Chủ nhật, 28/04/2024, 16:04[GMT+7]

Ấm áp Chương trình “Xuân Quê hương-Tiếng Việt thân thương” tại Thủ đô Vientiane

Thứ 6, 09/02/2024 | 12:11:07
2,287 lượt xem
Chương trình diễn ra tối 7/2 tại Vientiane, giúp cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Thái Lan và những người Lào biết tiếng Việt cảm nhận nét đẹp của tiếng Việt qua những tác phẩm thơ ca.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Lê Lâm)

Tối 7/2 tại Thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra Chương trình “Xuân Quê hương-Tiếng Việt thân thương.”

Đây là chương trình do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức với sự tham dự của Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; bà con Kiều bào Lào, Thái Lan; các cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam và các em học sinh Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Phúc Sinh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào cho biết Chương trình “Xuân Quê hương-Tiếng Việt thân thương” là một trong các hoạt động do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức trong năm nay theo Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030.”

Chương trình cũng nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tiếng Việt qua các tác phẩm đặc sắc của âm nhạc, thơ ca Việt Nam; đồng thời giúp cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Thái Lan và những người Lào biết tiếng Việt cảm nhận được nét đẹp của tiếng Việt qua những tác phẩm thơ ca được thể hiện bằng tiếng Việt.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Phúc Sinh bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở Lào và Thái Lan, sẽ thêm yêu, quý trọng tiếng Việt hơn và sẽ đặc biệt quan tâm hơn nữa đến việc gìn giữ, sử dụng tiếng Việt trong gia đình, trong cộng đồng để góp phần duy trì sử dụng tiếng Việt trong cộng đồng và phổ biến tiếng Việt được rộng khắp.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với các bài hát, thơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam và mối quan hệ hữu nghị Lào-Việt Nam do chính các cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam và các em học sinh Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du thể hiện bằng tiếng Việt./..

Theo Vietnam+