Sẽ bảo vệ thi công để hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp đường 39B
Thi công đường 39B đoạn qua xã Thái Tân (Thái Thụy).
Ông Phạm Văn Chuẩn, Chủ tịch UBND xã Thái Thọ cho biết: Toàn xã còn 16 hộ vẫn chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đường 39B. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục tại các cuộc họp và tới từng hộ gia đình để tạo sự đồng thuận. Khi nhân dân có ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo, các ngành chức năng của tỉnh, huyện, xã đã nhiều lần gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tổ chức đối thoại, đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra, kết luận rõ đúng, sai và có văn bản trả lời đến từng hộ nhưng vẫn chưa có kết quả. Khoảng 10 giờ sáng ngày 26/11/2015, khi đơn vị thi công đang đào phần đất trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường 39B đi qua địa bàn xã thuộc khu đất của 1 hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng thì những hộ chưa bàn giao mặt bằng khác ra cản trở khiến việc thi công phải dừng lại. Theo ông Chuẩn, đây là hành động không đúng với quy định của pháp luật. Xã Thái Thọ nằm trong vùng dự án công nghiệp trọng điểm của tỉnh, nên được ưu tiên đầu tư một số công trình an sinh, phúc lợi. Tuy nhiên, nếu xã không hoàn thành việc GPMB đường 39B thì các dự án trên địa bàn sẽ bị chậm lại, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của toàn bộ nhân dân trong xã. Đối với những hộ đưa ra những đề nghị bồi thường, hỗ trợ vô lý, không có cơ sở giải quyết và cố tình chây ỳ không bàn giao mặt bằng thì tiến hành bảo vệ thi công bảo đảm sự công bằng và lợi ích chung của xã hội và đặc biệt với người dân xã Thái Thọ.
Sau khi những vướng mắc được giải quyết, một hộ dân của xã Thái Thịnh (Thái Thụy) đã bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đường 39B.
Xã Thái Tân có 303 hộ gia đình thuộc diện thu hồi đất phục vụ thi công đường 39B. Đến ngày 18/11/2015, toàn xã còn 17 hộ vướng mắc nhưng nhờ tích cực tuyên truyền, vận động đến nay còn chỉ còn 9 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Thái Tân cho biết: Tuyến đường 39B xuống cấp đã lâu, người dân trong xã đều mong mỏi đường được nâng cấp cải tạo, tạo thuận lợi cho việc đi lại và sự phát triển cho vùng đất còn nhiều khó khăn này. Nhưng một số hộ chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đòi hỏi tiền bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nằm trong chỉ giới hành lang an toàn giao thông, đất thuộc UBND xã quản lý… không có căn cứ giải quyết. Điều đáng buồn là có những hộ là con em của quê hương nhưng sinh sống ở nơi khác lại về đề nghị hỗ trợ, đền bù với diện tích đất không có trên bản đồ 299 hoặc phần đất do UBND xã quản lý và không chịu bàn giao mặt bằng, đi ngược lại với mong mỏi của hàng nghìn hộ dân sinh sống nơi đây. Trong khi đó, để xây dựng nông thôn mới, thời gian qua nhân dân trong xã đã đóng góp 20 tỷ đồng; đầu tư mở rộng 4,3km đường trục xã, đường đi xã Thái Hưng đã có hàng chục hộ gia đình sẵn sàng phá dỡ công trình phụ, tường bao, hiến đất mà không đòi hỏi một đồng bồi thường, hỗ trợ.
Đến nay, 1.902/1.939 hộ dân của huyện Thái Thụy có đất thu hồi phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, 35 hộ còn khó khăn, vướng mắc chưa đồng thuận. Ông Phan Đình Dực, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Sau nhiều năm, con đường 39B trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đến nay sắp hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp đáp ứng sự mong mỏi bấy lâu nay của cán bộ, đảng viên và người dân trong huyện. Song chỉ vì ý thức không chấp hành của một số ít người, trong đó có cả cán bộ, công chức, đảng viên đang làm việc, sinh sống ở trong và ngoài tỉnh đã làm ảnh hưởng lợi ích chung của cả xã hội, mà trực tiếp là quyền lợi của hàng chục nghìn người dân nơi đây. Nếu người dân không đồng thuận GPMB, Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B không hoàn thành sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai một số dự án khác và thu hút đầu tư vào địa bàn, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời hạn đến ngày 30/11/2015 tỉnh chỉ đạo huyện phải bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đã hết. Do vậy, Thái Thụy sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập trung giải đáp những ý kiến thắc mắc để các hộ hiểu và tự nguyện bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, khi những cố gắng, nỗ lực đó không đi đến sự đồng thuận, huyện sẽ báo cáo với UBND tỉnh, đồng thời có biện pháp xử lý những trường hợp cố tình chây ỳ, cản trở việc GPMB và tổ chức bảo vệ thi công để hoàn thành nâng cấp, cải tạo đường 39B theo đúng kế hoạch.
Bà Bùi Thị Khương, thôn Nam Thịnh, xã Thái Thịnh | Gia đình có 381m2 đất và toàn bộ tài sản trên đất phải phá dỡ để giải phóng mặt bằng. Lúc đầu, tôi chưa đồng thuận vì còn băn khoăn về vị trí khu đất tái định cư. Nhưng sau khi nghe cán bộ huyện, xã tuyên truyền, vận động, bố trí đất tái định cư cho gia đình gần nơi ở cũ, ngày 26/11/2015 tôi đã bàn giao toàn bộ diện tích đất phục vụ thi công tuyến đường cho đơn vị thi công. Tôi chỉ mong muốn sớm được nhận đủ số tiền đền bù, hỗ trợ để xây dựng lại nhà ở, ổn định cuộc sống. |
Ông Vũ Đăng Huyền, thôn Minh Thành, xã Thái Tân | Tôi rất phấn khởi vì tuyến đường 39B xuống cấp bao lâu nay giờ được cải tạo, nâng cấp. Gia đình tôi có 428,9m2 đất phải giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án, bàn giao mặt bằng chậm hơn so với các hộ khác là vì còn một số băn khoăn, vướng mắc nhỏ. Tuy nhiên, sau đó được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo và các ngành chức năng của huyện, cán bộ giải thích và giải quyết vướng mắc hợp tình, hợp lý, tôi đã bàn giao mặt bằng mặc dù chưa nhận số tiền đền bù, hỗ trợ khoảng 1,3 tỷ đồng. Tôi mong muốn, tất cả các hộ dân 2 bên tuyến đường ủng hộ, đồng thuận để Dự án được hoàn thành, đường thông, hè thoáng, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện. |
Ông Phạm Thanh Hương, Phó Trưởng ban Quản lý Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B | Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên kỹ sư, công nhân của đơn vị thi công vừa làm vừa phải chờ mặt bằng rất mệt mỏi. Các đoạn thi công trên tuyến đường bị chia cắt gây khó khăn cho việc san gạt, lu lèn và chắp mối các đoạn đường và để bảo đảm chất lượng phải tốn thêm nhân công và chi phí. Người dân lưu thông trên những đoạn thi công dang dở cũng rất nguy hiểm, không bảo đảm an toàn giao thông. Chúng tôi mong muốn tất cả những hộ dân 2 bên tuyến đường đồng thuận, bàn giao mặt bằng để hết tháng 12 toàn bộ công trình sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật. |
Nguyễn Hình - Trần Tuấn
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình lựa chọn được nhà thầu xây dựng cao tốc Nam Định - Thái Bình với vốn đầu tư 19.784 tỷ đồng 02.05.2025 | 07:17 AM
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình 22.04.2025 | 17:52 PM
- Phiên họp thứ 16 Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải 09.03.2025 | 18:14 PM
- Trong 5 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm nông độ cồn 31.01.2025 | 01:16 AM
- Trong tuần, ghi nhận 84 trường hợp phạt nguội 14.11.2024 | 15:01 PM
- Trung tâm đăng kiểm 17.01D khôi phục hoạt động từ ngày 1/10 02.10.2024 | 16:00 PM
- Thái Bình: Khôi phục hoạt động giao thông đường thủy, bến khách ngang sông sau lũ 15.09.2024 | 12:12 PM
- Đường sắt, hàng không hủy chuyến hàng loạt 07.09.2024 | 12:43 PM
- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình 25.07.2024 | 15:15 PM
- Trong tuần, ghi nhận 55 trường hợp phạt nguội 03.07.2024 | 16:34 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam