Thứ 7, 20/04/2024, 08:54[GMT+7]

Thủ tướng CH Ác-mê-ni-a N.Pa-si-ni-an thăm chính thức Việt Nam

Thứ 6, 05/07/2019 | 08:04:38
787 lượt xem
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tối 4-7, Thủ tướng Cộng hòa (CH) Ác-mê-ni-a N.Pa-si-ni-an và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 7-7.

Cùng đi với Thủ tướng Ác-mê-ni-a N.Pa-si-ni-an và Phu nhân, có Bộ trưởng Công nghiệp Công nghệ cao H.A-sa-ki-an, Bộ trưởng Kinh tế T.Kha-cha-tri-an, Thứ trưởng Ngoại giao A.A-đôn, Ðại sứ Ác-mê-ni-a tại Việt Nam R.Va-đa-ni-an, Cố vấn cấp cao cho Thủ tướng A.Ga-xpa-ri-an, Thư ký Báo chí của Thủ tướng V.Ca-ra-pê-ti-an.

Thủ tướng N.Pa-si-ni-an sinh ngày 1-6-1975. Từ năm 1991 đến 1995, ông theo học cử nhân tại Ðại học Quốc gia Ê-rê-van. Từ năm 1992 đến 1998, ông là phóng viên tại nhiều tờ báo địa phương. Ông giữ chức Tổng Biên tập nhật báo Ai-ca-can Da-ma-nắc từ năm 1999 đến 2012. Trong giai đoạn 2007-2008, ông tham gia sáng lập Hội liên kết chính trị - xã hội "Giải pháp"; là thành viên Liên minh "Tranh luận" trong cuộc bầu cử Quốc hội Ác-mê-ni-a năm 2007; là thành viên đội ngũ tranh cử của ứng cử viên Te-rơ Pe-tơ-rô-si-an trong cuộc bầu cử tổng thống Ác-mê-ni-a năm 2008. Từ năm 2012 đến 2013, ông là nghị sĩ Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Quy tắc và Lễ nghi trong Quốc hội. Trong giai đoạn 2013-2016, ông N.Pa-si-ni-an là người sáng lập và lãnh đạo Liên minh "Thỏa thuận công dân". Năm 2017, ông giữ chức Chủ tịch Ðảng "Lối thoát". Ông N.Pa-si-ni-an giữ cương vị Thủ tướng CH Ác-mê-ni-a từ tháng 5-2018 đến nay. 

Theo: nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày