Thứ 6, 19/04/2024, 14:34[GMT+7]

Đánh bại PVF ở loạt 11m, Thanh Hóa lần đầu tiên vô địch U17 Quốc gia

Thứ 6, 12/07/2019 | 07:24:23
934 lượt xem
Giành chiến thắng trước PVF với tỷ số 5-4 ở loạt 11m sau khi hòa nhau 0-0 trong 2 hiệp chính, Thanh Hóa đã vô địch VCK U17 Quốc gia – Next Media 2019.

Thanh Hóa trong một lần uy hiếp cầu môn của PVF - Ảnh: Anh Tài

Chiều 11/7 trên sân Tây Ninh, VCK U17 QG đã khép lại bằng trận chung kết giữa Thanh Hoá và PVF. Đến dự khán và trao giải có Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng; Uỷ viên thường trực VFF, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF - Trần Anh Tú. 

Từng đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0 ở vòng bảng nhưng Thanh Hoá vẫn nhập cuộc với sự thận trọng cao. HLV Mai Xuân hHợp bố trí đội hình với 5 hậu vệ và chỉ cắm 1 tiền đạo phía trên để triển khai lối đá phòng ngự phản công. Trước cách bố trí đội hình rất chặt chẽ và chơi tập trung của đối thủ, PVF tỏ ra rất khó khăn trong các pha tổ chức tấn công. 

Trong hiệp 1, đội bóng từng 3 lần vô địch U17 báo Bóng đá – cúp Thái Sơn Nam là PVF gần như không có cơ hội ăn bàn nào. Trong khi đó, Thanh Hoá có những pha tổ chức hãm thành nguy hiểm. Đáng kể nhất là cú đá cận thành của Quốc Đạt ở phút 36 lại đi trúng vị trí thủ môn Lâm Hào đã chọn. 

Sang hiệp 2, PVF đẩy mạnh tấn công nên đã tạo sức ép rất lớn về phía khung thành của Thanh Hoá. Các học trò của ông Moulay nhiều lần đưa bóng được vào trong vòng cấm địa của đội bóng xứ Thanh, tiếc thay các pha tiếp cận cuối cùng hoặc nôn nóng, hoặc thiếu chính xác nên không gây được nhiều khó khăn cho thủ môn Trung Tuấn. 

Về phần mình, do phải lo phòng ngự khi đối diện với nhiều sức ép hơn so với hiệp 1 nên Thanh Hoá cũng không còn tổ chức được nhiều đợt lên bóng nguy hiểm. 

Thanh Hóa (vàng) đã thắng PVF (trắng) sau loạt 11m - Ảnh: Anh Khoa 

Hoà nhau 0-0 trong 2 hiệp chính buộc hai đội phải bước vào loạt 11m để phân định thắng bại. Tại đây, Thanh Hóa đã giành chiến thắng với tỷ số 5-4 sau 6 loạt lưu luân để lần đầu tiên lên ngôi vô địch VCK U17 Quốc gia. 

Kết quả 

Vô địch: Thanh Hóa -  Cúp, HCV và 50 triệu đồng 

Hạng nhì: PVF - HCB và 30 triệu đồng 

Đồng hạng ba: Viettel, HAGL - HCĐ và 20 triệu đồng/đội 

Giải phong cách:  Thanh Hoá 

Thanh Hóa vô địch sau loạt luân lưu - Ảnh: Anh Khoa

PVF nhận giải nhì 

Võ Hoàng Nguyên (PVF) nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất - Ảnh: Anh Tài 

Vua phá lưới Văn Tùng với 6 bàn - Ảnh: Anh Khoa

Thủ môn xuất sắc nhất Lê Trung Tuấn (Thanh Hoá) - Ảnh: Anh Tài

Theo bongdaplus.vn