Thứ 4, 24/04/2024, 02:45[GMT+7]

Việt Nam tranh HCĐ với Thái Lan tại giải bóng chuyền nữ U23 châu Á

Chủ nhật, 21/07/2019 | 08:46:01
1,237 lượt xem
Thi đấu đầy nỗ lực, nhưng 2 đại diện của Đông Nam Á không thể góp mặt trong trận tranh chức vô địch giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019.

Ngày 20/7 tại nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), 2 trận bán kết giải bóng chuyền U23 châu Á đã diễn ra. Chủ nhà Việt Nam có trận đấu sớm gặp CHDCND Triều Tiên, đội bóng chưa để thua trận nào tại giải năm nay.

Các tay đập trẻ Việt Nam nhập cuộc hứng khởi, phối hợp ăn ý để giành chiến thắng 25-18 trong set đầu tiên. Tuy nhiên, đội bóng đến từ Đông Bắc Á đã cho thấy lối chơi phòng thủ và tấn công sắc nét ở các set sau đó.

Đội trưởng Son Hyang Mi (số 5) cùng Pyon Rim Hyang (số 3) ghi điểm bên phía U23 CHDCND Triều Tiên. Lối chơi mạnh mẽ cùng tinh thần quyết tâm đã giúp đội bóng Đông Bắc Á giành 3 set thắng liên tiếp với các tỷ số 25-20, 26-24 và 25-21, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào trận chung kết.

Thể lực không đảm bảo sau trận thắng vất vả 3-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) trong trận tứ kết tối 19/7 là một phần nguyên nhân thua cuộc của U23 Việt Nam. Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mắc điểm yếu bước một, khiến đội không tạo được nhiều tình huống tấn công sắc nét. U23 Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp lỡ cơ hội vào chung kết và xuống chơi trận tranh hạng 3.

Đối thủ của Thanh Thúy và đồng đội là U23 Thái Lan, đội bóng để thua Trung Quốc với tỷ số 0-3 trong trận bán kết diễn ra sau đó. Lối đánh chiến thuật của đội bóng xứ chùa Vàng đã gặp nhiều khó khăn trước hàng chắn cao của Trung Quốc. Thanacha là tay ghi điểm chủ lực bên phía Thái Lan với 14 điểm. Tuy nhiên, một mình tay đập mang số áo 19 không thể giúp đội nhà có được set thắng.

Phía Trung Quốc chứng kiến sự tỏa sáng của Sun Jie (số 11) cùng Wu Han (số 12), chủ công xuất sắc giải U20 thế giới năm 2017, khiến hàng thủ của Thái Lan liên tục chao đảo. Dù gặp khó khăn ở 2 set cuối, U23 Trung Quốc vẫn biết cách giành chiến thắng với các tỷ số 25-14, 25-21 và 25-21.

Đây là lần thứ 2 U23 Trung Quốc góp mặt trong trận chung kết. Trong lần đầu tổ chức giải năm 2015, họ đã lên ngôi vô địch sau khi thắng Thái Lan. Hướng tới trận chung kết, đội trưởng Yang Yi cho biết: "Chìa khóa thành công trong chiến thắng của chúng tôi là sự kiên nhẫn. Đấu với CHDCND Triều Tiên trong trận chung kết, chúng tôi sẽ làm điều tương tự cách chống lại Thái Lan. Hy vọng cả đội sẽ chơi tốt".

Lúc 17h30 ngày 21/7, trận tranh HCĐ giữa U23 Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra. Cách đây 2 năm, Thanh Thúy và đồng đội đã đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) để giành tấm HCĐ. Tuy nhiên, đối đầu với Thái Lan sẽ là bài toán khó khăn. Trận chung kết và lễ bế mạc giải diễn ra lúc 20h.

Theo zing.vn