Thứ 7, 27/04/2024, 18:51[GMT+7]

Thành phố: Đến mùa, đường giao thông lại thành... sân phơi thóc

Thứ 6, 07/06/2019 | 16:14:01
1,544 lượt xem
Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân ở các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân. Tuy nhiên, tình trạng người dân biến đường giao thông thành sân phơi thóc lúa lại tái diễn ở một số địa phương, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên tại một số xã của thành phố Thái Bình ngày 07/6/2019:

Ngay từ sáng sớm, dọc tuyến đường từ UBND xã Vũ Phúc đến chân Cầu Đen (thôn Phúc Thượng, xã Vũ Phúc) người dân đã bày la liệt thóc lúa để "nhận phần" chỗ phơi.

Lưu lượng giao thông qua tuyến đường này vào buổi sáng là rất lớn, do lượng công nhân từ các xã lân cận đổ về các khu công nghiệp.

Điều đáng nói ở đây, người dân thường sử dụng gạch, đá, cả những lốp xe, đồ gỗ cồng kềnh để đè bạt phơi thóc... việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. 

Tuyến đường tránh phía Nam Thành phố, đoạn qua địa phận xã Vũ Lạc, Vũ Chính thành phố Thái Bình cũng là "điểm nóng" nhiều năm nay về tình trạng phơi thóc trên đường giao thông.

Mặc dù năm nào Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ra công văn chỉ đạo nghiêm cấm việc đốt rơm rạ và phơi thóc, lúa trên đường giao thông để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh; tuy nhiên đến hẹn lại lên, tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn. Thiết nghĩ, để chấm dứt tình trạng trên, đề nghị chính quyền các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Minh Phúc


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày