Chủ nhật, 11/05/2025, 09:58[GMT+7]

Ðông Hưng Từng bước kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông

Thứ 5, 03/07/2014 | 07:52:31
1,082 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết 11/NQ/TU, ngày 27/4/2004 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh (khóa XVI) về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Ðông Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện nhiều biện pháp nhằm chuyển biến nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, từng bước làm giảm và kiềm chế tai nạn giao thông, góp phần giữ vữ

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường 217, đoạn qua địa phận xã Ðông Sơn (Ðông Hưng).

 

Huyện Ðông Hưng có 2 tuyến quốc lộ 10 và quốc lộ 39 chạy qua 21 xã, thị trấn với tổng chiều dài 33km; mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện lưu thông qua đây. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có 109km đường huyện, 242km đường trục xã, 632km đường thôn  và trên 110 cầu cống qua các tuyến đường huyện. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện còn có hệ thống sông ngòi dày đặc với hơn 100km sông lớn, 70km sông ngòi nhỏ, toàn huyện có 27 bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, 17 bến khách ngang sông. Tình hình trật tự ATGT trên tất cả các tuyến đều có những diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

 

Ðể bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, Ban ATGT huyện đã xây dựng nội dung tuyên truyền đa dạng và phong phú. Thường xuyên tổ chức các xe ô tô tuyên truyền lưu động trên các tuyến quốc lộ, đường huyện, đường xã... Song song với việc tổ chức tuyên truyền lưu động là hoạt động phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về ATGT tới tất cả các xã, thị trấn. Ban ATGT huyện phối hợp với Ðài Truyền thanh huyện tăng thời lượng tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, nghị định của Chính phủ về bảo đảm trật tự ATGT. Ðài Truyền thanh huyện duy trì thường xuyên chuyên mục ATGT với thời lượng 2 buổi vào thứ năm và thứ sáu hàng tuần. Hàng năm, Ban ATGT huyện đều phối hợp với Công an huyện tổ chức các buổi ngoại khóa về ATGT và ký cam kết ở các trường cho trên 35.000 cán bộ, giáo viên, học sinh cam kết không vi phạm các quy định về Luật Giao thông đường bộ.

 

Ban ATGT huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện đã phát động rộng rãi phong trào “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được đông đảo tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng ứng và đồng tình ủng hộ. Các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên... đã chỉ đạo các hội viên tích cực tham gia phong trào giữ gìn trật tự ATGT. Mặt trận Tổ quốc và Hội Cựu chiến binh cơ sở đã phối hợp xây dựng được 80 tổ tự quản ATGT ở 80 khu dân cư. Ðoàn Thanh niên huyện phát động phong trào tổ thanh niên tình nguyện và đã thành lập được 75 tổ tự quản với 600 đoàn viên tham gia; thành lập 5 đội thanh niên xung kích tại các xã ven quốc lộ, 65 tổ tự quản trong các lớp học của các trường trung học phổ thông. Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn ven quốc lộ đã thành lập được 195 tổ tự quản về an ninh trật tự và ATGT ở các khu dân cư.

 

Trong những năm qua, các tổ tự quản đã duy trì và hoạt động thường xuyên, có hiệu quả trong công tác giải tỏa giao thông tĩnh làm cho đường thông, hè thoáng, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, tham gia giải quyết hòa giải những vụ việc về giao thông. Ðặc biệt Hội Chữ thập đỏ huyện còn thành lập và duy trì thường xuyên 6 điểm sơ cấp cứu ban đầu tại 6 điểm đen về tai nạn giao thông trên 2 tuyến QL10 và QL39, các điểm sơ cấp cứu đã kịp thời cứu sống nhiều trường hợp tai nạn giao thông.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, UBND huyện Ðông Hưng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác bảo đảm trật tự ATGT. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Bên cạnh đó, Ban ATGT huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng pháp luật về trật tự ATGT đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thanh thiếu niên trong các nhà trường. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT đường bộ. Tập trung vào các địa bàn trọng điểm, tương đối phức tạp về tình hình trật tự ATGT. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các bến đò ngang, kiên quyết đình chỉ hoạt động các trường hợp không đủ tiêu chuẩn an toàn, thiếu trang thiết bị cứu sinh, chở quá số người quy định, vận động người dân đi đò tự giác mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy. Với những việc làm thiết thực trên, hy vọng rằng trong thời gian tới, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện Ðông Hưng tiếp tục được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm về cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

 

Phạm Hưng

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày