Thứ 7, 20/04/2024, 17:18[GMT+7]

Cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019

Thứ 3, 18/06/2019 | 16:24:46
2,083 lượt xem
Sáng ngày 18/6, cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh Việt Nam gồm hội cựu chiến binh (CCB) 9 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị.

Audio: 2006_cum_thi_dua_so_4_mixdown.mp3

Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

6 tháng đầu năm 2019, hội CCB 9 tỉnh, thành phố trong khu vực đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và của cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Duy trì thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội CCB các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, đại hội thi đua "CCB gương mẫu" hội CCB các cấp. Hội CCB các tỉnh, thành phố thực hiện tốt phong trào giúp nhau làm kinh tế, xây dựng 75 nhà tình nghĩa; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hơn 14.000 đối tượng với số tiền trên 3,8 tỷ đồng. Các cấp hội phối hợp chặt chẽ trong công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước và hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của hội CCB các cấp trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh hội nghị này là dịp để hội CCB các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số 4 chia sẻ những cách làm hay trong hoạt động của hội CCB; đồng thời trao đổi, thảo luận những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội CCB. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp hội CCB cần tập trung triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức thật tốt đại hội thi đua "CCB gương mẫu" gắn với kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Tuyên truyền, vận động hội viên hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình góp phần phát triển kinh tế địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội viên CCB phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết, thống nhất xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

                                                                                   Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày