Thứ 3, 23/07/2024, 06:28[GMT+7]

Ấn tượng báo in làm truyền hình trực tiếp

Thứ 7, 02/02/2019 | 11:12:21
1,440 lượt xem
Ngày 29/11/2018, chương trình truyền hình trực tiếp “Trái tim nhân ái” lần thứ hai do Báo Thái Bình, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Doanh nhân nữ tỉnh phối hợp tổ chức đã thành công tốt đẹp. Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên, một hoạt động xã hội lớn của Thái Bình được truyền hình trực tiếp trên cả ba kênh: truyền hình internet Báo Thái Bình điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, chuyển tiếp trên truyền hình cáp Thái Bình và do những người làm báo in thực hiện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp “Trái tim nhân ái” lần thứ II của Báo Thái Bình.

Nhận chỉ đạo, vừa mừng vừa lo


Ngày 25/10/2018, Thường trực Tỉnh ủy có thông báo kết luận về việc truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, truyền hình internet của Báo Thái Bình và chuyển tiếp trên truyền hình cáp Thái Bình chương trình “Trái tim nhân ái” năm 2018. Chương trình tổ chức vào tối ngày 29/11/2018 do ba đơn vị Báo Thái Bình, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Doanh nhân nữ tỉnh phối hợp thực hiện. Ngày 5/11/2018, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo về nội dung này. Báo Thái Bình là đơn vị đồng tổ chức chương trình, đảm nhận toàn bộ phần nội dung chương trình truyền hình trực tiếp. Tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã được Ban Biên tập Báo Thái Bình nhanh chóng triển khai xuống các phòng chuyên môn và đội ngũ biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên. Khối lượng công việc không nhỏ trong khi cơ sở vật chất, đặc biệt là máy móc, trang thiết bị của Báo Thái Bình mới đang ở giai đoạn 1 của dự án phát triển Báo Thái Bình điện tử. Đặc biệt, về nhân lực, ngoại trừ đồng chí Tổng biên tập dày kinh nghiệm làm truyền hình còn tất cả biên tập viên, phóng viên đều là những người làm báo in, vừa mới có thời gian ngắn làm quen với sản xuất truyền hình internet và chưa một lần tham gia sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp. Bên cạnh những khó khăn, thiếu thốn đó, sức ép lớn hơn là thời gian để chuẩn bị cho chương trình chỉ có 1 tháng. Đây là thời gian rất ngắn để chuẩn bị cho một chương trình truyền hình trực tiếp, kể cả với các đài truyền hình chứ chưa nói đến một cơ quan báo in “lấn sân” sang lĩnh vực mới. Vừa mừng, vừa lo là tâm trạng của hầu hết biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên khi được phân công nhiệm vụ.


Phòng Văn hóa - Xã hội là phòng xuất quân đầu tiên để sản xuất trailer quảng bá và các clip phát tại chương trình truyền hình trực tiếp. Việc đầu tiên nhóm sản xuất clip lao vào là tìm nhân vật. Hàng chục nhân vật đã được các phóng viên chuyên trách phát hiện trong suốt quá trình tác nghiệp tại cơ sở được lập danh sách và lựa chọn để ghi hình. Có nhân vật đã quen, có nhân vật chưa từng gặp, thời gian ngắn nên cả kíp quyết định vừa đi vừa bàn, vừa viết kịch bản chứ không dựng kịch bản trước. Sau hơn một tuần miệt mài đi, gặp gỡ, ghi hình, hoàn thiện kịch bản với sự biên tập kỹ lưỡng của đồng chí Tổng biên tập là bắt tay vào khâu dựng. Nhưng khi bắt đầu ngồi vào bàn dựng, nhiều khó khăn nảy sinh bởi thiếu nhiều thứ: không có kho tư liệu, không có kho nhạc, không có phần mềm đồ họa... Bắt đầu từ số không, các kỹ thuật viên mày mò, khai thác, sau một số ngày, trailer, sản phẩm đầu tiên đã hoàn thành. Đồng chí Tổng biên tập cũng là người trực tiếp duyệt, khá hài lòng và đồng ý cho phát trên truyền hình internet Báo Thái Bình điện tử. Các clip khác lần lượt được dựng trong sự tỉ mỉ, chi tiết đến từng giây hình.


Càng đến ngày diễn ra chương trình, công việc càng trở nên vất vả với đội ngũ kỹ thuật viên đảm nhận kỹ thuật phát sóng trực tiếp. Báo Thái Bình tiếp nhận hàng loạt các trang thiết bị mới từ dự án phát triển Báo Thái Bình điện tử. Chưa có xe màu, tất cả các trang thiết bị này được đưa ra Trung tâm hội nghị tỉnh lắp đặt và chạy thử nghiệm để vận hành như một xe màu thực sự. Các kỹ thuật viên lần đầu tiên được hướng dẫn cho các kỹ thuật âm thanh, phát file, đồ họa bắn chữ, truyền dẫn tín hiệu... sẵn sàng cho đêm truyền hình trực tiếp.


Một chương trình khép lại, nhiều con đường mới mở ra


Đêm diễn ra truyền hình trực tiếp “Trái tim nhân ái” năm 2018, các nhóm phụ trách từng phần việc vào cuộc khẩn trương, nhuần nhuyễn theo đúng kịch bản tổng thể của tổng đạo diễn là đồng chí Tổng biên tập. Không thể tránh khỏi một số hạt sạn nhỏ song chương trình kết thúc với sự thành công tốt đẹp. Gần 4 tỷ đồng (bao gồm cả hiện vật quy ra tiền) là tổng số tiền thu được từ chương trình. Toàn bộ số tiền này được ba đơn vị là Báo Thái Bình, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Doanh nhân nữ tỉnh phối hợp quản lý, sử dụng để hỗ trợ cho người khuyết tật và trẻ mồ côi. Các đơn vị đã bàn giao 4 sổ tiết kiệm, tiền hỗ trợ 30 triệu đồng/suất từ quỹ “Trái tim nhân ái” cho 4 trường hợp; 17 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng từ câu lạc bộ Golf Bông lúa vàng (Thành phố Hồ Chí Minh) cho 17 người khuyết tật, trẻ mồ côi; 25 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình cho 25 trẻ mồ côi. Các đơn vị tiếp tục phối hợp, hoàn thành các thủ tục để trao sổ tiết kiệm của Ngân hàng Đại chúng Việt Nam, mỗi sổ 10 triệu đồng cho 30 gia đình có người khuyết tật, trẻ mồ côi khó khăn; hoàn thành thủ tục để trao kinh phí hỗ trợ sửa nhà của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành cho 7 gia đình có người khuyết tật, trẻ mồ côi khó khăn, mỗi nhà 30 triệu đồng. Sau chương trình, các đơn vị cũng đã xét chọn 1 cháu để Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý hỗ trợ 50 triệu đồng mổ tim bẩm sinh. Điều để lại xúc động mạnh đối với người xem là hình ảnh các nhân vật đã xuất hiện trong các clip do phóng viên Báo Thái Bình phản ánh. Bà Vũ Thị Thủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoa Việt, 1 trong 4 đơn vị tài trợ tổ chức chương trình chia sẻ: Khi bắt gặp hình ảnh của những đứa trẻ mồ côi, người khuyết tật được phản ánh, tôi đã bị xúc động mạnh mẽ. Tôi đã quyết định hỗ trợ hai chị em Thủy Tiên, Xuân Tới, hai bé mồ côi bố, đang sống với ông bà nội ở xã Xuân Hòa (Vũ Thư) 10 triệu đồng và hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Thạch và bà Nguyễn Thị Giữa, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ) có 4 người con đều bị khuyết tật thần kinh 10 triệu đồng. Phạm Thị Thùy Linh, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) cũng là một trong những nhân vật đã xuất hiện trong clip và xuất hiện trong chương trình giao lưu đã được bà Trần Thị Tuyết Mai, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Thái Thụy) nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng cho đến khi học xong đại học và nhận vào làm việc tại Công ty. Ông Phạm Văn Thắng, cậu của Phạm Thị Thùy Linh chia sẻ, ngay sau khi chương trình kết thúc, bà Trần Thị Tuyết Mai đã đến thăm gia đình và mong muốn đón Linh về sống cùng gia đình. Trước tết Nguyên đán Linh đã chuyển về gia đình bà Mai để có điều kiện học tập tốt hơn. Chị Vũ Thị Liên (thôn Bộ La, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư) có con trai 4 tuổi bị tim bẩm sinh được hỗ trợ 50 triệu đồng mổ tim chia sẻ: Từ sau khi biết con mắc tim bẩm sinh, chồng lại không còn, nỗi lo trĩu nặng lên đôi vai chị. Ngay trước tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các đơn vị và nhà tài trợ đã đến thăm và hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng, chị thấy mình có thêm nhiều niềm tin và hy vọng về một trái tim khỏe mạnh cho con. Đó không chỉ là hy vọng của chị Liên, tất cả những hỗ trợ đó sẽ là điều kiện để làm thay đổi cuộc sống của những con người có số phận không may mắn.


Không chỉ mở ra con đường mới cho những cuộc đời khó khăn, chương trình cũng mở ra cho chính những người trong cuộc và cả người ngoài cuộc nhiều suy nghĩ mới về nghề báo và sự phát triển đi lên của Báo Thái Bình trong giai đoạn hiện nay. Hàng chục ngày cùng đến, cùng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, các biên tập viên, phóng viên Báo Thái Bình chia sẻ họ đã làm chương trình “Trái tim nhân ái” bằng tất cả trái tim của mình, chỉ với mong muốn được đóng góp chút sức nhỏ bé làm vơi đi nỗi vất vả, khổ đau của người khuyết tật, trẻ mồ côi. Được trải nghiệm với chương trình, họ cũng thấy mình trưởng thành hơn cả trong cách suy nghĩ về cuộc đời và nghề nghiệp. Đúng như nhà báo Nguyễn Công Liêm đã viết, chương trình là một cuộc tập dượt, thực hành của đội ngũ biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên Báo Thái Bình hướng tới một tòa soạn hội tụ, đa phương tiện. Không ít đại biểu trong đêm truyền hình trực tiếp đã bày tỏ bất ngờ vì quy mô hoành tráng, tính chuyên nghiệp của Báo Thái Bình trong tổ chức chương trình. Điều rất đáng tự hào là đến thời điểm này Báo Thái Bình là một trong ít báo đảng địa phương tổ chức truyền hình trực tiếp thành công một chương trình lớn.

Trần Thu Hương