Thứ 5, 25/04/2024, 19:27[GMT+7]

Dấu ấn đậm nét của "Giai điệu Việt Nam" tại Vương quốc Maroc

Thứ 5, 16/02/2023 | 07:59:02
2,299 lượt xem
Những bài hát, điệu múa, các bài biểu diễn nhạc cụ dân tộc… đã đưa khán giả đến thăm nhiều vùng miền khác nhau của Việt Nam, từ Bắc đến Nam, qua miền Trung, Tây Nguyên…

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao vừa qua đã tổ chức 2 buổi biểu diễn âm nhạc tại thủ đô Rabat và thành phố Casablanca của Maroc. 

Chương trình mang tên "Giai điệu Việt Nam" (Mélodie du Viet Nam) đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả về âm nhạc, văn hóa và con người Việt Nam tại quốc gia châu Phi này. 

Buổi biểu diễn ở Nhà hát Mohammed V (Rabat) có sự tham dự của gần 700 khán giả, trong đó ông Mustapha El Ktiri, Cao ủy những người kháng chiến và cựu chiến binh Maroc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Maroc-Việt Nam; nhiều lãnh đạo cơ quan, địa phương của Maroc, hơn 30 Đại sứ các nước và đông đảo kiều bào, sinh viên Việt Nam, học sinh Maroc theo học Vovinam và Võ Cổ truyền Việt Nam, các phóng viên báo chí sở tại…

Buổi diễn ở Nhà hát Mohammed Zefzaf, Casablanca có gần 400 khán giả, trong đó có ông Abdellatif Maâzouz, Chủ tịch Vùng Casablanca-Séttat và nhiều lãnh đạo địa phương, bà con kiều bào, bạn bè Maroc.

Phát biểu khai mạc tại các đêm diễn, Đại sứ Đặng Thị Thu Hà giới thiệu về Tết Nguyên đán, nét đẹp trong văn hóa Việt Nam, chia sẻ những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong năm qua và nhấn mạnh sự phát triển khởi sắc thời gian gần đây của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Maroc với nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, kinh tế quan trọng đã được triển khai. 

Đặc biệt, Cổng Việt Nam do Đại sứ quán và cộng đồng người Việt xây dựng vừa được khánh thành tại Làng Việt Nam ở tỉnh Kénitra không chỉ là một công trình mang đậm nét văn hóa Việt Nam, để cho các thế hệ kiều bào luôn nhớ về cội nguồn dân tộc mà còn là công trình biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị từ hơn 60 năm qua giữa Việt Nam và Maroc.

Chương trình “Giai điệu Việt Nam” được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sỹ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 2 và Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Những bài hát, điệu múa, các bài biểu diễn nhạc cụ dân tộc… đã đưa khán giả đến thăm nhiều vùng miền khác nhau của Việt Nam, từ Bắc đến Nam, qua miền Trung, Tây Nguyên… trong không khí mừng Xuân, đón Tết. 

Bên cạnh đó, các nghệ sỹ cũng dành tặng riêng cho các bạn Maroc những món quà độc đáo là các bài hát nổi tiếng như "Casablanca," "A Ben Bladi," "O Sole Mio"... được các bạn rất yêu thích.

Hai đêm diễn được khép lại bằng liên khúc "Việt Nam ơi - Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" cùng sắc đỏ của màu cờ hai nước Việt Nam-Maroc đã khiến cả khán phòng hòa chung một nhịp, nhiều người đã cùng lên sân khấu hát chung với các nghệ sỹ.

Nhân dịp này Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc đã phối hợp với Hội Hữu nghị Maroc-châu Á tổ chức trưng bày các sản phẩm Việt Nam, chiếu video về ngày Tết cổ truyền của dân tộc trên các màn hình lớn, giới thiệu với khách mời các món ăn đặc trưng ngày Tết…

Bà con kiều bào rất phấn khởi, bày tỏ cảm xúc như đang được ăn Tết ở quê nhà khi lần đầu tiên được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các nghệ sỹ từ Việt Nam sang biểu diễn và được giao lưu với các nghệ sỹ. 

Em Maria Allam, học sinh Maroc theo học Võ Cổ truyền Việt Nam, cho biết ở câu lạc bộ em đã được nghe các võ sư kể nhiều về Việt Nam nhưng khi được trực tiếp xem các nghệ sỹ biểu diễn và các hình ảnh về Việt Nam em càng thấy yêu đất nước, con người Việt Nam hơn và mong ước một ngày được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách.

Báo chí và truyền hình Maroc đã đưa tin rộng rãi, Bộ Văn hóa Maroc đánh giá rất cao chất lượng các buổi diễn và đề nghị Việt Nam cử đoàn tham gia Festival nhạc dân tộc vào tháng 7/2023. Một số địa phương như Marakech, Ifrane… đề nghị đoàn ở lại diễn thêm tuy nhiên thời gian của đoàn không cho phép.

Nhân dịp này, đoàn các nghệ sỹ do Chánh Văn phòng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoàiNguyễn Văn Hải dẫn đầu đã đến thăm bà con kiều bào tại Làng Việt Nam và công trình Cổng Việt Nam mới được xây dựng./.

Theo Vietnam+