Thứ 4, 24/07/2024, 18:26[GMT+7]

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát

Thứ 5, 03/04/2014 | 09:34:03
1,008 lượt xem
Trong năm 2013, lực lượng Thanh tra Giao thông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát nhằm nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông. Nhờ vậy tình hình tai nạn giao thông trong năm vừa qua đã được kiềm chế, giảm về cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Lực lượng Thanh tra Giao thông kiểm tra xe giường nằm tại Bến xe Trung tâm.

 

Trong năm 2013, trên địa bàn tỉnh xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm chết 72 người, bị thương 39 người. Ngoài ra còn xảy ra 296 vụ va chạm giao thông làm bị thương nhẹ 272 người, thiệt hại tài sản ước khoảng 910 triệu đồng.

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, năm 2013, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông. Thanh tra Sở GTVT đã in và phát  2.000 tờ lịch tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông (ATGT); in 15.000 tờ rơi tuyên truyền về Nghị định 71/2012/NÐ-CP; in 20.000 tờ rơi tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm đúng quy cách; in 20.000 tờ rơi tuyên truyền về thiết bị giám sát hành trình; 20.000 tờ rơi tuyên truyền về biện pháp xử lý xe quá khổ, quá tải. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở GTVT còn thường xuyên phối hợp với ban ATGT các huyện, thành phố tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa cho lãnh đạo các xã, thị trấn và các chủ bến, chủ đò, chủ bãi vật liệu xây dựng.

 

Ðể bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận chuyển hành khách đường bộ, Thanh tra Sở GTVT đã thực hiện 7 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch tại: Bến xe khách huyện Tiền Hải, Bến xe khách huyện Vũ Thư, Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại 27/8 (Kiến Xương), Công ty cổ phần Xây dựng và vận tải Sông Hồng (Tiền Hải)...

 

Lực lượng Thanh tra Giao thông kiểm tra xe khách giường nằm tại Bến xe Trung tâm.

 

Ngoài ra, lực lượng Thanh tra Giao thông tỉnh còn thường xuyên tuần tra trên những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành lang giao thông, vi phạm lòng đường, vỉa hè, yêu cầu các đối tượng tự giác tháo dỡ biển, bảng hiệu, bàn ghế, máy bơm nước mui xe... Qua tuần tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng đã tập trung xử nghiêm các lỗi vi phạm như đón trả khách không đúng quy định; xe vận chuyển hành khách không có hợp đồng vận chuyển; để xe, đỗ xe trên lòng đường trái quy định; chở hàng vượt quá trọng tải, tổng trọng lượng xe vượt quá tải trọng cầu, đường…

 

Trong năm 2013, lực lượng Thanh tra Giao thông đã lập 215 biên bản kiểm tra chuyên ngành; 148 biên bản làm việc với chính quyền địa phương và các tổ chức cá nhân, lập 850 biên bản vi phạm hành chính, tước 300 giấy phép lái xe ô tô các loại. Thu và nộp Kho bạc Nhà nước trên 1 tỷ đồng (tăng 30% so với năm 2012). Ngoài ra, lực lượng Thanh tra Giao thông còn phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an tỉnh, Ðội Cảnh sát giao thông  - Công an huyện Thái Thụy tổ chức kiểm tra xử lý xe quá khổ, quá tải trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Kết quả đã lập biên bản xử phạt 114 trường hợp vi phạm tải trọng với số tiền gần 350 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra Sở GTVT còn thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tổng kiểm tra các bến, phương tiện, người lái đối với các phương tiện chở khách ngang sông trước mùa lũ bão, trước dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội; phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy - Công an tỉnh tổ chức việc kiểm tra, chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa với các bến bãi vật liệu trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản kiểm tra 230 lượt bến khách, người điều khiển phương tiện chở khách qua sông; lập 15 biên bản vi phạm hành chính; ra 12 quyết định xử phạt với số tiền là 28 triệu đồng (tăng 10% so với năm 2012).

 

Ông Trịnh Xuân Hảo, Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết: “Những tháng đầu năm 2014, lực lượng Thanh tra Giao thông đã tích cực phối hợp với Công an tỉnh tăng cường quản lý hoạt động vận tải, siết chặt kiểm soát tải trọng xe, chú trọng xử lý các lỗi chạy không đúng luồng tuyến, đón, trả khách, dừng đỗ không đúng nơi quy định, nhất là các phương tiện không thực hiện đúng Thông báo số 1072/TB-SGTVT ngày 23/12/2013 về việc điều chỉnh lộ trình các tuyến vận tải khách bằng ô tô đi qua địa phận trung tâm Thành phố Thái Bình. Tiếp tục kiểm tra các doanh nghiệp vận tải hành khách, bến khách ngang sông. Thường xuyên kiểm tra an toàn các công trình giao thông để kịp thời phát hiện, xử lý. Phối hợp với các phòng ban, đơn vị chức năng triển khai kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh...”.

 

Hiện nay hệ thống giao thông ở tỉnh ta ngày càng được đầu tư, nâng cấp, mở rộng, nhất là các tuyến đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên đây cũng là nguy cơ tiềm ẩn các vụ tai nạn giao thông. Thiết nghĩ, ngoài công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát giải tỏa xử phạt trên các tuyến đường của lực lượng chức năng thì phải có sự tham gia của toàn xã hội, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể  cần làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông, để mỗi người dân đều có ý thức trách nhiệm thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ nhằm bảo đảm tính mạng, tài sản của bản thân và của cộng đồng.

Phạm Hưng

 

  • Từ khóa