Thứ 2, 05/08/2024, 21:22[GMT+7]

Vũ Thư Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thứ 5, 15/05/2014 | 08:06:05
1,396 lượt xem
Ðể bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), ngay từ đầu năm 2014, Ban ATGT huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông.

Tổ tự quản trật tự an toàn giao thông thị trấn Vũ Thư nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên tuyến quốc lộ 10.

 

Trong quý I vừa qua, trên địa bàn huyện Vũ Thư đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 4 người chết. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn xảy ra 39 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 37 người, thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 25 triệu đồng.

 

Qua điều tra xác minh, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển xe môtô, ô tô khi tham gia giao thông chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt sai, đi không đúng phần đường, uống rượu bia trước khi tham gia giao thông...

 

Huyện Vũ Thư có tuyến quốc lộ 10 đi qua với chiều dài gần 10 km nên mật độ người và các phương tiện xe cơ giới tham gia trên tuyến đường khá đông đúc. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện còn có 2 tuyến tỉnh lộ 454 và 363, gần 80 km đường huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 230 xe ô tô các loại, trên 70.000 xe môtô. Chỉ tính riêng trong năm 2013, đã có 8.000 phương tiện xe môtô đăng ký mới, trên 2.000 phương tiện xe đạp điện lưu hành đã làm gia tăng lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn.

 

Ðể bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), ngay từ đầu năm 2014, Ban ATGT huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông. Phối hợp với  Ðài Truyền thanh huyện thường xuyên viết tin, bài tuyên truyền về tình hình ATGT trên địa bàn. Phối hợp với ban ATGT các xã Vũ Hội, Tân Phong, Minh Quang, Hòa Bình... tổ chức giải tỏa các trường hợp bày bán hàng, họp chợ ven các tuyến đường giúp bảo đảm giao thông thông suốt.

 

Trong tháng 3 vừa qua, Ban ATGT huyện đã phối hợp cùng Công an tỉnh xây dựng 1 phóng sự tuyên truyền về ATGT. Tổ chức tuyên truyền lưu động 5 buổi, in 12.000 tờ rơi tuyên truyền tại 4 trường THPT trong huyện và trạm thu phí Tân Ðệ. Tổ chức ký cam kết với 220 lái xe và các hộ dân ven các tuyến đường giao thông về việc tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán.

 

Bên cạnh đó, Phòng Công thương huyện còn thường xuyên tổ chức kiểm tra hệ thống hạ tầng giao thông, xây dựng kế hoạch tổ chức sửa chữa những vị trí bị hư hỏng nặng. Thường xuyên phối hợp với Công an huyện và các ngành chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng, phân tuyến bảo đảm giao thông thông suốt, không để ùn tắc xảy ra.

 

Tuy nhiên, từ đầu năm 2014 đến nay, tình hình trật tự trên địa bàn huyện diễn ra tương đối phức tạp. Sau dịp nghỉ tết Nguyên đán, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện gây tai nạn chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang có chiều hướng gia tăng.

 

Ðiển hình như: Vào hồi 12 giờ 45 phút ngày 1/4, tại đường 454 thuộc địa phận thôn Cự Lâm, xã Xuân Hòa, anh Ðỗ Văn Cương, sinh năm 1996 trú tại xã Xuân Hòa, học sinh lớp 12 Trường THPT Lý Bôn, điều khiển xe môtô mang BKS: 17M8- 7613 đi từ hướng dốc Cự Lâm về phía Hiệp Hòa đã va chạm với ông Ðỗ Văn Lái, sinh năm 1933 đi bộ từ đường trục thôn ra đường 454. Hậu quả làm ông Lái chết trong buổi chiều cùng ngày. Qua điều tra xác minh, các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện xe môtô tham gia giao thông không làm chủ được tốc độ, vượt sai quy định, không có giấy phép lái xe và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

 

Ông Phạm Văn Quỳnh, Trưởng Phòng Công thương, Phó Ban ATGT huyện cho biết, để chủ động phòng ngừa, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, trong thời gian tới, Ban ATGT huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với công tác bảo đảm trật tự ATGT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới đại bộ phận quần chúng nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện về Luật Giao thông đường bộ. Thường xuyên tiến hành duy tu, sửa chữa các công trình giao thông, nhất là xây dựng các công trình giao thông nông thôn, phục vụ cho việc phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Lực lượng Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, vào những giờ cao điểm; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm và kịp thời gửi thông báo đến cơ quan, đơn vị để kịp thời xử lý.

 

Toàn huyện đang phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 - 15% trên cả ba chỉ số: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Thực hiện nghiêm việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng môtô, xe máy và xe đạp điện.

Phạm Hưng

 

  • Từ khóa