Thứ 7, 20/04/2024, 04:51[GMT+7]

Tuyên dương 40 gia đình văn hóa tiêu biểu toàn tỉnh

Thứ 6, 28/06/2019 | 16:21:56
1,704 lượt xem
Sáng ngày 28/6, Ban Chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Những năm gần đây, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác gia đình nói chung và xây dựng gia đình văn hóa nói riêng. Các hoạt động truyền thông về công tác gia đình được các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tổ chức; nhiều huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đã tổ chức được các cuộc gặp gỡ, giao lưu chia sẻ, truyền thông kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức các hội nghị biểu dương khen thưởng nhằm khích lệ, động viên các gia đình văn hóa tiêu biểu... 

Kết quả, năm 2019, toàn tỉnh đã vận động, thu hút được 568.697/590.134 hộ gia đình, đạt tỷ lệ 96,4% tổng số hộ gia đình của tỉnh đăng ký danh hiệu “gia đình văn hóa”. Đặc biệt, gắn thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng nông thôn mới, đã có hàng nghìn gia đình tích cực ủng hộ, đóng góp công sức, hiến đất giúp các địa phương xây dựng làng quê sạch đẹp, văn minh. Nhiều địa phương làm tốt phong trào này như huyện Đông Hưng, Thành phố Thái Bình, huyện Thái Thụy...

Tại hội nghị, đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu đã phát biểu tham luận chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, cách làm hay trong giáo dục đạo đức lối sống cho con em, phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống trong gia đình như hiếu kính, thủy chung...

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ngành các cấp, ý thức vào cuộc của mỗi cá nhân, mỗi gia đình toàn tỉnh đặc biệt là các gia đình văn hóa tiêu biểu trong việc tham gia phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện công tác gia đình, chăm lo xây dựng gia đình văn hóa. Đồng chí nhấn mạnh, do tác động mặt trái của đời sống xã hội hiện đại, hiện nay có rất nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức đặt ra và ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi gia đình, vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương cần có sự vào cuộc tuyên truyền, định hướng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, phê phán những hành động xấu làm mai một, suy thoái những giá trị đạo đức tốt đẹp của gia đình truyền thống. Chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục vào cuộc nghiên cứu, đề xuất, tổ chức, triển khai nhiều giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam từ ngàn xưa; hạn chế tối đa tác động xấu của xã hội hiện đại đối với các gia đình trẻ hiện nay; đồng thời thường xuyên quan tâm tổ chức biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu, lấy các gia đình này làm nòng cốt, tấm gương để tuyên truyền, vận động cộng đồng noi theo.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 16 gia đình có thành tích tiêu biểu trong phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2009 – 2018; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 24 gia đình có thành tích tiêu biểu trong phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018.

Quỳnh Lưu