Bàn giao Trường Trung học cơ sở Hữu nghị Lào-Việt cho Sekong
Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Sekong. Nguồn: Danang.gov.vn
Đại diện Chính phủ hai nước Lào và Việt Nam vừa chính thức bàn giao Trường Trung học cơ sở Hữu nghị Lào-Việt cho chính quyền huyện Lamam, tỉnh Sekong, Nam Lào.
Tờ Vientiane Times số ra ngày 6/7 đưa tin ngôi trường có hai tầng, với 7 phòng học được trang bị đầy đủ tiện nghi, tài liệu giáo dục, kết nối điện và nước, một văn phòng giáo viên và 10 nhà vệ sinh.
Công trình có trị giá 10 tỷ đồng này do chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng chính quyền và nhân dân tỉnh Sekong.
Tờ báo cho biết ngôi trường mới sẽ cung cấp một môi trường giáo dục tốt, giúp nâng cao tiêu chuẩn giáo dục, không chỉ hỗ trợ nỗ lực cải cách giáo dục vốn rất cần thiết và giúp cải thiện phát triển nguồn nhân lực ở Lào mà còn góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.
Công trình được khởi công vào tháng 10/2019, tuy nhiên thời gian xây dựng đã kéo dài hơn dự kiến do tác động của đại dịch COVID-19. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà thầu và nhà tài trợ, ngôi trường đã hoàn thành và kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2021-2022.
Theo Vientiane Times, năm 2016, chính quyền Sekong và Đà Nẵng đã ký biên bản ghi nhớ về các dự án phát triển kinh tế, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, giao thông và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2018-2022.
Hợp tác giữa hai tỉnh đã góp phần chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và 45 năm kể từ ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.
Cũng theo Vientiane Times, quan hệ hợp tác giữa Lào và Việt Nam bao trùm trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.
Trong 10 năm qua, có hơn 50.000 công dân Lào theo học các trường đại học hoặc các khóa đào tạo ngắn hạn tại Việt Nam, mang về những kiến thức mới góp phần thúc đẩy quá trình phát triển tại Lào. Hiện có khoảng 14.000 công dân Lào đang học tập tại Việt Nam./.
Theo Vietnam+
Tin cùng chuyên mục
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 29.06.2022 | 22:16 PM
- Người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi kinh nghiệm dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ 29.06.2021 | 10:01 AM
- Thăm hỏi, động viên các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Israel sau xung đột chiến sự 28.05.2021 | 14:42 PM
- Ca Covid-19 tử vong đầu tiên ở Lào là người Việt 10.05.2021 | 08:13 AM
- Tham tán Đỗ Thanh Hải: Đã đưa gần hết người Việt ở Ấn Độ về nước 26.04.2021 | 14:00 PM
- Lao động Việt Nam được gia hạn lưu trú ở Hàn Quốc thêm 1 năm 15.04.2021 | 16:44 PM
- Nghị sĩ cam kết đảm bảo an ninh cho người Việt tại Mỹ 15.04.2021 | 10:10 AM
- Nạn nhân gốc Việt chiếm hơn 8,5% số vụ tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á 08.04.2021 | 08:38 AM
- Hai chuyến bay đưa người Việt ở Myanmar về nước 08.03.2021 | 17:16 PM
- Cộng đồng người Việt tại Lào đón Tết Nguyên tiêu, cầu quốc thái dân an 26.02.2021 | 15:16 PM
Xem tin theo ngày
-
Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam
- 26 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025 được trao thưởng
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
- Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh
- Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tạo nền tảng thuận lợi cho tỉnh Thái Bình hợp nhất với tỉnh Hưng Yên cùng đất nước vươn mình
- Bứt phá, vươn lên mạnh mẽ hơn, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, giàu mạnh bền vững và thịnh vượng