Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân hạn chế tối đa việc di chuyển không cần thiết
Hình ảnh được chụp tại Tehran, Iran, sau đợt không kích của Israel, sáng 13/6/2025. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Thứ nhất, tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại, hạn chế tối đa việc di chuyển giữa các thành phố trong thời gian nhạy cảm này, cố gắng ở gần khu vực có hầm trú ẩn...
Luôn chuẩn bị sẵn nơi trú ẩn, đèn pin, nước, thực phẩm khô, thuốc men, thiết bị liên lạc và pin sạc dự phòng; không tụ tập, không đến khu vực công cộng, trung tâm thương mại hoặc các khu vực biên giới.
Chủ động lên các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn cho bản thân và thân nhân trong bối cảnh chiến tranh hiện nay.
Thứ hai, theo dõi sát cảnh báo trên ứng dụng Home Front Command và các thông tin trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại.
Thứ ba, thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán, trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân, đề nghị công dân ta liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân sau: +972-55-502-5616, +972-52-727-4248, +972-50-878-3373.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và sẵn sàng hỗ trợ công dân trong trường hợp cần thiết. Đại sứ quán yêu cầu cộng đồng người Việt tại Israel bình tĩnh, đoàn kết và tuân thủ hướng dẫn của nhà chức trách sở tại để bảo đảm an toàn tối đa.
Rạng sáng 13/6, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã ban hành các hướng dẫn an ninh khẩn cấp trên toàn quốc, nhằm đối phó nguy cơ xảy ra cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn từ phía đông, trong bối cảnh Israel đang tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Iran.
Các nội dung chính của hướng dẫn bao gồm:
Tạm dừng toàn bộ các hoạt động giáo dục, sự kiện tập trung đông người và hoạt động nơi làm việc, ngoại trừ các lĩnh vực trọng yếu như y tế, an ninh và năng lượng.
Cảnh báo khả năng cao xảy ra tấn công tên lửa hạng nặng có thể ảnh hưởng đến mọi khu vực trên lãnh thổ Israel, không giới hạn địa lý.
Yêu cầu toàn thể công dân Israel và người nước ngoài sinh sống tại Israel theo dõi sát sao các thông báo cập nhật từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa và luôn sẵn sàng vào nơi trú ẩn khi có tín hiệu cảnh báo.
Theo: nhandan.vn
Tin cùng chuyên mục
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 29.06.2022 | 22:16 PM
- Người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi kinh nghiệm dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ 29.06.2021 | 10:01 AM
- Thăm hỏi, động viên các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Israel sau xung đột chiến sự 28.05.2021 | 14:42 PM
- Ca Covid-19 tử vong đầu tiên ở Lào là người Việt 10.05.2021 | 08:13 AM
- Tham tán Đỗ Thanh Hải: Đã đưa gần hết người Việt ở Ấn Độ về nước 26.04.2021 | 14:00 PM
- Lao động Việt Nam được gia hạn lưu trú ở Hàn Quốc thêm 1 năm 15.04.2021 | 16:44 PM
- Nghị sĩ cam kết đảm bảo an ninh cho người Việt tại Mỹ 15.04.2021 | 10:10 AM
- Nạn nhân gốc Việt chiếm hơn 8,5% số vụ tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á 08.04.2021 | 08:38 AM
- Hai chuyến bay đưa người Việt ở Myanmar về nước 08.03.2021 | 17:16 PM
- Cộng đồng người Việt tại Lào đón Tết Nguyên tiêu, cầu quốc thái dân an 26.02.2021 | 15:16 PM
Xem tin theo ngày
-
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Diễn tập thử nghiệm mô hình hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ xã Long Hưng
- Thái Bình chủ động ứng phó với cơn bão số 01
- Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Các trung tâm phục vụ hành chính công tại địa bàn thành phố Thái Bình sẵn sàng vận hành từ ngày 15/6
- Đảng ủy, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Xã An Ninh, huyện Tiền Hải tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và công bố quyết định phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã giai đoạn 1925 - 2025
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII