Thứ 2, 13/05/2024, 04:58[GMT+7]

Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố: Vững vàng vị trí dẫn đầu

Thứ 2, 08/07/2019 | 08:42:46
941 lượt xem
Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình tiếp tục dẫn đầu toàn diện trong phong trào giáo dục toàn tỉnh. Thành tích đó chính là sự phát huy truyền thống thi đua “Dạy tốt, học tốt” và phong trào “Xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”.

Góc thư viện xanh của Trường Tiểu học Trần Lãm.

Nhìn lại chặng đường phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố mới thấy hết được sự quan tâm, đầu tư phát triển giáo dục của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt, trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự nỗ lực vượt lên mọi khó khăn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành; sự tin tưởng, ủng hộ hết mình của nhân dân thành phố, ngành Giáo dục thành phố đã có một bước tiến dài, vững chắc trên con đường đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW và trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Đến nay, thành phố có quy mô trường lớp ổn định và phát triển với 30 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 17 trường THCS, 2 trường tiểu học và THCS. Cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, khang trang, xanh, sạch, đẹp đáp ứng được nhu cầu học tập của con em, với 100% trường đạt chuẩn quốc gia, cao nhất tỉnh.                    

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Thị Thu Phương thì để duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn, ngay từ đầu năm học, ngành Giáo dục thành phố đã đề ra nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, đẩy mạnh công tác đổi mới quản lý. Thường xuyên cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên môn, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường. Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trên cơ sở dạy cho các em nắm vững kiến thức cơ bản, toàn diện của môn học, lớp học, cấp học. Phát huy năng lực sáng tạo của giáo viên và học sinh trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Nhờ đó, nhiều năm liền ngành Giáo dục thành phố giữ vững và duy trì chất lượng giáo dục đại trà. Tỷ lệ trẻ vào học mầm non tăng, bảo đảm các chỉ tiêu về phổ cập trẻ 5 tuổi, tiểu học và THCS. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99 - 100%, trong đó khá, giỏi chiếm trên 90%. Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo hoàn thành và đạt kế hoạch đề ra; quy mô trường lớp không ngừng mở rộng, sĩ số học sinh các cấp học ổn định. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, dẫn đầu toàn tỉnh trong nhiều cuộc thi chủ chốt.  Đặc biệt, thành phố luôn là đơn vị tốp đầu toàn tỉnh về số lượng và chất lượng học sinh giỏi. Số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số giải toàn tỉnh. Điểm lại những thành tích trong năm học vừa qua, ngành Giáo dục thành phố tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những điểm sáng về chất lượng giáo dục mũi nhọn của cả tỉnh. Trong kỳ thi giải Toán tuổi thơ cấp quốc gia khối tiểu học, thành phố cả 6/6 học sinh đều đạt giải, với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc; 2 em đạt giải trạng nguyên tiếng Việt cấp quốc gia; 29 học sinh đạt giải thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ cấp quốc gia, trong đó 2 thủ khoa toàn quốc thuộc về học sinh thành phố; thi trạng nguyên tiếng Anh lớp 5 cấp tỉnh đạt giải nhất với 11/17 giải. Khối THCS có 50 em đạt giải cấp quốc gia, 57 em đạt giải cấp tỉnh lớp 9; 6 giải cấp tỉnh, giải ba cấp quốc gia cuộc thi khoa học kỹ thuật. Thi THPT Chuyên Thái Bình năm học 2019 - 2020 có 272/475 em học sinh thành phố đỗ, chiếm 57,3%, cao nhất tỉnh, tăng 1,7% so với năm học trước; 5/8 thủ khoa là học sinh thành phố.

Những kết quả nổi bật đáng ghi nhận ấy chính là điểm tựa quan trọng, vững chắc cho ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục vươn lên gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa giữ vững danh hiệu lá cờ đầu của ngành Giáo dục.

Minh Nguyệt