Thứ 5, 25/04/2024, 11:17[GMT+7]

Thái Thụy: Hơn 1.000 dân công hoả tuyến được hưởng chế độ

Thứ 3, 30/07/2019 | 15:10:06
1,266 lượt xem
Sáng ngày 30/7, Ban Chỉ đạo 24 huyện Thái Thuỵ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Quyết định 49/2015 ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách cho dân công hoả tuyến.

Lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy phát biểu tại hội nghị

Ngay sau khi quyết định có hiệu lực, huyện Thái Thụy đã phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, hướng dẫn đối tượng kê khai, lập hồ sơ. Vì vậy chỉ trong thời gian ngắn toàn huyện đã tiếp nhận 1.747 hồ sơ; đã xét duyệt, báo cáo trên 1.528 hồ sơ; loại trả 228 hồ sơ không đủ điều kiện; có 358 hồ sơ đang đợi quyết định chi trả. 

Tính đến thời điểm này toàn huyện Thái Thuỵ có 1.160 người đã được hưởng theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 2.333.200.000 đồng. Tuy nhiên huyện Thái Thuỵ cũng gặp nhiều khó khăn do hầu hết đối tượng không còn giấy tờ, không chứng minh được quá trình tham gia tham gia dân công hỏa tuyến; công tác tuyên truyền còn đơn giản vì vậy nhiều người không trong diện hưởng vẫn kê khai đề nghị xét hưởng. Đây là những khó khăn mà Ban Chỉ đạo 24 huyện Thái Thuỵ sẽ phải tiếp tục giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở.

Thành Đô

(Bộ CHQS tỉnh Thái Bình)