hiền