Thứ 2, 01/07/2024, 15:24[GMT+7]

Thái Thụy ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường tỉnh 456

Chủ nhật, 26/06/2016 | 20:22:22
1,018 lượt xem
Nhằm lập lại trật tự giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), huyện Thái Thụy đã ra quân giải tỏa hành lang ATGT trên tuyến đường tỉnh (ĐT) 456 đoạn đi qua các xã Thụy Thanh, Thụy Phong, Thụy Sơn, Thụy Dương, Thụy Bình, Thụy Liên, Thụy Hà. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái chiếm hành lang ATGT trên tuyến đường trên.

Lực lượng Công an xã Thụy Sơn tháo dỡ biển quảng cáo đặt trái phép trong hành lang giao thông ĐT 456.

Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên tuyến ĐT 456 đoạn từ cầu Vô Hối đến thị trấn Diêm Điền diễn ra rất phức tạp. Vi phạm chủ yếu là các hộ dân sống và kinh doanh hai bên đường chiếm dụng vỉa hè, lợi dụng đất lưu không, đường gom dựng lán trại, xây nhà tạm để kinh doanh, gây ảnh hưởng đến ATGT và mỹ quan. Riêng trên ĐT 456 địa phận hai xã Thụy Phong và Thụy Sơn, 6 tháng đầu năm đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 4 người, bị thương 2 người. Để lập lại trật tự trong việc bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, ngày 2/6/2016 UBND huyện Thái Thụy đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về việc bảo đảm ATGT, giải tỏa vi phạm hành lang ATGT tuyến ĐT 456. Theo đó, vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang ATGT trên ĐT 456 ký cam kết không vi phạm, tự giác tháo dỡ, di dời công trình, vật liệu kiến trúc khác ra khỏi phạm vi hành lang ATGT đường bộ; thực hiện cưỡng chế giải tỏa các công trình xây dựng vi phạm, như: đặt biển quảng cáo, pa nô, áp phích, lều quán, mái che, mái vẩy… trong phạm vi hành lang ATGT.

Theo ông Trần Tuấn Kiệt, Phó Trưởng phòng Công Thương huyện: Thực hiện kế hoạch của huyện, ngày 15/6, Ban ATGT huyện đã ra quân giải tỏa hành lang ATGT trên tuyến ĐT 456. Tham gia giải tỏa vi phạm có các lực lượng chức năng của huyện, xã phối hợp với lực lượng của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Công ty Quản lý đường bộ (Sở Giao thông Vận tải). Trong ngày ra quân đã tháo dỡ và thu giữ hàng chục biển quảng cáo đặt trong hành lang giao thông, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn trên toàn tuyến đường, thực hiện kẻ sơn mốc giới hành lang giao thông; tổ chức xe lưu động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giúp người dân nâng cao nhận thức; tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh buôn bán dọc hai bên đường không vi phạm hành lang ATGT… Sau khi hoàn thành giải tỏa các vi phạm hành lang giao thông, Ban ATGT huyện đã bàn giao hiện trạng cho các xã quản lý. Đồng thời, yêu cầu các xã tăng cường kiểm tra không để xảy ra tình trạng tái chiếm, vi phạm hành lang giao thông trên ĐT 456.

Ông Nguyễn Tiến Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy

 

Để tránh tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT trên ĐT 456, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tiếp tục thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện tốt công tác quản lý hành lang ATGT đường bộ; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện của các địa phương về huyện. Sau một tháng ra quân giải tỏa hành lang ATGT trên ĐT 456, địa phương nào chưa làm tốt huyện ban hành văn bản phê bình người đứng đầu địa phương, sau hai lần phê bình mà không có chuyển biến, Chủ tịch UBND huyện sẽ phê bình và xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

 

 

Ông Lê Văn Tiến, Trưởng Công an xã Thụy Sơn

 

 

Thực hiện ra quân giải tỏa vi phạm hành lang giao thông ĐT 456, lực lượng Công an xã đã phối hợp với lực lượng chức năng của huyện, tỉnh tháo dỡ và thu giữ nhiều biển quảng cáo vi phạm hành lang giao thông, kẻ sơn lộ giới hành lang giao thông dọc tuyến ĐT 456 địa phận qua xã. Xã thực hiện ký cam kết với 119 hộ dân sinh sống và kinh doanh dọc hai bên đường không vi phạm và tái chiếm hành lang giao thông. Thời gian tới, Công an xã sẽ thường xuyên phối hợp kiểm tra và tuyên truyền, vận động người dân không tái chiếm, vi phạm hành lang giao thông ĐT 456.

Ông Đỗ Xuân Trường, thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Sơn

 

 

Là hộ dân kinh doanh trên tuyến ĐT 456, tôi nhận thấy việc đặt biển quảng cáo hay dựng lều quán để bán hàng trong hành lang giao thông sẽ gián tiếp gây tai nạn giao thông cho người điều khiển phương tiện giao thông cũng như làm xấu đi mỹ quan hai bên đường. Vì vậy, tôi sẽ thực hiện nghiêm việc không đặt biển quảng cáo hay dựng lều quán ra ngoài vạch sơn kẻ lộ giới hành lang giao thông ĐT 456.

Trần Tuấn

  • Từ khóa