Thưởng thức Tết Đoan Ngọ Việt Nam trong không gian vườn thực vật ở Nga
Các vật phẩm dành riêng cho Tết Đoan Ngọ. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Khách đến thăm Vườn thực vật của thành phố Tver cách thủ đô Moskva gần 200km đã được trải nghiệm một chương trình văn hóa Việt Nam rất thú vị và độc đáo.
Ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng Năm của Việt Nam, tập tục thể hiện rõ nét quan niệm và quan hệ của người Việt với thiên nhiên đã được tổ chức ngay giữa không gian xanh mướt của hàng trăm loài cây cỏ và hoa.
Dù ở thành phố nhỏ của nước Nga, song đại diện cộng đồng người Việt cũng đã cố gắng chuẩn bị khá đầy đủ những vật phẩm điển hình của “Ngày giết sâu bọ” gồm mận, vải, thậm chí cả rượu nếp. Những hình ảnh nhận diện của văn hóa truyền thống cũng được giới thiệu đến người dân địa phương.
Ấn tượng nhất là bài giới thiệu về Tết Đoan Ngọ, đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ và cách người Việt Nam chuẩn bị cho ngày Tết, quan trọng hơn là mỗi chi tiết đều được giải thích cặn kẽ, thông qua đó khách tham dự không chỉ biết về một tập tục, mà được làm quen với các loại gia vị, hoa quả, món ăn, vật dụng sinh hoạt, nếp sống của Việt Nam.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Giám đốc Vườn thực vật của Đại học quốc gia Tver Yuri Nausev, cũng là người đại diện cho các vườn thực vật Nga tại Hiệp hội các vườn thực vật thế giới, cho rằng, có nhiều cách tiếp cận để làm quen với một nền văn hóa, đó có thể là truyền thống của dân tộc, có thể là nghệ thuật, và cũng có thể là các loài cây cỏ mọc ở đất nước đó và được người nước đó sử dụng.
Việt Nam là đất nước nhiệt đới và có nền thực vật vô cùng phong phú. Sự giàu có này cũng như thái độ trân trọng thiên nhiên hoàn toàn có thể là chỉ dấu của Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Ông Nausev cho biết tại Tver cộng đồng người Việt Nam đã có từ lâu và hội nhập tốt, tham gia tích cực vào việc đóng góp xây dựng quan hệ giữa hai dân tộc.
Sự kiện giới thiệu văn hóa Việt Nam luôn được sự hỗ trợ từ phía cộng đồng. Càng hiểu thêm về nền thực vật của Việt Nam, ông càng nung nấu mong muốn xây dựng một vườn Việt Nam trong khuôn viên Vườn thực vật Tver.
Giám đốc Hiệp hội hỗ trợ phát triển văn hóa nghệ thuật “Liên minh sáng tạo,” cán bộ Vườn thực vật của Đại học MGU nổi tiếng, đồng thời cũng là doanh nhân, Irina Golubeva thì chia sẻ, qua kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động hợp tác kinh doanh thì sự hiểu nhau là rất quan trọng.
Con đường hiểu nhau một cách tốt nhất có lẽ là thông qua văn hóa, thiên nhiên. Sự kiện giới thiệu Ngày Tết Đoan Ngọ nhằm vun đắp cho sự hiểu biết lẫn nhau cũng như hiểu biết chính mình, ngoài ra còn thúc đẩy cho hoạt động hợp tác khoa học, giáo dục, kinh tế giữa hai nước.
Những người Nga vốn rất yêu thiên nhiên thích thú với hương thơm của các loại thảo quả, thực vật Việt Nam rất giàu dược tính, được người Việt Nam sử dụng hàng ngày trong món ăn, trong trang trí, trong hương liệu như một cách chăm sóc sức khoẻ hoàn toàn tự nhiên.
Giám đốc Vườn thực vật Tver khai mạc sự kiện. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Ngoài ý nghĩa tiêu diệt sâu bọ phá hoại mùa màng, người Việt còn cho rằng Tết Đoan Ngọ là dịp để giải trừ bệnh tật trong thời điểm giao mùa.
Các nét văn hóa Việt Nam truyền thống khác cũng được lồng ghép vào buổi giới thiệu và được đón nhận rất hào hứng. Vika, 12 tuổi dù không biết tiếng Việt nhưng đã “tô” theo rất đẹp dòng chữ “Tốt lành."
Theo chị Anhia, người dân Tver, cho đến nay người Nga biết Việt Nam chủ yếu qua các nhà hàng ăn Việt Nam.
Việc giới thiệu quảng bá những tập tục dân gian như thế này càng tăng thêm phần thú vị với những người muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam, thậm chí có thể làm động lực để đưa thêm nhiều du khách Nga tới Việt Nam, như chị Maria, du khách từ Moskva chia sẻ.
Sự kiện được tổ chức giữa thiên nhiên. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Thái độ trân trọng môi trường sống, thiên nhiên của người Việt Nam cũng được giới thiệu kỹ lưỡng như một nét đẹp đã trở thành nếp sống bao đời tại đất nước châu Á.
Với gia đình anh Konstantin, từ Tver, mỗi dân tộc đều có nền văn hóa đáng trân trọng. Về sự giàu có và thái độ với thiên nhiên thì Việt Nam và Nga khá tương đồng, cùng yêu các loài cây cỏ, cùng sử dụng nhiều thảo dược trong đời sống hàng ngày. Mà yêu thiên nhiên là bản tính tốt đẹp nhất của con người.
Tại nước Nga, vườn Nhật, vườn Trung Quốc đã có từ lâu và luôn là địa điểm rất thu hút người tham quan. Nhờ sáng tạo và tình cảm trân quý của những người bạn Nga, Dự án vườn Việt Nam đầu tiên đang từng bước tiến triển, đưa văn hóa Việt Nam đến gần thêm một bước với xứ sở Bạch Dương./.
Theo: baocaovien.vn
Tin cùng chuyên mục
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 29.06.2022 | 22:16 PM
- Người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi kinh nghiệm dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ 29.06.2021 | 10:01 AM
- Thăm hỏi, động viên các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Israel sau xung đột chiến sự 28.05.2021 | 14:42 PM
- Ca Covid-19 tử vong đầu tiên ở Lào là người Việt 10.05.2021 | 08:13 AM
- Tham tán Đỗ Thanh Hải: Đã đưa gần hết người Việt ở Ấn Độ về nước 26.04.2021 | 14:00 PM
- Lao động Việt Nam được gia hạn lưu trú ở Hàn Quốc thêm 1 năm 15.04.2021 | 16:44 PM
- Nghị sĩ cam kết đảm bảo an ninh cho người Việt tại Mỹ 15.04.2021 | 10:10 AM
- Nạn nhân gốc Việt chiếm hơn 8,5% số vụ tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á 08.04.2021 | 08:38 AM
- Hai chuyến bay đưa người Việt ở Myanmar về nước 08.03.2021 | 17:16 PM
- Cộng đồng người Việt tại Lào đón Tết Nguyên tiêu, cầu quốc thái dân an 26.02.2021 | 15:16 PM
Xem tin theo ngày
-
Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026
- Tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân
- Khai trương Cổng Pháp luật quốc gia
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại huyện Quỳnh Phụ
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Trần Lãm
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Thái Hưng
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm quy tụ, xây dựng mối đoàn kết lương giáo
- Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội