Thứ 2, 01/07/2024, 06:19[GMT+7]

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình: Sáng tạo vượt qua thách thức giành thành tựu mới

Thứ 7, 02/02/2019 | 09:32:44
2,930 lượt xem
Năm 2018 khép lại đánh dấu một năm đầy gian khó song những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực thêm một lần nữa khẳng định đóng góp tích cực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà.

Màn đồng diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao. Ảnh: Thành Tâm

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng được chú trọng và nâng cao chất lượng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 89,2% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 88,5% thôn, tổ dân phố, khu phố văn hóa; 66,7% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 68,4% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục được xây dựng, củng cố, phát huy hiệu quả phục vụ các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của ngành, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, sáng tạo văn hóa, vui chơi, giải trí, học tập của các tầng lớp nhân dân. Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú.


Công tác trùng tu, tôn tạo di tích, sưu tầm, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, bảo lưu nghệ thuật truyền thống tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Năm 2018, lễ hội làng Thượng Liệt, xã Đông Tân, nghệ thuật múa rối nước xã Đông Các và xã Nguyên Xá (Đông Hưng) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp tạo được nhiều dấu ấn đậm nét, các đoàn nghệ thuật đã dàn dựng và thực hiện nhiều chương trình biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng như: chương trình nghệ thuật “Giai điệu mùa xuân”, chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ VIII, chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị ký kết hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thái Bình và Lào Cai... Các hoạt động thư viện, bảo tàng, chiếu phim, triển lãm diễn ra sôi nổi và đạt nhiều kết quả tích cực.


Năm 2018 cũng là năm ghi những dấu ấn đặc biệt trong hoạt động thể dục thể thao tỉnh nhà. Đại hội thể dục thể thao các cấp lần thứ VIII diễn ra từ quý I/2017 với sự tham gia của đông đảo các vận động viên thuộc 286 xã, phường, thị trấn, 8 huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ VIII được tổ chức trang trọng, an toàn với quy mô hoành tráng, nội dung sinh động, tạo ấn tượng sâu sắc đối với cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất Thái Bình. Thể thao thành tích cao của tỉnh cũng đạt được kết quả tích cực khi tham gia thi đấu tại giải khu vực, giải quốc gia, quốc tế giành 139 huy chương các loại: 41 huy chương vàng, 45 huy chương bạc, 53 huy chương đồng (trong đó có 15 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 1 huy chương đồng giải quốc tế). Tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 18, Thái Bình có 3 vận động viên tham gia và giành được 1 huy chương vàng môn đua thuyền, 1 huy chương bạc môn wushu. Tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup 2018, cầu thủ Đoàn Văn Hậu - người con quê hương Thái Bình, thành viên đội tuyển bóng đá quốc gia đã xuất sắc cùng đồng đội giành chức vô địch.


Du lịch Thái Bình năm 2018 đã có những khởi sắc thông qua việc chủ động kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, khai thác tài nguyên, tạo ra các sản phẩm du lịch, thông qua việc tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, phục hồi lễ hội tiêu biểu của các địa phương, xây dựng hạ tầng giao thông liên kết các điểm, tuyến du lịch... Công tác xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch có bước phát triển thông qua việc tham gia các hội chợ du lịch, biên tập các ấn phẩm, xây dựng phim phóng sự tuyên truyền về những sản phẩm du lịch tiêu biểu. Tổng lượt khách du lịch trong năm 2018 ước đạt 720.500 lượt, trong đó khách quốc tế 6.300 lượt, khách nội địa 714.200 lượt, doanh thu ước đạt 288 tỷ đồng.


Năm 2019, trong xu thế hội nhập và phát triển với sự tác động nhiều chiều của quá trình toàn cầu hóa, của nền kinh tế thị trường, để góp phần hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ về văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:


Một là: Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và trách nhiệm cộng đồng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, đặc biệt là trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.


Hai là: Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, cổ động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Duy trì, tổ chức và nâng cao các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là hoạt động văn hóa tại các lễ hội truyền thống như lễ hội chùa Keo (huyện Vũ Thư), lễ hội đền Trần, lễ hội đền Tiên La (huyện Hưng Hà), lễ hội đền Đồng Bằng, đình, đền, bến Tượng A Sào (huyện Quỳnh Phụ)... qua đó góp phần giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho nhân dân và thế hệ trẻ.
Ba là: Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác hệ thống cơ sở vật chất sẵn có của ngành văn hóa ở các cấp để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác gia đình; xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa ở các cấp gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Coi trọng việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu của tỉnh. Đầu tư có trọng điểm và thực hiện hiệu quả các dự án xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, coi đó là nguồn tài nguyên du lịch của tỉnh để góp phần phát triển kinh tế - xã hội.


Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong trường học, phong trào thể dục thể thao quần chúng trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, xã, phường, thôn, tổ dân phố... theo hướng xã hội hóa. Cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo, huấn luyện và thành tích thi đấu ở các môn thể thao thành tích cao.


Năm là: Triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 1/2/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 6/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch cùng với việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút sự tham gia của cộng đồng trong việc phát triển du lịch. Từng bước xây dựng cơ sở vật chất du lịch hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mang bản sắc riêng của Thái Bình.


Chặng đường phía trước đang mở ra nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức, khó khăn. Tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh trường tồn của dân tộc; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là nhiệm vụ không chỉ trong một thời gian, một thời kỳ mà là nhiệm vụ từng ngày, từng giờ, từng phút và mãi mãi. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực học tập, sáng tạo, cống hiến, đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Trương Thị Hồng Hạnh
(Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)