Thứ 2, 22/07/2024, 17:30[GMT+7]

Giao lưu văn hóa "Sống trọn ở Việt Nam" tại Israel

Thứ 7, 20/07/2024 | 02:21:39
196 lượt xem
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ngày 19/7 đã tổ chức buổi giao lưu văn hóa với chủ đề “Sống trọn ở Việt Nam”-một trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Israel.

Đại sứ Việt Nam tại Isarel Lý Đức Trung. (Ảnh Đại sứ quán Việt Nam tại Israel)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ngày 19/7 đã tổ chức buổi giao lưu văn hóa với chủ đề “Sống trọn ở Việt Nam”-một trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Israel (12/7/1993 - 12/7/2024).

Buổi lễ có sự tham gia của khoảng 50 khách mời là các bạn bè sở tại và quốc tế yêu mến Việt Nam, các cán bộ nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Israel.

Các đại biểu đã được xem những thước phim giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam với những danh lam thắng cảnh đa dạng và độc đáo, những món ăn hấp dẫn và tình người hiếu khách.

Đại sứ Lý Đức Trung giới thiệu thêm về Việt Nam với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và một đối tác thương mại tiềm năng cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tại buổi lễ, nữ nghệ sỹ Ronit Novick đã giới thiệu các tác phẩm hội họa về đời sống xã hội đương đại ở Israel và trình diễn bộ sưu tập thời trang với sự thể hiện của các người mẫu Israel. 

Bà Novick cho biết: “Thật tuyệt vời khi tôi được có mặt tại đây. Tôi rất ngưỡng mộ nền văn hóa của Việt Nam, con người Việt Nam lịch sự, nhẹ nhàng, phong cảnh hấp dẫn. Tôi rất tự hào được đến đây để giới thiệu phong cách nghệ thuật cá nhân thông qua các tác phẩm hội họa và thời trang”.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Đại sứ Lý Đức Trung cho biết: “Qua hoạt động này, chúng tôi nhận thấy đây là cơ hội rất tốt để thúc đẩy đối ngoại nhân dân, qua đó góp phần tăng cường quan hệ chính thức giữa hai quốc gia, đặc biệt là quan hệ ngoại giao và kinh tế phục vụ phát triển. Chúng tôi tập trung xúc tiến du lịch, qua đó thúc đẩy giao lưu giữa người dân hai nước. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã và đang có các hoạt động kinh doanh, thương mại với Việt Nam sẽ tiếp tục làm cầu nối để có thêm những đối tác có ý định đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam”./.

Theo Vietnam+